Ukraine cảnh báo Nga sẽ "mất hết tàu" nếu tiếp tục tấn công cảng Kiev

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga có thể sẽ “không còn tàu” nếu lực lượng Moscow tiếp tục tấn công các cảng của Ukraine.

“Chúng tôi không có nhiều vũ khí, nhưng nếu họ (Nga) tiếp tục tấn công, họ có thể không còn con tàu nào khi xung đột kết thúc”, Tổng thống Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo với truyền thông Mỹ Latinh.

“Đó là những gì chúng tôi muốn họ thấy. Ukraine chắc chắn sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào dân thường và các hành lang ngũ cốc”, ông nói.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi các xuồng không người lái (USV) của Ukraine tấn công một tàu chở dầu của Nga ở Biển Đen gần Bán đảo Crimea vào cuối ngày 4/8.

Vụ tấn công tàu chở dầu này là vụ tấn công thứ 2 liên quan đến USV trong một ngày. Trước đó, USV của Ukraine đã tấn công một cảng lớn của Nga.

“Nếu Nga tiếp tục thống trị Biển Đen và tấn công bằng tên lửa, Ukraine cũng sẽ làm như vậy. Đó là sự bảo vệ công bằng cho khả năng của Ukraine”, Tổng thống Zelensky nói thêm.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak đã thảo luận với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan về việc tăng cường phòng không ở miền Nam Ukraine để bảo vệ các cảng.

Hai bên đã thảo luận về các nhu cầu phòng thủ ưu tiên của Ukraine, bao gồm tăng cường phòng không ở phía Nam để bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng, mục tiêu mà Nga đã nhắm tới kể từ khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc.

Vào tháng 7, Nga thông báo rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, cho rằng những điều khoản liên quan đến Nga không được thực thi.

Liên Hợp Quốc đã chỉ trích các cuộc tấn công gần đây của Nga vào kho chứa ngũ cốc của Ukraine. Denise Brown, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Ukraine, cho rằng các cuộc tấn công liên tục vào các cảng và cơ sở hạ tầng của Ukraine “đang gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho ngành nông nghiệp ở Ukraine và có thể làm gia tăng thêm nạn đói cho những người nghèo nhất thế giới”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trút mưa hỏa lực phá hủy xe thiết giáp và công trình quân sự của Ukraine
Nga trút mưa hỏa lực phá hủy xe thiết giáp và công trình quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này tiếp tục tập trung lực lượng theo hướng Kupyansk và phá hủy các công trình quân sự của Ukraine bao gồm xe tăng, xe bọc thép và hệ thống pháo M777.

Nga trút mưa hỏa lực phá hủy xe thiết giáp và công trình quân sự của Ukraine

Nga trút mưa hỏa lực phá hủy xe thiết giáp và công trình quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này tiếp tục tập trung lực lượng theo hướng Kupyansk và phá hủy các công trình quân sự của Ukraine bao gồm xe tăng, xe bọc thép và hệ thống pháo M777.

Mỹ phê duyệt chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine
Mỹ phê duyệt chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 7/8, Giám đốc chương trình mua sắm của Lục quân Mỹ Doug Bush thông báo, lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên mà Mỹ cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trên lộ trình chuyển giao, dự kiến sẽ đến Ukraine vào đầu mùa thu.

Mỹ phê duyệt chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine

Mỹ phê duyệt chuyển lô xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 7/8, Giám đốc chương trình mua sắm của Lục quân Mỹ Doug Bush thông báo, lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên mà Mỹ cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trên lộ trình chuyển giao, dự kiến sẽ đến Ukraine vào đầu mùa thu.

Mỹ nói gì về việc Trung Quốc tham gia đối thoại hòa bình Ukraine?
Mỹ nói gì về việc Trung Quốc tham gia đối thoại hòa bình Ukraine?

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của Mỹ đã có cuộc gặp ngắn với đặc phái viên của Trung Quốc tại châu Âu vào cuối tuần qua, bên lề hội nghị hòa bình ở Saudi Arabia nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ nói gì về việc Trung Quốc tham gia đối thoại hòa bình Ukraine?

Mỹ nói gì về việc Trung Quốc tham gia đối thoại hòa bình Ukraine?

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của Mỹ đã có cuộc gặp ngắn với đặc phái viên của Trung Quốc tại châu Âu vào cuối tuần qua, bên lề hội nghị hòa bình ở Saudi Arabia nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.