Ukraine đã tìm thấy 272 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay MH17

VOV.VN - Kiev tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ việc vận chuyển thi thể các nạn nhân về Hà Lan để tiến hành cuộc điều tra pháp y toàn diện.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 21/7 dẫn số liệu mới nhất của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết, đã  có 272 thi thể trong vụ tai nạn máy bay được tìm thấy, trong đó 251 thi thể đang được bảo quản trong kho giữ lạnh tại nhà ga Torez của nước này. 

Lực lượng cứu hộ Ukraine đi thu nhặt các thi thể (ảnh: AP)

Ông Yatsenyuk nêu rõ, Ukraine luôn cho rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế minh bạch và toàn diện về vụ tai nạn. Ukraine sẵn sàng hợp tác các đối tác phương Tây về vấn đề này.

Theo ông Yatsenyuk, Hà Lan là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vụ tai nạn máy bay. Kiev sẵn sàng hỗ trợ việc vận chuyển thi thể các nạn nhân về Hà Lan  để tiến hành cuộc điều tra pháp y toàn diện.

Theo thông tin của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine, việc tìm kiếm được thực hiện trên khu vực rộng lớn có diện tích 120km2 với sự tham gia của 810 người, trong đó có 335 nhân viên trực thuộc Cơ quan này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng ly khai Ukraine tuyên bố đang giữ hộp đen phi cơ MH17
Lực lượng ly khai Ukraine tuyên bố đang giữ hộp đen phi cơ MH17

VOV.VN - Ngày 21/7, Hà Lan cũng đã bắt đầu tiến hành công tác xác định danh tính các nạn nhân trong vụ MH17.

Lực lượng ly khai Ukraine tuyên bố đang giữ hộp đen phi cơ MH17

Lực lượng ly khai Ukraine tuyên bố đang giữ hộp đen phi cơ MH17

VOV.VN - Ngày 21/7, Hà Lan cũng đã bắt đầu tiến hành công tác xác định danh tính các nạn nhân trong vụ MH17.

Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17
Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott cho biết, Chính phủ Australia đang xem xét tuyên bố vụ tai nạn máy bay ở Donetsk là một vụ tấn công khủng bố.

Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17

Australia tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ nạn nhân vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott cho biết, Chính phủ Australia đang xem xét tuyên bố vụ tai nạn máy bay ở Donetsk là một vụ tấn công khủng bố.

Ukraine đưa bằng chứng Nga muốn phe ly khai che giấu hộp đen MH17
Ukraine đưa bằng chứng Nga muốn phe ly khai che giấu hộp đen MH17

VOV.VN - Bằng chứng mà Ukraine tung ra là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện được cho là giữa 2 thành viên thuộc lực lượng ly khai ngày 18/7.

Ukraine đưa bằng chứng Nga muốn phe ly khai che giấu hộp đen MH17

Ukraine đưa bằng chứng Nga muốn phe ly khai che giấu hộp đen MH17

VOV.VN - Bằng chứng mà Ukraine tung ra là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện được cho là giữa 2 thành viên thuộc lực lượng ly khai ngày 18/7.

Thái Lan gửi lời chia buồn tới các nước có nạn nhân trong vụ MH17
Thái Lan gửi lời chia buồn tới các nước có nạn nhân trong vụ MH17

VOV.VN - Thái Lan kêu gọi phải tiến hành cuộc điều tra độc lập và minh bạch về vụ rơi máy bay này.

Thái Lan gửi lời chia buồn tới các nước có nạn nhân trong vụ MH17

Thái Lan gửi lời chia buồn tới các nước có nạn nhân trong vụ MH17

VOV.VN - Thái Lan kêu gọi phải tiến hành cuộc điều tra độc lập và minh bạch về vụ rơi máy bay này.

Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17
Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17

VOV.VN - Nga cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổ chức hàng không dụng quốc tế thiết lập một cuộc điều tra quốc tế toàn diện về vụ tai nạn máy bay.

Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17

Tổng thống Nga Putin: Không nên kết luận vội vàng về vụ MH17

VOV.VN - Nga cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổ chức hàng không dụng quốc tế thiết lập một cuộc điều tra quốc tế toàn diện về vụ tai nạn máy bay.