Ukraine cáo buộc ông Yanukovych ra lệnh bắn người biểu tình

VOV.VN - Tuy nhiên, Chính phủ Ukraine không viện dẫn được bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến cáo buộc của mình.

AP cho biết, Chính phủ Ukraine ngày 3/4 đã buộc tội Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych đã ra lệnh cho lính bắn tỉa nã đạn vào người biểu tình và nhận sự hỗ trợ của các mật vụ Nga để chống lại người dân Ukraine.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ mới của Ukraine Arsen Avakov cũng buộc tội người tiền nhiệm của mình đã thuê những băng nhóm giết người và bắt cóc để khủng bố và đàn áp những người biểu tình trong suốt thời gian diễn ra các cuộc biểu tình tại Kiev kéo dài nhiều tháng trước.

Người biểu tình dán ảnh truy nã ông Yanukovych trên một tấm kính gần khu vực Quảng trường Độc Lập trong thời gian biểu tình (Ảnh Reuters)

Những cáo buộc trên được chính quyền mới tại Kiev đưa ra sau khi điều tra những cuộc biểu tình chống Chính phủ nói trên mà đỉnh điểm là cuộc đụng độ đẫm máu ngày 20/2, chỉ vài ngày trước khi ông Yanukovych rời Ukraine đến Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Avakov cho biết nhiều cảnh sát đã dùng súng bắn tỉa bắn vào người biểu tình tại quảng trường Độc Lập ở Kiev.

Ông cũng cho biết có 17 người đã bị những cảnh sát nấp ở tòa nhà Trung tâm văn hóa Cung điện Tháng 10 giết hại và chỉ một cảnh sát trong số này đã giết hại tới 8 người biểu tình.

Sau đó, các quan chức an ninh Ukraine đã cố tình che đậy và tiêu hủy bằng chứng để đảm bảo rằng sẽ không thể điều tra được vụ việc nói trên, ông Avakov cho biết.

“Tất cả quần áo đều bị đốt, vũ khí bị tịch thu và tài liệu bị tiêu hủy”, ông Avakov nhấn mạnh.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ukraine Valentyn Nalyvaichenko cũng cáo buộc Tổng thống bị phế truất Yanukovych đã trực tiếp ra lệnh cho những lính bắn tỉa tàn sát người biểu tình.

“Đây là một kế hoạch được ngụy trang dưới vỏ bọc của một chiến dịch chống khủng bố nhưng thực ra lại là một cuộc thảm sát xảy ra dưới sự điều hành trực tiếp của ông Yanukovich”, ông Nalyvaichenko tuyên bố nhưng không cho biết ông lấy thông tin từ đâu.

Ông Nalyvaichenko cũng cho biết có những bằng chứng cho thấy Cơ quan tình báo Nga (FSB) đã hỗ trợ những nỗ lực đàn áp người biểu tình.

Tuy nhiên, FSB ngày 3/4 đã bác bỏ những cáo buộc trên và cho rằng những điều này “hoàn toàn là những lời nói vô căn cứ của Cơ quan Tình báo Ukraine”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn ngày 2/4 với AP, ông Yanukovych cũng đã bác bỏ việc mình đã ra lệnh cho các lính bắn tỉa nã đạn vào người dân và nói rằng rất nhiều thành viên trong chính quyền Ukraine lúc bấy giờ thậm chí đã chỉ trích ông là đã quá ngần ngại trong việc sử dụng vũ lực trong suốt cuộc biểu tình nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea
Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng chuyến đi của ông Medvedev “vi phạm trắng trợn” các quy tắc ngoại giao.

Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea

Ukraine chỉ trích chuyến thăm của Thủ tướng Nga đến Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng chuyến đi của ông Medvedev “vi phạm trắng trợn” các quy tắc ngoại giao.

Bất ổn Ukraine và bài học với các nước vừa và nhỏ
Bất ổn Ukraine và bài học với các nước vừa và nhỏ

VOV.VN - Ukraine cần phải có một chính sách hết sức linh hoạt, khéo léo không bị phụ thuộc và phải hết sức tự chủ. 

