Ukraine đối mặt với nhiều thách thức trước bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, kể cả khi cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức thành công, khủng hoảng tại Ukraine vẫn chưa chấm dứt.

Chính phủ Ukraine đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào cuối tuần này bất chấp những bất ổn tại miền Đông. Khẳng định cuộc bầu cử là một lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, nhưng Chính phủ lâm thời Kiev đang phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc tổ chức cuộc bầu cử .

Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến vẫn được tổ chức vào ngày 25/5 tới, bất chấp tình hình bất ổn ở miền Đông (Ảnh: RIA Novosti)

Khoảng 36 triệu cử tri Ukraine có quyền bỏ phiếu hợp pháp trong cuộc bầu cử, dự kiến được tổ chức vào ngày 25/5 tới, nhằm tìm ra người thay thế Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất tháng 2/2014. Tuy nhiên, cho đến nay, việc tổ chức bỏ phiếu vẫn còn chưa chắc chắn. Lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk Denis Pushilin tuyên bố sẽ không thể tổ chức cuộc bầu cử tại khu vực này.

Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine cũng bày tỏ lo ngại khó có thể tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống tại khu vực phía Đông nước này do sự phản đối của các lực lượng ủng hộ liên bang hóa, đồng thời kêu gọi Kiev đưa ra các biện pháp đảm bảo an ninh cho đất nước. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine Mykhaelo Okhendovsky cho biết, có thể sẽ đặt điểm bỏ phiếu tại khu vực khác cho các cử tri tại Donetsk.

Ông Okhendovsky nói: “Tôi hy vọng trước ngày bầu cử Tổng thống vào 25/5, Ủy ban bầu cử trung ương, các cơ quan liên quan khác có thể đưa ra tất cả các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân đi bỏ phiếu tại Donetsk”.

Nga cũng bày tỏ lo ngại cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sắp tới có thể không đảm bảo được tính dân chủ, khi bất ổn ở khu vực miền đông vẫn tiếp diễn. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định, Ukraine đang đứng trên bờ vực nội chiến, khó có thể đảm bảo công bằng và tự do cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Trước việc căng thẳng tại miền đông không có dấu hiệu hạ nhiệt, Chính phủ lâm thời Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình trước thềm cuộc bầu cử bằng việc tổ chức các cuộc đối thoại bàn tròn quốc gia. Tuy nhiên, việc Chính phủ lâm thời từ chối đối thoại với các lãnh đạo ủng hộ lực lượng liên bang hóa tại miền Đông, cũng đặt câu hỏi lớn về tính hiệu quả của kế hoạch này.

Mặc dù Mỹ và các nước châu Âu đều lên tiếng ủng hộ tổ chức cuộc bầu cử vì cho rằng đây là giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng, kể cả khi cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức thành công và chọn ra chính phủ mới, khủng hoảng tại Ukraine vẫn chưa chấm dứt.  

Các ứng cử viên hàng đầu của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine là doanh nhân Petro Poroshenko hay cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã có những chiến dịch tranh cử mờ nhạt trong thời gian qua nhằm giải quyết những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt.

Theo đánh giá của các phương tiện truyền thông, doanh nhân Poroshenko đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu giành chiến thắng trong vòng bầu cử thứ nhất ở Ukraine. Kết quả thăm dò cho thấy, ông Poroshenko, 48 tuổi, được biết đến với cái tên “Ông vua Chocolate”, đã vượt xa 18 ứng cử viên khác, kể cả cựu Thủ tướng Tymoshenko. Tỷ phú Poroshenko từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên