Ukraine kêu gọi chi viện khẩn ở phía Đông khi Nga có thể giành thêm lãnh thổ

VOV.VN - Giữa bối cảnh Ukraine và Mỹ thảo luận về việc Kiev nên dồn lực ở nơi nào dọc tiền tuyến, tướng cấp cao Ukraine ở phía Đông đã kêu gọi tăng cường quân tiếp viện tại khu vực Nga có thể giành thêm lãnh thổ.

Các lực lượng của Nga đã tiến về phía thành phố Kupiansk ở Đông Bắc trong những tuần gần đây giữa bối cảnh các lực lượng của Ukraine đang tiếp tục cuộc phản công ở phía Đông và phía Nam.

Mặc dù các thành quả Nga đạt được không quá đáng kể nhưng điều đó đã khiến Kiev phải huy động quân đội để bảo vệ một số khu vực trên tiền tuyến trải dài cả nghìn km bất chấp nhu cầu lực lượng ở những nơi khác.

"Các đơn vị của đối phương tiếp tục gây tổn thất bằng pháo, súng cối và chiến đấu cơ", Tướng Oleksandr Syrsky, Chỉ huy các lực lượng ở phía Đông của Ukraine cho hay trên Telegram ngày 25/8.

"Dưới điều kiện như vậy, chúng tôi phải nhanh chóng tiến hành mọi biện pháp để tăng cường lực lượng ở các phòng tuyến bị đe dọa và tiến công khi có thể".

Cuộc thảo luận về chiến lược của Ukraine đã nóng lên trong những ngày gần đây giữa bối cảnh một số quan chức phương Tây cho rằng nhịp độ tiến công chậm của Kiev chủ yếu là do chiến lược của nước này.

Theo lập luận của các quan chức Lầu Năm Góc, Kiev nên tập trung số lượng lớn lực lượng tại một vị trí trên tiền tuyến để đạt được đột phá. Tuy nhiên, thay vào đó, các chỉ huy Ukraine lại cố gắng phân tán lực lượng và hỏa lực theo cách mà họ cho là ngang bằng nhất có thể giữa phía Đông và phía Nam.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc di chuyển các lực lượng của Ukraine khỏi các vị trí như Kupiansk ở khu vực Kharkiv là đang đáp ứng mục đích của Nga.

"Chúng tôi sẽ không từ bỏ Kharkiv, Donbass, Pavlohrad hay Dnipro", ông Zelensky tuyên bố.

Những bình luận của Tướng Syrsky là một lời nhắc nhở cho thấy bất chấp việc trọng tâm dồn vào cuộc phản công ở phía Nam, các khu vực khác trên tiền tuyến ở Ukraine vẫn rất dễ biến động.

"Đối phương đang tổ chức lại lực lượng và phương tiện, đồng thời đưa các lữ đoàn và sư đoàn mới thành lập khỏi lãnh thổ Nga", Tướng Syrsky nói. Theo ông, "mục tiêu chủ chốt của Nga là tăng cường khả năng chiến đấu và nối lại các chiến dịch tấn công".

Trong những tuần gần đây, các quan chức Ukraine kêu gọi sơ tán dân thường khỏi Kupiansk khi Nga áp sát và nã pháo vào khu vực này.

Ukraine đã tuyên bố giành lại Kupiansk vào tháng 9 năm ngoái và việc mất nó sẽ là một cú đánh lớn vào chiến dịch của Kiev.

Giới quan sát cho rằng khó có khả năng Nga sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát Kupiansk bởi điều đó đặt họ vào vị trí họ từng đối mặt trước khi rút quân khỏi Kherson, đó là kiểm soát thành phố với nguồn cung hậu cần hạn chế. Thay vào đó, Nga có thể sẽ tấn công tới sông Oskil và sử dụng nó như một rào cản tự nhiên để ngăn cản các cuộc tấn công xa hơn của Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ cuộc họp bí mật giữa Ukraine và NATO bàn về thay đổi chiến lược
Tiết lộ cuộc họp bí mật giữa Ukraine và NATO bàn về thay đổi chiến lược

VOV.VN - Các quan chức phương Tây thường xuyên nhận được báo cáo từ chiến trường Ukraine, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podoliak cho hay, đồng thời xác nhận một báo cáo về cuộc họp gần đây giữa Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và các chỉ huy NATO.

Tiết lộ cuộc họp bí mật giữa Ukraine và NATO bàn về thay đổi chiến lược

Tiết lộ cuộc họp bí mật giữa Ukraine và NATO bàn về thay đổi chiến lược

VOV.VN - Các quan chức phương Tây thường xuyên nhận được báo cáo từ chiến trường Ukraine, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podoliak cho hay, đồng thời xác nhận một báo cáo về cuộc họp gần đây giữa Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và các chỉ huy NATO.

Nga phản ứng trước kế hoạch của châu Âu cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine
Nga phản ứng trước kế hoạch của châu Âu cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/8 cho rằng, kế hoạch của các nước châu Âu chuyển máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Mi-24B cho Ukraine cho thấy sự can dự ngày càng gia tăng của những quốc gia này vào cuộc xung đột Ukraine.

Nga phản ứng trước kế hoạch của châu Âu cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Nga phản ứng trước kế hoạch của châu Âu cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/8 cho rằng, kế hoạch của các nước châu Âu chuyển máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Mi-24B cho Ukraine cho thấy sự can dự ngày càng gia tăng của những quốc gia này vào cuộc xung đột Ukraine.

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga ở phía Nam
Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga ở phía Nam

VOV.VN - Ukraine ngày 26/8 tuyên bố các lực lượng nước này đã chọc thủng được tuyến phòng thủ khó khăn nhất của Nga ở phía Nam và giờ đây họ có thể tiến quân nhanh hơn.

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga ở phía Nam

Ukraine tuyên bố chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga ở phía Nam

VOV.VN - Ukraine ngày 26/8 tuyên bố các lực lượng nước này đã chọc thủng được tuyến phòng thủ khó khăn nhất của Nga ở phía Nam và giờ đây họ có thể tiến quân nhanh hơn.

Vai trò “xương sống” của tiêm kích Su-34 trong các chiến dịch tấn công ở Ukraine
Vai trò “xương sống” của tiêm kích Su-34 trong các chiến dịch tấn công ở Ukraine

VOV.VN - Su-34 đóng vai trò “xương sống” trong các cuộc tấn công của Không quân Nga khi có thể triển khai vũ khí tầm xa mà không đi vào phạm vi bảo vệ của hệ thống phòng không đối phương.

Vai trò “xương sống” của tiêm kích Su-34 trong các chiến dịch tấn công ở Ukraine

Vai trò “xương sống” của tiêm kích Su-34 trong các chiến dịch tấn công ở Ukraine

VOV.VN - Su-34 đóng vai trò “xương sống” trong các cuộc tấn công của Không quân Nga khi có thể triển khai vũ khí tầm xa mà không đi vào phạm vi bảo vệ của hệ thống phòng không đối phương.

Xung đột Ukraine làm lộ rõ điểm yếu hậu cần của phương Tây trước Nga
Xung đột Ukraine làm lộ rõ điểm yếu hậu cần của phương Tây trước Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột Ukraine - Nga đã kéo dài một năm rưỡi và ngày càng làm lộ rõ điểm yếu cốt lõi của Ukraine và phương Tây, đó là khâu hậu cần. Lợi thế chiến trường tiếp tục nghiêng về phía Nga.

Xung đột Ukraine làm lộ rõ điểm yếu hậu cần của phương Tây trước Nga

Xung đột Ukraine làm lộ rõ điểm yếu hậu cần của phương Tây trước Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột Ukraine - Nga đã kéo dài một năm rưỡi và ngày càng làm lộ rõ điểm yếu cốt lõi của Ukraine và phương Tây, đó là khâu hậu cần. Lợi thế chiến trường tiếp tục nghiêng về phía Nga.