Bất ổn Ukraine và bài học với các nước vừa và nhỏ

Bất ổn Ukraine và bài học với các nước vừa và nhỏ

VOV.VN - Ukraine cần phải có một chính sách hết sức linh hoạt, khéo léo không bị phụ thuộc và phải hết sức tự chủ. 

Ukraine bắt 12 cảnh sát nghi bắn vào người biểu tình
Ukraine bắt 12 cảnh sát nghi bắn vào người biểu tình

VOV.VN - Những người này bị bắt với cáo buộc phạm tội giết người hàng loạt.

Ukraine bắt 12 cảnh sát nghi bắn vào người biểu tình

Ukraine bắt 12 cảnh sát nghi bắn vào người biểu tình

VOV.VN - Những người này bị bắt với cáo buộc phạm tội giết người hàng loạt.

Nga  rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine
Nga rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên Nga sẽ vẫn duy trì một lượng binh sĩ cần thiết tại khu vực này đề bảo vệ tộc người Nga trong Ukraine.

Nga  rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

Nga rút lượng lớn quân khỏi biên giới với Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên Nga sẽ vẫn duy trì một lượng binh sĩ cần thiết tại khu vực này đề bảo vệ tộc người Nga trong Ukraine.

Ukraine vẫn chưa có ý định xin gia nhập NATO
Ukraine vẫn chưa có ý định xin gia nhập NATO

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Deshchytsa khẳng định Kiev hiện chưa có ý định xin gia nhập liên minh quân sự này.

Ukraine vẫn chưa có ý định xin gia nhập NATO

Ukraine vẫn chưa có ý định xin gia nhập NATO

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Deshchytsa khẳng định Kiev hiện chưa có ý định xin gia nhập liên minh quân sự này.

Đức phản đối  trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine
Đức phản đối trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier ngày 1/4 cho biết, Chính phủ Đức chưa có sự đồng ý cuối cùng về vấn đề này.

Đức phản đối  trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine

Đức phản đối trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier ngày 1/4 cho biết, Chính phủ Đức chưa có sự đồng ý cuối cùng về vấn đề này.

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine
Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

Nga tuyên bố tăng 44% giá khí đốt bán sang Ukraine

VOV.VN - Theo đó, Ukraine sẽ phải trả mức giá 385,5 USD so với mức giá trước đó là 268,5 USD cho 1.000 m3 khí đốt.

Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ Ukraine
Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ Ukraine

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 1/4 cũng bỏ phiếu thông việc trừng phạt Nga để phản ứng trước việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga.

Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ Ukraine

Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ Ukraine

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 1/4 cũng bỏ phiếu thông việc trừng phạt Nga để phản ứng trước việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga.

OSCE triển khai 100 quan sát viên ban đầu tới Ukraine
OSCE triển khai 100 quan sát viên ban đầu tới Ukraine

VOV.VN - Phái bộ giám sát đặc biệt gồm 100 quan sát viên quốc tế sẽ được triển khai tại 9 địa điểm

OSCE triển khai 100 quan sát viên ban đầu tới Ukraine

OSCE triển khai 100 quan sát viên ban đầu tới Ukraine

VOV.VN - Phái bộ giám sát đặc biệt gồm 100 quan sát viên quốc tế sẽ được triển khai tại 9 địa điểm

Ukraine tăng thuế để giảm gánh nặng tài chính công
Ukraine tăng thuế để giảm gánh nặng tài chính công

VOV.VN - Đây được cho là một trong những biện pháp nhằm chống đỡ với việc Nga tăng giá khi đốt bán cho Ukraine.

Ukraine tăng thuế để giảm gánh nặng tài chính công

Ukraine tăng thuế để giảm gánh nặng tài chính công

VOV.VN - Đây được cho là một trong những biện pháp nhằm chống đỡ với việc Nga tăng giá khi đốt bán cho Ukraine.