Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp từ 24/2

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc ban bố tình trạng khẩn cấp trên lãnh thổ Ukraine từ ngày 24/2.

Thông tin được công bố trên trang của Quốc hội Ukraine cho biết, Quốc hội đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Ukraine ngày 23/2/2022 “về việc ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực của đất nước.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất với Quốc hội về ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước trong 30 ngày kể từ ngày 24/2.

Sắc lệnh đề xuất lệnh cấm phổ biến thông tin làm "mất ổn định tình hình", cũng như cấm những người phải chịu trách nhiệm đi nghĩa vụ quân sự đi khỏi nơi cư trú mà không báo trước.

Nếu cần thiết, theo sắc lệnh, ở Ukraine có thể thiết lập một chế độ đặc biệt cho việc xuất nhập cảnh, hạn chế di chuyển của các phương tiện và kiểm tra chúng, tiến hành sơ tán dân cư tạm thời hoặc không trở lại khỏi những nơi nguy hiểm cho sinh hoạt, áp đặt lệnh giới nghiêm, đưa ra quy tắc sử dụng thông tin liên lạc và truyền thông tin qua mạng máy tính. Ngoài ra, văn bản tăng cường bảo vệ trật tự công cộng, nghiêm cấm các sự kiện quần chúng, đình công, cho phép kiểm tra tài liệu và tư trang.

Trước đó, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông qua quyết định ban hành tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày ở Ukraine, ngoại trừ các khu vực Donetsk và Lugansk, nơi chế độ pháp lý đặc biệt đã có hiệu lực từ năm 2014. Quyết định cuối cùng phải được Quốc hội thông qua trong vòng 48h./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

DPR và LPR yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự, Ukraine đề nghị HĐBA họp khẩn
DPR và LPR yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự, Ukraine đề nghị HĐBA họp khẩn

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp sau khi các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở Donbass (miền Đông Ukraine) đề nghị Nga hỗ trợ quân sự.

DPR và LPR yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự, Ukraine đề nghị HĐBA họp khẩn

DPR và LPR yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự, Ukraine đề nghị HĐBA họp khẩn

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp sau khi các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở Donbass (miền Đông Ukraine) đề nghị Nga hỗ trợ quân sự.

Bước đi của Nga ở Donbass có thể mở lối thoát khỏi khủng hoảng Ukraine?
Bước đi của Nga ở Donbass có thể mở lối thoát khỏi khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Việc Nga công nhận độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng ở Donbass (miền Đông Ukraine) có thể gây ra bất ổn, nhưng cũng có thể mở ra lối thoát cho khủng hoảng Ukraine, chuyên gia Nga nhận định.

Bước đi của Nga ở Donbass có thể mở lối thoát khỏi khủng hoảng Ukraine?

Bước đi của Nga ở Donbass có thể mở lối thoát khỏi khủng hoảng Ukraine?

VOV.VN - Việc Nga công nhận độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng ở Donbass (miền Đông Ukraine) có thể gây ra bất ổn, nhưng cũng có thể mở ra lối thoát cho khủng hoảng Ukraine, chuyên gia Nga nhận định.

Ukraine cần đảm bảo an ninh, bao gồm cả từ Nga
Ukraine cần đảm bảo an ninh, bao gồm cả từ Nga

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo Ba Lan và Litva tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước này cần sự đảm bảo an ninh rõ ràng từ các đối tác phương Tây và Nga.

Ukraine cần đảm bảo an ninh, bao gồm cả từ Nga

Ukraine cần đảm bảo an ninh, bao gồm cả từ Nga

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo Ba Lan và Litva tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước này cần sự đảm bảo an ninh rõ ràng từ các đối tác phương Tây và Nga.

Hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới
Hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 23/2 cảnh báo các hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới và đe dọa an ninh quốc tế.

Hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới

Hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 23/2 cảnh báo các hành động của Nga ở Ukraine có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn mới và đe dọa an ninh quốc tế.