Ukraine coi chính quyền tự thành lập ở Donetsk và Lugansk là khủng bố

VOV.VN - Chính phủ tại Kiev ngày 16/5 đã liệt 2 nhà nước cộng hoà tự thành lập là Donetsk và Lugansk vào danh sách các nhóm khủng bố.

Theo RT, 2 khu vực này đã tự tuyên bố trở thành quốc gia có chủ quyền sau cuộc trưng cầu ý dân đầy tranh cãi ngày 11/5.

“Hai “nhà nước Cộng hoà Nhân dân” Donetsk và Lugansk là những tổ chức khủng bố với những nguồn cung cấp tài chính và vũ khí rất rõ ràng”, Phó Tổng công tố Ukraine Nikolay Golomsha nói.

Người dân tại Lugansk biểu tình ủng hộ kết quả cuộc trưng cầu ý dân ngày 11/5 (Ảnh RIA)

Tuyên bố của ông Golomsha gần như trùng khớp với tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Pavel Petrenko.

Ông Petrenko nói rằng, cả hai nhà nước này được lập ra chỉ để “tấn công doạ dẫm, tra tấn, đánh đập, giết hại và khủng bố người dân Ukraine”.

Ukraine cũng đã tiến hành điều tra hình sự về việc “hình thành các tổ chức khủng bố này”, ông Petrenko cho biết.

Trước đó, cùng ngày, ông Golomsha nhấn mạnh Văn phòng Tổng Công tố Ukraine đã cố gắng tìm cách hé lộ những kênh cung cấp vũ khí cho Donetsk và Lugansk.

Ngày 11/5, hai khu vực Donetsk và Lugansk đã tiến hành trưng cầu ý dân về quyền tự chủ của mình.

Cả Kiev và phương Tây đều lên án cuộc trưng cầu này và cho rằng nó là bất hợp pháp. Kiev đã điều xe tăng, xe thiết giáp và trực thăng đến để tăng cường việc trấn áp tại đây.

Cả Donetsk và Lugansk hiện đang yêu cầu Kiev rút binh lính của mình ra khỏi khu vực này để tránh tiếp diễn các cuộc đụng độ với các lực lượng tự vệ địa phương.

Phó Tư lệnh của lực lược ủng hộ quyền tự chủ của Donbass, ông Sergey Zdrilyuk ngày 15/5 ra tối hậu thư rằng binh lính Ukraine chỉ có 24h để rút toàn bộ quân ra khỏi “Donetsk, Mariupol và các thành phố khác”.

Tuy nhiên, cho đến giờ, lực lượng binh sỹ Kiev vẫn không rút quân khỏi khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên