Ukraine cáo buộc phe đối lập nã pháo vào đoàn xe chở người tị nạn

VOV.VN - Lực lượng đối lập phủ nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào dân thường và yêu cầu Chính phủ Ukraine đưa ra bằng chứng.

Reuters đưa tin, ngày 18/8, Phát ngôn viên của quân đội Chính phủ Ukraine Andriy Lysenko cho biết hàng chục người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng khi đoàn xe chở người tị nạn bị trúng hàng loạt rocket tại thành phố Luhansk ở miền Đông Ukraine.

Tên lửa Grad do Nga sản xuất (Ảnh:AFP)
“Phe đối lập đã phục kích và tiêu diệt hoàn toàn đoàn xe”, ông Lysenko nói. “Chúng tôi không thể biết được có bao nhiêu nạn nhân thiệt mạng, có thể là hàng chục người”.

Theo ông Lysenko, đoàn xe đã bị trúng tên lửa Grad của quân đối lập khi đang di chuyển trong khu vực giao tranh ác liệt ở miền Đông Ukraine.

“Đã có một cuộc tấn công bằng đạn pháo nhằm vào đoàn người tị nạn gần khu vực Khryashchuvatye và Novosvitlivka. Sức công phá mạnh mẽ của cuộc tấn công khiến nhiều người đã bị chết cháy trong xe do họ không thể thoát ra ngoài”, phát ngôn viên quân đội Ukraine Anatoly Proshin trả lời trên trang web 112.ua cho biết.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập đã bác bỏ khả năng lực lượng của mình có thể tiến hành một cuộc tấn công như vậy và bày tỏ sự nghi ngờ đối với quân đội Chính phủ khi lực lượng này thường xuyên tấn công vào khu vực này bằng tên lửa Grad do Nga sản xuất.

Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrei Purgin cho biết: “Chính phủ Ukraine đã sử dụng máy bay ném bom nhiều lần khu vực này cũng như sử dụng tên lửa Grad. Có thể lần này họ đã sát hại nhiều dân thường vô tội như những gì họ làm những tháng gần đây. Chúng tôi không đủ khả năng để mang tên lửa Grad vào khu vực đó”.

Một đại diện của chính quyền đối lập Alexander Zakharchenko đã bác bỏ việc một đoàn xe dân sự bị tấn công và đề nghị Chính quyền Ukraine phải đưa ra bằng chứng cụ thể.

“Theo như tôi được biết, không hề có đoàn xe chở người tị nạn ở khu vực chiến  tại Luhansk. Chúng tôi đã không nã pháo vào bất cứ đoàn xe chở người tị nạn nào với tên lửa Grad và chúng tôi cũng chưa từng bắn bất cứ tên lửa Grad nào do Nga sản xuất”, ông Zakharchenko nói.

Khi được hỏi về các bằng chứng của vụ tấn công, đại diện quân đội Ukraine Oleksiy Dmytrashkivsky cho biết đã có một đoạn video trên Internet nhưng đoạn phim này chưa thể truy cập ngay lập tức được.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án vụ pháo kích của đoàn xe nhưng không đề cập đến việc lực lượng nào phải chịu trách nhiệm.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marie Harf cho biết: "Chúng tôi cực lực lên án các vụ pháo kích vào đoàn xe chở người tị nạn ở Luhansk... Thật đáng buồn cho các nạn nhân khi họ đang cố gắng thoát ra khỏi cuộc chiến tranh thì gặp nạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát
Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát

VOV.VN - Đây là một bước ngoặt mới dù họ thừa nhận lực lượng nổi dậy vẫn còn sức kháng cự mạnh mẽ.

Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát

Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát

VOV.VN - Đây là một bước ngoặt mới dù họ thừa nhận lực lượng nổi dậy vẫn còn sức kháng cự mạnh mẽ.

Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine
Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe này sẽ vượt qua biên giới Ukraine với số lượng khoảng vài chục chiếc một lần sau khi đã được hải quan Ukraine kiểm tra kỹ lưỡng.

Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine

Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe này sẽ vượt qua biên giới Ukraine với số lượng khoảng vài chục chiếc một lần sau khi đã được hải quan Ukraine kiểm tra kỹ lưỡng.

ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận
ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận

VOV.VN -Ủy ban chữ thập đỏ đã có danh sách tổng quát các hàng viện trợ của Nga, nhưng vẫn chưa có danh sách chi tiết.

ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận

ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận

VOV.VN -Ủy ban chữ thập đỏ đã có danh sách tổng quát các hàng viện trợ của Nga, nhưng vẫn chưa có danh sách chi tiết.

Chiến sự Ukraine vẫn leo thang, đàm phán vẫn bế tắc
Chiến sự Ukraine vẫn leo thang, đàm phán vẫn bế tắc

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã nhóm họp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Chiến sự Ukraine vẫn leo thang, đàm phán vẫn bế tắc

Chiến sự Ukraine vẫn leo thang, đàm phán vẫn bế tắc

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã nhóm họp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk
Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk

VOV.VN - Đây có thể được coi là một bước ngoặt trong chiến dịch tấn công quân sự tại miền Đông Ukraine của lực lượng Chính phủ Ukraine.

Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk

Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk

VOV.VN - Đây có thể được coi là một bước ngoặt trong chiến dịch tấn công quân sự tại miền Đông Ukraine của lực lượng Chính phủ Ukraine.

Khủng hoảng tại Ukraine vẫn bế tắc sau đàm phán vòng 2 tại Berlin
Khủng hoảng tại Ukraine vẫn bế tắc sau đàm phán vòng 2 tại Berlin

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 2 tại Berlin về tình hình khủng hoảng tại Ukraine vẫn chưa đạt được một kết quả cụ thể nào.

Khủng hoảng tại Ukraine vẫn bế tắc sau đàm phán vòng 2 tại Berlin

Khủng hoảng tại Ukraine vẫn bế tắc sau đàm phán vòng 2 tại Berlin

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 2 tại Berlin về tình hình khủng hoảng tại Ukraine vẫn chưa đạt được một kết quả cụ thể nào.

Nga tuyên bố có quyền điều quân đến biên giới Ukraine
Nga tuyên bố có quyền điều quân đến biên giới Ukraine

Ngày 18/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow có quyền triển khai binh lính ở biên giới với Ukraine để đảm bảo an ninh quốc gia.

Nga tuyên bố có quyền điều quân đến biên giới Ukraine

Nga tuyên bố có quyền điều quân đến biên giới Ukraine

Ngày 18/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow có quyền triển khai binh lính ở biên giới với Ukraine để đảm bảo an ninh quốc gia.