Ukraine đối mặt với bầu cử sớm vì rạn nứt trong liên minh cầm quyền

VOV.VN - Liên minh cầm quyền tại Ukraine đã rạn nứt ngay sau khi chính phủ vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Quốc gia Đông Âu này đang đối mặt với khả năng tổ chức bầu cử sớm trong bối cảnh cuộc xung đột tại miền Đông chưa chấm dứt và sức ép cải cách tiếp tục gia tăng. Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã nhanh chóng tìm kiếm những đồng minh mới để củng cố chính phủ sau khi đảng Batkivshina (Tổ quốc) ngày 17/2 rút khỏi liên minh cầm quyền. 

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk. (Ảnh: telecinco).

Chỉ một ngày sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, chính phủ của ông Yatseniuk đã cho thấy những rạn nứt, vốn sẽ khiến ông gặp khó khăn hơn trong việc thực hiện những cam kết cải cách theo yêu cầu của các chủ nợ phương Tây. 

Theo Thủ lĩnh đảng Batkivshina cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, việc rút khỏi liên minh cầm quyền là do chính phủ hiện nay không có bất kỳ cơ hội nào để tiến hành cải cách. Bà Timoshenko cảnh báo nếu không kịp thời khởi động một tiến trình chính trị, tình hình xã hội Ukraine có thể mất kiểm soát.

Dù đảng Batkivshina rút khỏi liên minh, song ba đảng còn lại trong liên minh cầm quyền Ukraine vẫn giữ 243 ghế trong Quốc hội, cao hơn mức quá bán cần thiết là 226 ghế. Trong phát biểu đầu tiên sau khi chính phủ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Thủ tướng Ukraine đã kêu gọi cải tổ liên minh cầm quyền, đồng thời cho biết ông đã thảo luận với nhiều nhóm chính trị về khả năng liên kết.

Thủ tướng Ukraine Yatseniuk nói: “Chúng ta thấy được sự cần thiết phải cải tổ liên minh cầm quyền và thay đổi thỏa thuận liên minh. Tôi đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Poroshenko, người đứng đầu đảng Mặt trận Nhân dân và thủ lĩnh Đảng cấp tiến Oleh Lyashko. Các nhà lãnh đạo này đều cho biết họ sẵn sàng đàm phán để cải tổ liên minh cầm quyền”.

Việc có các đảng liên minh mới có thể giúp chính phủ của ông Yatseniuk tránh được một cuộc bầu cử sớm. Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã yêu cầu Thủ tướng Yatseniuk từ chức vì công chúng đã mất niềm tin đối với ông về khả năng đấu tranh chống tham nhũng và khắc phục tình trạng trì trệ sâu rộng của nền kinh tế quốc gia Đông Âu này.

Hơn 2 năm sau cuộc biểu tình tại Quảng trường Độc lập tháng 11/2013 ở thủ đô Kiev dẫn đến chính biến lật đổ cựu Tổng thống Yanukovich và cuộc xung đột ở các khu vực miền Đông đất nước, tình hình Ukraine đến nay vẫn không cải thiện và trái với những gì mà người biểu tình khi đó kỳ vọng, kinh tế Ukraine vẫn đang chìm trong suy thoái, đồng nội tệ mất giá và rơi xuống mức thấp nhất trong 11 tháng qua.

Trong khi đó, cuộc xung đột tại miền Đông, vốn đã cướp đi sinh mạng của 9.000 người, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Uy tín của Thủ tướng Yatseniuk bị sụt giảm nghiêm trọng khi không giải quyết được tình trạng tham nhũng cũng như không khắc phục được tình trạng trì trệ sâu rộng của nền kinh tế Ukraine.

Năm ngoái, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cấp cho Ukraine khoản viện trợ 17,5 tỷ USD trong vòng 4 năm, song đến nay khoản viện trợ mới được giải ngân 6,7 tỷ USD. Ukraine đã chờ đợi từ tháng 10 vừa qua cho khoản giải ngân tiếp theo trị giá 1,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Yatseniuk không thể nhanh chóng thực hiện cải cách theo yêu cầu của các chủ nợ phương Tây khiến cho khoản giải ngân này trở nên xa vời./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF cảnh báo không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine
IMF cảnh báo không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu quỹ IMF Christine Lagarde ngày 10/2 cảnh báo IMF sẽ không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu nước này không nỗ lực cải cách.

IMF cảnh báo không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine

IMF cảnh báo không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu quỹ IMF Christine Lagarde ngày 10/2 cảnh báo IMF sẽ không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu nước này không nỗ lực cải cách.

Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine
Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine

VOV.VN - Nga có thể sẽ không cho phép, cũng như chặn tất cả các hoạt động giao thông của Ukraine qua lãnh thổ Nga.

Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine

Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine

VOV.VN - Nga có thể sẽ không cho phép, cũng như chặn tất cả các hoạt động giao thông của Ukraine qua lãnh thổ Nga.

Nga “cấm cửa” các loại xe tải mang biển số Ukraine để trả đũa
Nga “cấm cửa” các loại xe tải mang biển số Ukraine để trả đũa

Đây là động thái nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động ở Ukraine cùng ngày đã chặn các xe tải Nga.

Nga “cấm cửa” các loại xe tải mang biển số Ukraine để trả đũa

Nga “cấm cửa” các loại xe tải mang biển số Ukraine để trả đũa

Đây là động thái nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động ở Ukraine cùng ngày đã chặn các xe tải Nga.

Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm
Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Như vậy, Chính phủ Ukraine sẽ tạm thời an toàn cho tới kỳ họp Quốc hội tiếp theo trong tháng 9 tới.

Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Như vậy, Chính phủ Ukraine sẽ tạm thời an toàn cho tới kỳ họp Quốc hội tiếp theo trong tháng 9 tới.