"Ukraine được nhận vũ khí hiện đại từ phương Tây là nhờ nỗ lực của Ba Lan"

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mới đây cho rằng, việc các đồng minh phương Tây đồng ý cung cấp thiết bị phòng không và chống tên lửa hạng nặng hiện đại cho Ukraine là nhờ nỗ lực của Ba Lan trong nhiều tháng qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Căn cứ Hàng không Vận tải số 1 ở Warsaw, Thủ tướng Morawiecki cho biết, sau nhiều tháng chịu áp lực, công việc ngoại giao và hàng trăm cuộc đàm phán, các đồng minh phương Tây gồm Pháp, Đức cuối cùng đã sẵn sàng chuyển giao cho Ukraine thiết bị hạng nặng, thiết bị chiến đấu hiện đại nhất.

Thủ tướng Morawiecki cũng nhấn mạnh rằng, việc Mỹ, Đức quyết định cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine là dựa theo sáng kiến của Ba Lan. Theo Thủ tướng Morawiecki, an ninh của Ba Lan cũng đang bị đe dọa bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine, do đó những nỗ lực của chính phủ cũng là nhằm đảm bảo sự phát triển hòa bình của chính Ba Lan.

Khi được hỏi liệu Ba Lan có được hưởng lợi từ số tiền mà Mỹ cung cấp để bổ sung thiết bị mà các nước đã cung cấp cho Ukraine hay không, ông Morawiecki cho biết, một phần tiền từ các quỹ châu Âu và Mỹ sẽ đến Ba Lan. Hiện các cuộc thảo luận về cách thức có được thiết bị để thay thế những gì Ba Lan đã chuyển giao cho Ukraine đang được tiến hành, bao gồm các cuộc đàm phán với Đức để đưa các hệ thống Patriot đến Ba Lan.

Tháng 11/2022, Đức đã cung cấp hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất cho Ba Lan sau khi một tên lửa đi lạc khiến hai người Ba Lan gần biên giới Ukraine thiệt mạng. Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan đề xuất đặt tên lửa ở Ukraine. Khi đó, Đức đã từ chối gửi Patriot tới Ukraine với lý do hạn chế triển khai vũ khí của NATO ở các quốc gia không thuộc NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Kiev đang đổ máu vì NATO và cần vũ khí phương Tây
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Kiev đang đổ máu vì NATO và cần vũ khí phương Tây

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Aleksey Reznikov, cho rằng Kiev đang đổ máu cho khối quân sự NATO, và để đáp lại điều này, họ cần nhận được vũ khí từ phương Tây, từ NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Kiev đang đổ máu vì NATO và cần vũ khí phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Kiev đang đổ máu vì NATO và cần vũ khí phương Tây

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Aleksey Reznikov, cho rằng Kiev đang đổ máu cho khối quân sự NATO, và để đáp lại điều này, họ cần nhận được vũ khí từ phương Tây, từ NATO.

Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra hài lòng với vũ khí viện trợ mới của Mỹ
Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra hài lòng với vũ khí viện trợ mới của Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trong một video hôm 6/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cam kết của Mỹ cho Kiev xe chiến đấu Bradley là lần đầu tiên chính xác những gì mà nước này đang cần.

Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra hài lòng với vũ khí viện trợ mới của Mỹ

Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra hài lòng với vũ khí viện trợ mới của Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trong một video hôm 6/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cam kết của Mỹ cho Kiev xe chiến đấu Bradley là lần đầu tiên chính xác những gì mà nước này đang cần.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ USD để giúp Ukraine và các quốc gia đồng minh ở sườn phía đông của NATO bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ USD để giúp Ukraine và các quốc gia đồng minh ở sườn phía đông của NATO bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.