Ukraine: 25 người thiệt mạng vì tai nạn hầm mỏ

Đây là 2 vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra tại nước này kể từ sau vụ nổ hầm mỏ hồi tháng 11/2007, làm hơn 100 người thiệt mạng.  

Tính đến sáng 30/7, đã có 25 thợ mỏ thiệt mạng và 12 người mất tích sau 2 vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra hôm 29/7 tại khu vực mỏ than ở miền Đông Ukraine.

Bộ Tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, 18 thợ mỏ thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và 8 người khác bị coi là mất tích  trong vụ nổ hầm mỏ xảy ra sáng qua tại mỏ Đông Sukhodilsk thuộc tỉnh Lugansk. Theo các thông tin điều tra ban đầu, hỗn hợp khí metal tích tụ trong lò có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Cũng trong ngày 29/7, xảy ra vụ sạt lở ở mỏ than Ba-gia-nô-va, thành phố Ma-ki-íp-ca thuộc tỉnh láng giềng Donetsk làm 7 người thiệt mạng. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những thợ mỏ còn mất tích.

Đây là 2 vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra tại nước này kể từ sau vụ nổ hầm mỏ hồi tháng 11/2007, làm hơn 100 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tối 29/7 đã tới thăm những người sống sót và gặp gỡ gia đình những người gặp nạn tại mỏ Đông Sukhodilsk, thuộc sở hữu của tỷ phú Ri-nát A-khơ-mê-tô, người giàu nhất Ukraine và từng tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Viktor Yanukovych.

Tổng thống Viktor Yanukovych đã yêu cầu mở một cuộc điều tra Chính phủ về nguyên nhân 2 thảm họa này, đồng thời kêu gọi cải thiện các tiêu chuẩn về an toàn và bảo hộ đối với các thợ mỏ.

Các hầm mỏ tại Ukraine, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Đông nước này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn chết người do trang bị yếu kém và không tôn trọng các quy định về an toàn. Ngày 26/07 vừa qua đã xảy ra một vụ sập hầm lò tại mỏ than Rodiin thuộc tỉnh Donetsk, làm 3 thợ mỏ thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên