Ukraine hối thúc Nga giúp giảm căng thẳng leo thang

VOV.VN - Ukraine đồng thời kêu gọi Nga rút hết quân đội khỏi biên giới với Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 21/5 kêu gọi Nga tăng cường nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang khu vực miền Đông nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ukraine hy vọng những sự thiện chí của Nga sẽ giúp giải quyết những bất ổn tại khu vực miền Đông. Tuyên bố đồng thời kêu gọi Nga rút hết quân đội khỏi biên giới với Ukraine. 

Ukraine hối thúc Nga giúp giảm căng thẳng leo thang ở miền đông nước này (Ảnh: EPA)

Bộ Ngoại giao Ukraine cam kết tiếp tục thực hiện thỏa thuận Geneva nhằm theo đuổi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã rút hết  quân  gần với biên giới với Ukraine, trong nỗ lực làm giảm căng thẳng ở khu vực miền Đông Ukraine.

Ukraine rơi vào hỗn loạn kể từ cuối tháng 2 sau khi Cựu Tổng thống Vic-to Yanucovic bị lật đổ, dẫn tới việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Một tháng sau đó, nhiều tỉnh ở miền đông Ukraine đã bùng phát làn sóng biểu tình mạnh mẽ đòi ly khai khỏi quốc gia Đông Âu này.

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 21/5 kêu gọi Nga tăng cường nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang khu vực miền Đông nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ukraine hy vọng những sự thiện chí của Nga sẽ giúp giải quyết những bất ổn tại khu vực miền Đông. Tuyên bố đồng thời kêu gọi Nga rút hết quân đội khỏi biên giới với Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine nhắc lại Chính quyền Kiev vừa thông qua một bản ghi nhớ đảm bảo tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Ukraine phù hợp với yêu cầu của người biểu tình.

Bộ Ngoại giao Ukraine cam kết tiếp tục thực hiện thỏa thuận Geneva nhằm theo đuổi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã rút hết  quân  gần với biên giới với Ukraine, trong nỗ lực làm giảm căng thẳng ở khu vực miền Đông Ukraine.
    
Ukraine rơi vào hỗn loạn kể từ cuối tháng 2 sau khi Cựu Tổng thống Vic-to Yanucovic bị lật đổ, dẫn tới việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Một tháng sau đó, nhiều tỉnh ở miền đông Ukraine đã bùng phát làn sóng biểu tình mạnh mẽ đòi ly khai khỏi quốc gia Đông Âu này.

Bộ Ngoại giao Ukraine nhắc lại Chính quyền Kiev vừa thông qua một bản ghi nhớ đảm bảo tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Ukraine phù hợp với yêu cầu của người biểu tình.

Bộ Ngoại giao Ukraine cam kết tiếp tục thực hiện thỏa thuận Geneva nhằm theo đuổi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã rút hết  quân  gần với biên giới với Ukraine, trong nỗ lực làm giảm căng thẳng ở khu vực miền Đông Ukraine.
    
Ukraine rơi vào hỗn loạn kể từ cuối tháng 2 sau khi Cựu Tổng thống Vic-to Yanucovic bị lật đổ, dẫn tới việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Một tháng sau đó, nhiều tỉnh ở miền đông Ukraine đã bùng phát làn sóng biểu tình mạnh mẽ đòi ly khai khỏi quốc gia Đông Âu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên