Ukraine cạn tên lửa tạo cơ hội cho Nga chiếm ưu thế trên không

VOV.VN - Business Insider dẫn lời các chuyên gia cho biết, Ukraine đang cạn kiệt các tên lửa quan trọng để bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công của Nga. Điều này có thể tạo cơ hội cho lực lượng không quân Nga tiến công mạnh mẽ hơn.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, đây là một diễn biến có thể tác động lớn đến tình hình cuộc xung đột.

Ukraine đang gặp bất lợi lớn về sức mạnh không quân. Nga là một trong những nước có lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, trong khi Ukraine có ít máy bay hơn và chủ yếu sử dụng những mẫu máy bay cũ.

Mặc dù vậy, Ukraine vẫn cố gắng ngăn chặn các cuộc không kích của lực lượng Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Theo các quan chức Ukraine, lực lượng phòng thủ của Ukraine cũng đã phá hủy các máy bay phản lực của Nga nằm trong tầm bắn, trong đó có 7 chiếc vào tuần trước.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng nếu không có thêm nguồn viện trợ từ phương Tây, Ukraine sẽ không có đủ hệ thống phòng không đánh chặn để ngăn chặn tên lửa Nga tấn công các thành phố, cơ sở hạ tầng và quân đội nước này.

Theo The New York Times, các quan chức Mỹ cho biết vào đầu tháng 2 rằng, trừ khi nguồn cung được bổ sung, Ukraine sẽ chỉ có đủ hệ thống phòng không để chiến đấu với Nga đến tháng 3.

Nga đang thể hiện khả năng chiến đấu tốt hơn trên chiến trường. Gần đây nhất, Nga thông báo kiểm soát thành phố Avdiivka ở khu vực Donetsk. Trong trận chiến ở Avdiivka, lực lượng không quân của Nga đã hỗ trợ tầm gần cho lực lượng bộ binh đang tiến công, điều này cho thấy Moscow đang chiếm ưu thế trên không ở mức độ nhất định. Các chuyên gia quân sự cho rằng, nếu Nga tăng cường tấn công từ trên không, điều này sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine.

Ukraine thiếu hụt tên lửa phòng không có thể đồng nghĩa với việc Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Justin Bronk, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, cho rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa đất đối không để ngăn chặn Nga thiết lập ưu thế trên không.

“Tuy nhiên, nếu Ukraine không có đủ hệ thống phòng không, lực lượng không quân Nga thực sự có khả năng tạo ưu thế trên chiến trường”, ông Bronk cho hay

Theo chuyên gia Bronk, nếu Ukraine không thể duy trì khả năng trong việc tăng phạm vị bao phủ của hệ thống phòng không trên tiền tuyến và nhiều khu vực, họ có nguy cơ thất bại trong cuộc xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky cảnh báo "điều bất ngờ" với Nga ở Biển Đen
Tổng thống Zelensky cảnh báo "điều bất ngờ" với Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng có nhiều “điều bất ngờ” sắp xảy ra với các khí tài quân sự của Nga ở Biển Đen.

Tổng thống Zelensky cảnh báo "điều bất ngờ" với Nga ở Biển Đen

Tổng thống Zelensky cảnh báo "điều bất ngờ" với Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng có nhiều “điều bất ngờ” sắp xảy ra với các khí tài quân sự của Nga ở Biển Đen.

NATO “bật đèn xanh” cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga
NATO “bật đèn xanh” cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí phương Tây để tự vệ trước Nga thậm chí cả khi điều đó bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga.

NATO “bật đèn xanh” cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga

NATO “bật đèn xanh” cho Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí phương Tây để tự vệ trước Nga thậm chí cả khi điều đó bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga.

Mỹ sẽ trừng phạt hơn 500 mục tiêu liên quan tới Nga
Mỹ sẽ trừng phạt hơn 500 mục tiêu liên quan tới Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết, Mỹ sẽ áp trừng phạt đối với hơn 500 mục tiêu liên quan tới Nga trong thông báo ngày 23/2 (theo giờ Mỹ).

Mỹ sẽ trừng phạt hơn 500 mục tiêu liên quan tới Nga

Mỹ sẽ trừng phạt hơn 500 mục tiêu liên quan tới Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết, Mỹ sẽ áp trừng phạt đối với hơn 500 mục tiêu liên quan tới Nga trong thông báo ngày 23/2 (theo giờ Mỹ).