Ukraine đề nghị Nga mở hành lang nhân đạo từ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine đang đề nghị quân đội Nga mở hành lang nhân đạo từ nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng của Ukraine tại thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết ngày 21/4 trên Telegram rằng "có khoảng 1.000 dân thường và 500 binh lính bị thương ở đây. Tất cả họ đều cần rút khỏi Azovstal ngay hôm nay".

Bà Vereshchuk kêu gọi "các nhà lãnh đạo thế giới và cộng đồng quốc tế tập trung những nỗ lực hiện nay vào Azovstal". Phó Thủ tướng Ukraine đã gọi đây là thời điểm quan trọng cho những nỗ lực nhân đạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội không tấn công thành trì cuối cùng của Ukraine tại thành phố bị bao vây Mariupol nhưng phải vây chặt để "thậm chí một con ruồi cũng không thể lọt qua".

Thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các lực lượng của Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng chiến lược Mariupol ở Biển Đen. Tuy nhiên, hơn 2.000 binh lính Ukraine vẫn cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal của thành phố này.

Việc kiểm soát thành phố Mariupol có ý nghĩa cả về mặt biểu tượng và chiến lược với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Mariupol
Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Mariupol

VOV.VN - Nga tuyên bố đã kiểm soát được thành phố chiến lược Mariupol trong khi khoảng 2.000 binh lính Ukraine vẫn cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal.

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Mariupol

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Mariupol

VOV.VN - Nga tuyên bố đã kiểm soát được thành phố chiến lược Mariupol trong khi khoảng 2.000 binh lính Ukraine vẫn cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal.

Ukraine đề nghị tổ chức đàm phán với Nga ở Mariupol
Ukraine đề nghị tổ chức đàm phán với Nga ở Mariupol

VOV.VN - Các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine hôm 20/4 đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán đặc biệt với Nga tại Mariupol mà không kèm theo điều kiện nhằm sơ tán quân đội và dân thường khỏi thành phố cảng đang bị bao vây. 

Ukraine đề nghị tổ chức đàm phán với Nga ở Mariupol

Ukraine đề nghị tổ chức đàm phán với Nga ở Mariupol

VOV.VN - Các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine hôm 20/4 đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán đặc biệt với Nga tại Mariupol mà không kèm theo điều kiện nhằm sơ tán quân đội và dân thường khỏi thành phố cảng đang bị bao vây. 

Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol
Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/4 tuyên bố quân đội Nga không cần phải tấn công khu công nghiệp bao quanh nhà máy thép ở Mariupol và những người lựa chọn đầu hàng sẽ được đối xử phù hợp với các công ước quốc tế.

Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol

Tổng thống Putin hủy bỏ kế hoạch tấn công nhà máy thép ở Mariupol

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 21/4 tuyên bố quân đội Nga không cần phải tấn công khu công nghiệp bao quanh nhà máy thép ở Mariupol và những người lựa chọn đầu hàng sẽ được đối xử phù hợp với các công ước quốc tế.

Ukraine cảnh báo sẽ không có đàm phán hòa bình nếu Nga kiểm soát Mariupol
Ukraine cảnh báo sẽ không có đàm phán hòa bình nếu Nga kiểm soát Mariupol

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, đàm phán hòa bình với Nga có thể bị dừng lại nếu lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn Mariupol, thành phố cảng chiến lược bên bờ Biển Đen.

Ukraine cảnh báo sẽ không có đàm phán hòa bình nếu Nga kiểm soát Mariupol

Ukraine cảnh báo sẽ không có đàm phán hòa bình nếu Nga kiểm soát Mariupol

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, đàm phán hòa bình với Nga có thể bị dừng lại nếu lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn Mariupol, thành phố cảng chiến lược bên bờ Biển Đen.