Khủng hoảng tại Ukraine vẫn bế tắc sau đàm phán vòng 2 tại Berlin

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 2 tại Berlin về tình hình khủng hoảng tại Ukraine vẫn chưa đạt được một kết quả cụ thể nào.

Tuy nhiên, theo RT, Ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp vẫn lạc quan cho rằng “đã có một số tiến triển” trong những vấn đề quan trọng. 

Cuộc đối thoại cấp cao nói trên đã kéo dài tới 5 giờ và kế thúc với việc các Ngoại trưởng rời khỏi cuộc đối thoại vào đêm muộn ngày 17/8. 

Ngoại trưởng các nước trao đổi trước khi bước vào đàm phán (Ảnh Reuters)

Chỉ có Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier là đưa ra tuyên bố với báo chí ngay sau cuộc đối thoại. Ông Steinmeier cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn vào tuần này. Ông cũng cam kết các Ngoại trưởng sẽ làm hết sức mình để giải quyết tình hình nhân đạo tại Ukraine để tránh có thêm những nạn nhân tại đây. 

Trước cuộc hội đàm, ông Steinmeier nhấn mạnh cần có “một lộ trình” cụ thể “để đạt được thỏa thuận ngừng bắn dài hạn cũng như có thể đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong việc kiểm soát biên giới một cách có hiệu quả”. 

“Không có gì bảo đảm rằng cuộc hội đàm ngày 17/8 có thể đạt được những thành công như mong đợi nhưng tôi cũng phải nói rằng với những gì diễn ra tại thời điểm này và trong nhiều ngày qua sẽ là vô trách nhiệm nếu không thể tận dụng hết thiện chí của các bên tham gia đàm phán”, ông Steinmeier nói và cảnh báo rằng “nếu không làm được như vậy chúng ta có nguy cơ đối mặt với việc quay trở lại thời điểm ban đầu và khiến cho khủng hoảng leo thang”. 

Ngoại trưởng Đức tuyên bố các bên liên quan cần phải “rất thận trọng để tránh lún sâu hơn vào cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Ukraine” và điều này cần phải tránh được “bằng mọi giá”. 

Ông Steinmeier cũng cho biết ông ủng hộ Nga viện trợ nhân đạo cho người dân tại miền Đông Ukraine và hy vọng rằng “mọi khúc mắc trong việc này có thể được giải quyết” thông qua đàm phán. 

Trước cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng viết trên trang Twitter của mình rằng : “Ưu tiên hàng đầu là phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, kết thúc bạo lực và tái khởi động tiến trình chính trị tại đây”. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng Ukraine đã vi phạm mọi điểm trong Tuyên bố chung tại Geneva về tình hình Ukraine ký ngày 17/8. 

“Tuyên bố nói trên nhằm vào 3 nhiệm vụ rất cấp bách. Thứ nhất là phải ngừng ngay mọi hành động sử dụng vũ lực. Thứ 2 cần một giải pháp cấp thiết cho vấn đề nhân đạo và thứ 3 là cần phải cải cách Hiến pháp Ukraine theo hướng mà mọi khu vực của nước này có thể tham gia và thực hiện một cách cởi mở, đáng tin cậy và tôn trọng quan điểm của người dân”. 

“Không có một điều nào trong số 3 điều trên- mà Ukraine tham gia ký kết, được thực hiện đầy đủ”, ông Lavrov nói./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công nhiều xe thiết giáp của Nga
Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công nhiều xe thiết giáp của Nga

VOV.VN - Ukraine ngày 15/8 cho biết đạn pháo của quân đội nước này đã nã vào một đoàn xe thiết giáp của Nga tiến vào biên giới nước này từ đêm hôm trước.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công nhiều xe thiết giáp của Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công nhiều xe thiết giáp của Nga

VOV.VN - Ukraine ngày 15/8 cho biết đạn pháo của quân đội nước này đã nã vào một đoàn xe thiết giáp của Nga tiến vào biên giới nước này từ đêm hôm trước.

Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine
Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 16/8, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại Ukraine.

Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine

Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 16/8, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại Ukraine.

ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận
ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận

VOV.VN -Ủy ban chữ thập đỏ đã có danh sách tổng quát các hàng viện trợ của Nga, nhưng vẫn chưa có danh sách chi tiết.

ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận

ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận

VOV.VN -Ủy ban chữ thập đỏ đã có danh sách tổng quát các hàng viện trợ của Nga, nhưng vẫn chưa có danh sách chi tiết.

Nga lên án việc Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công dân thường
Nga lên án việc Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công dân thường

VOV.VN - Theo Nga, việc Kiev sử dụng máy bay chiến đấu và pháo hạng nặng tấn công dân thường ở miền Đông là không thể chấp nhận được.

Nga lên án việc Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công dân thường

Nga lên án việc Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công dân thường

VOV.VN - Theo Nga, việc Kiev sử dụng máy bay chiến đấu và pháo hạng nặng tấn công dân thường ở miền Đông là không thể chấp nhận được.

Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk
Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk

VOV.VN - Đây có thể được coi là một bước ngoặt trong chiến dịch tấn công quân sự tại miền Đông Ukraine của lực lượng Chính phủ Ukraine.

Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk

Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk

VOV.VN - Đây có thể được coi là một bước ngoặt trong chiến dịch tấn công quân sự tại miền Đông Ukraine của lực lượng Chính phủ Ukraine.

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17
Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ukraine luôn muốn hợp tác với Nga để bắt đầu các cuộc điều tra sớm nhất có thể.

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

Ukraine tìm cách hợp tác với Nga điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ukraine luôn muốn hợp tác với Nga để bắt đầu các cuộc điều tra sớm nhất có thể.

Nga, Ukraine căng thẳng sau tin Ukraine pháo kích đoàn xe của Nga
Nga, Ukraine căng thẳng sau tin Ukraine pháo kích đoàn xe của Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga mới đây bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này đưa xe quân sự vào Ukraine.

Nga, Ukraine căng thẳng sau tin Ukraine pháo kích đoàn xe của Nga

Nga, Ukraine căng thẳng sau tin Ukraine pháo kích đoàn xe của Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga mới đây bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này đưa xe quân sự vào Ukraine.

Ukraine công nhận đoàn xe của Nga viện trợ nhân đạo cho miền Đông
Ukraine công nhận đoàn xe của Nga viện trợ nhân đạo cho miền Đông

VOV.VN - Chính phủ Ukraine chỉ đồng ý công nhận gần 2.000 tấn hàng của Nga là viện trợ nhân đạo sau khi nhận được kiến nghị từ Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế.

Ukraine công nhận đoàn xe của Nga viện trợ nhân đạo cho miền Đông

Ukraine công nhận đoàn xe của Nga viện trợ nhân đạo cho miền Đông

VOV.VN - Chính phủ Ukraine chỉ đồng ý công nhận gần 2.000 tấn hàng của Nga là viện trợ nhân đạo sau khi nhận được kiến nghị từ Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế.

Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát
Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát

VOV.VN - Đây là một bước ngoặt mới dù họ thừa nhận lực lượng nổi dậy vẫn còn sức kháng cự mạnh mẽ.

Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát

Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát

VOV.VN - Đây là một bước ngoặt mới dù họ thừa nhận lực lượng nổi dậy vẫn còn sức kháng cự mạnh mẽ.

Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine
Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe này sẽ vượt qua biên giới Ukraine với số lượng khoảng vài chục chiếc một lần sau khi đã được hải quan Ukraine kiểm tra kỹ lưỡng.

Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine

Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe này sẽ vượt qua biên giới Ukraine với số lượng khoảng vài chục chiếc một lần sau khi đã được hải quan Ukraine kiểm tra kỹ lưỡng.

Ukraine chấp thuận cho đoàn xe viện trợ của Nga tiến vào Lugansk
Ukraine chấp thuận cho đoàn xe viện trợ của Nga tiến vào Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận cho phép đoàn xe viện trợ của Nga tiến vào thành phố Lugansk.

Ukraine chấp thuận cho đoàn xe viện trợ của Nga tiến vào Lugansk

Ukraine chấp thuận cho đoàn xe viện trợ của Nga tiến vào Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận cho phép đoàn xe viện trợ của Nga tiến vào thành phố Lugansk.