Ukraine dự đoán Nga sẽ tăng cường tấn công trong tuần này

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán Nga sẽ leo thang các cuộc tấn công trong tuần này, khi các nhà lãnh đạo EU xem xét có nên ủng hộ nỗ lực Ukraine tham gia liên minh hay không.

Đồng thời, Nga cũng đang đẩy nhanh chiến dịch quân sự để giành quyền kiểm soát miền Đông Ukraine.

“Rõ ràng, tuần này chúng tôi nên chuẩn bị cho việc Nga tăng cường các hoạt động quân sự. Chúng tôi đang chuẩn bị. Chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video vào tối 19/6 (giờ địa phương).  

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU chỉ 4 ngày sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Ủy ban châu Âu (EC) tuần trước gợi ý rằng Ukraine nên nhận được tư cách ứng cử viên.

Tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 23-24/6, lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên dự kiến sẽ thông qua đơn xin gia nhập EU của Ukraine dù một số nước thành viên chưa đưa ra sự ủng hộ.  

Việc Ukraine gia nhập EU sẽ cản trở một trong những mục tiêu Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra khi bắt đầu hoạt động quân sự, đó là ngăn Ukraine rơi vào phạm vi ảnh hưởng của phương Tây.

Ngày 17/6, ông Putin nói rằng Nga “không có gì phản đối” việc Ukraine gia nhập EU, nhưng một người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết, Nga đang theo dõi sát sao Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên EU được tăng cường.

Trên chiến trường, các lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass ở phía Đông Ukraine.

Mục tiêu chính của cuộc tấn công phía Đông của Nga là thành phố Severodonetsk. Ngày 19/6, Nga tuyên bố đã giành được Metyolkine, ngôi làng gần thành phố Severodonetsk của Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin nhiều lính Ukraine tại đó đã đầu hàng. Quân đội Ukraine thừa nhận Nga đã đạt được “thành công một phần” ở khu vực này.

Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Gaidai nói rằng một cuộc tấn công của Nga vào Toshkivka, khu dân cư cách Severodonetsk 35km về phía Nam, cũng “thành công ở mức độ nhất định”.

Tại Severodonetsk, ông Gaidai cho biết, Nga đã kiểm soát “phần chính” chứ không phải toàn bộ thành phố.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 19/6 đánh giá, cả Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh ác liệt ở thành phố Severodonetsk nhưng "không có nhiều thay đổi ở tiền tuyến"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thông qua luật hạn chế sách và âm nhạc của Nga
Ukraine thông qua luật hạn chế sách và âm nhạc của Nga

VOV.VN - Ngày 19/5, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua hai luật với hạn chế nghiêm ngặt đối với sách và âm nhạc của Nga.

Ukraine thông qua luật hạn chế sách và âm nhạc của Nga

Ukraine thông qua luật hạn chế sách và âm nhạc của Nga

VOV.VN - Ngày 19/5, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua hai luật với hạn chế nghiêm ngặt đối với sách và âm nhạc của Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang bộc lộ nhiều dấu hiệu về nỗ lực thoát khỏi nguy cơ mắc kẹt trong cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang bộc lộ nhiều dấu hiệu về nỗ lực thoát khỏi nguy cơ mắc kẹt trong cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

Nga tuyên bố hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan Ukraine tử trận do trúng tên lửa
Nga tuyên bố hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan Ukraine tử trận do trúng tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 tuyên bố chiến hạm của họ đã phóng tên lửa Kalibr để tiêu diệt một trung tâm chỉ huy của Ukraine, khiến hàng chục sĩ quan Ukraine, bao gồm cả sĩ quan cấp tướng, tử trận.

Nga tuyên bố hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan Ukraine tử trận do trúng tên lửa

Nga tuyên bố hơn 50 tướng lĩnh, sĩ quan Ukraine tử trận do trúng tên lửa

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 tuyên bố chiến hạm của họ đã phóng tên lửa Kalibr để tiêu diệt một trung tâm chỉ huy của Ukraine, khiến hàng chục sĩ quan Ukraine, bao gồm cả sĩ quan cấp tướng, tử trận.