Ukraine đàm phán mua khí đốt của châu Âu

Ukraine dự định mua của Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Đức, mỗi nước từ 2 đến 3,5 triệu mét khối khí gas trong 1 năm.

Ngày 19/3, báo “Thương nhân Ukraine” dẫn nguồn tin từ Bộ Năng lượng của nước này cho biết, Ukraine đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Đức về việc cung cấp khí đốt. Theo đó, Ukraine dự định mua của mỗi nước từ 2 đến 3,5 triệu m3 khí gas trong 1 năm.

Nhà máy nén khí Orlovka thuộc khu vực Izmail, Ukraine. (Ảnh Getty)

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty “Naftogaz Ukraine” Epgheni Bakulin hôm 17/3 tuyên bố, công ty này dự định mua tại châu Âu gần 10 tỷ m3 khí gas, chiếm gần 1/3 lượng khí gas nhập khẩu của Ukraine.

Trước đó, Ban lãnh đạo Ukraine không tuyên bố về việc mua lượng khí gas lớn như vậy của Nga.

Ông Bakulin cũng lưu ý rằng, hiện tại giá gas tại châu Âu thấp hơn so với giá được ký trong hợp đồng giữa Naftogaz với Gazprom của Nga, tương đương với 30 - 40 USD/1.000 m3.

Hồi tháng 1/2012, Bộ trưởng Năng lượng của Ukraine Yuri Boiko tuyên bố, Kiev đang cân nhắc khả năng mua khí gas của Thổ Nhĩ Kỳ và Romania nhưng chỉ ở số lượng nhỏ. Tổng khối lượng cung cấp từ 2 nước này khoảng 2 đến 3 tỷ m3 khí gas hàng năm.

Kiev yêu cầu Moscow xem xét lại điều kiện cung cấp khí gas từ hơn 1 năm nay. Ngày 7/3, Tổng thống Ukraine V.Yanukovich tuyên bố nước này hàng năm phải trả thêm cho khí gas của Nga gần 3,8 tỷ USD, tương đương gần 8% nguồn chi ngân sách trong năm nay. Đồng thời, Tổng thống Yanukovich cũng cho rằng giá khí gas hợp lý đối với Ukraine là 250 USD/1.000 m3, trong khi đó giá gas mà Gazprom bán cho Naftogaz theo từng quý trong năm nay tương ứng là 264, 296, 354 và 400 USD /1.000 m3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên