Ukraine đe dọa tấn công cầu Crimea dài nhất châu Âu của Nga

VOV.VN - Ukraine đã đe dọa không kích cầu Crimea trị giá hơn 3,5 tỷ USD – cây cầu dài nhất châu Âu nối phía Nam nước Nga với Bán đảo Crimea và có tầm quan trọng chiến lược với Moscow.

Ông Oleksiy Danilov, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết, Nga đang sử dụng cây cầu dài 19km bắc qua Eo biển Kerch để đưa quân đội và vũ khí từ Nga tới Crimea và sau đó vào phía Nam Ukraine.

"Sẽ thật tốt nếu các đối tác có thể cung cấp cho chúng tôi phương tiện nào đó mà chúng tôi có thể sử dụng để tiếp cận cây cầu này. Điều đó sẽ giúp chúng tôi giải quyết nhiều vấn đề", ông Danilov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với Radio NV khi được hỏi liệu Ukraine có thể tấn công cầu Crimea hay không bởi nó đang được sử dụng để Nga tăng cường lực lượng.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmirty Peskov đã gọi những bình luận của ông Danilov "không khác gì một thông báo về cuộc tấn công khủng bố tiếp theo".

"Điều này không thể chấp nhận được", ông Peskov cho hay.

Theo người phát ngôn điện Kremlin, cây cầu nối phía Nam nước Nga với Crimea đang được bảo vệ nghiêm ngặt và Nga sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitriy Medvedev đã cho biết trên kênh Telegram của mình rằng: "Một trong những quan chức Ukraine đã nói về việc cần tấn công cầu Crimea. Tôi hy vọng ông ấy hiểu những gì sẽ trở thành mục tiêu đáp trả".

Việc xây dựng cầu Crimea bắt đầu năm 2016 và cây cầu này đã được hoàn thành 2 năm sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đề nghị Nga mở hành lang nhân đạo từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol
Ukraine đề nghị Nga mở hành lang nhân đạo từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine đang đề nghị quân đội Nga mở hành lang nhân đạo từ nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng của Ukraine tại thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Ukraine đề nghị Nga mở hành lang nhân đạo từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol

Ukraine đề nghị Nga mở hành lang nhân đạo từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine đang đề nghị quân đội Nga mở hành lang nhân đạo từ nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng của Ukraine tại thành phố cảng chiến lược Mariupol.

G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, nhiều thành viên G20 đã tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, nhiều thành viên G20 đã tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không nhận được dự thảo thỏa thuận hòa bình từ Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine không nhận được dự thảo thỏa thuận hòa bình từ Nga

VOV.VN - Ukraine không nhận được bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào phác thảo những yêu cầu của Nga cho các cuộc đàm phán hòa bình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 20/4.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không nhận được dự thảo thỏa thuận hòa bình từ Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine không nhận được dự thảo thỏa thuận hòa bình từ Nga

VOV.VN - Ukraine không nhận được bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào phác thảo những yêu cầu của Nga cho các cuộc đàm phán hòa bình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 20/4.

Ukraine đề nghị tổ chức đàm phán với Nga ở Mariupol
Ukraine đề nghị tổ chức đàm phán với Nga ở Mariupol

VOV.VN - Các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine hôm 20/4 đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán đặc biệt với Nga tại Mariupol mà không kèm theo điều kiện nhằm sơ tán quân đội và dân thường khỏi thành phố cảng đang bị bao vây. 

Ukraine đề nghị tổ chức đàm phán với Nga ở Mariupol

Ukraine đề nghị tổ chức đàm phán với Nga ở Mariupol

VOV.VN - Các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine hôm 20/4 đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán đặc biệt với Nga tại Mariupol mà không kèm theo điều kiện nhằm sơ tán quân đội và dân thường khỏi thành phố cảng đang bị bao vây. 

Thổ Nhĩ kỳ không muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine theo Điều 5 NATO
Thổ Nhĩ kỳ không muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine theo Điều 5 NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc đảm bảo an ninh cho Ukraine theo cách quy định trong Điều 5 Hiến chương NATO, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết ngày 20/4.

Thổ Nhĩ kỳ không muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine theo Điều 5 NATO

Thổ Nhĩ kỳ không muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine theo Điều 5 NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc đảm bảo an ninh cho Ukraine theo cách quy định trong Điều 5 Hiến chương NATO, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết ngày 20/4.