Ukraine kêu gọi HĐBA họp khẩn sau kế hoạch hạt nhân của Nga ở Belarus

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn sau khi Nga công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua (26/3), Bộ Ngoại giao Ukraine chỉ trích động thái của Nga, cho rằng điều này sẽ làm suy yếu hệ thống an ninh quốc tế. Ukraine cũng hối thúc Nhóm G7 và Liên minh châu Âu cảnh báo chính quyền Belarus về hậu quả sâu rộng nếu nước này đồng ý chấp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga.

Trước đó, hôm 25/3 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, cho biết dự kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng một kho chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật đặc biệt trên lãnh thổ Belarus vào ngày 1/7.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Belarus từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus, do vậy "điều này không có gì bất thường". Ông Putin cũng khẳng định động thái này của Nga tương tự việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn”
Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn”

VOV.VN - Ông Nazarii Kishak – chỉ huy đơn vị súng máy thuộc lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine ngày 26/3 cho biết, thành phố Vuhledar ở miền Đông nước này đã bị “san phẳng hoàn toàn” khi các cuộc pháo kích dữ dội đang diễn ra trong khu vực.

Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn”

Chỉ huy Ukraine: Thành phố Vuhledar ở miền Đông bị “san phẳng hoàn toàn”

VOV.VN - Ông Nazarii Kishak – chỉ huy đơn vị súng máy thuộc lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine ngày 26/3 cho biết, thành phố Vuhledar ở miền Đông nước này đã bị “san phẳng hoàn toàn” khi các cuộc pháo kích dữ dội đang diễn ra trong khu vực.

Tổng thống Serbia dự đoán thời điểm Ukraine đàm phán gia nhập EU
Tổng thống Serbia dự đoán thời điểm Ukraine đàm phán gia nhập EU

VOV.VN - Ukraine sẽ bắt đầu đàm phán để gia nhập khối vào tháng 6 tới, một động thái có lợi cho Mỹ, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhận định.

Tổng thống Serbia dự đoán thời điểm Ukraine đàm phán gia nhập EU

Tổng thống Serbia dự đoán thời điểm Ukraine đàm phán gia nhập EU

VOV.VN - Ukraine sẽ bắt đầu đàm phán để gia nhập khối vào tháng 6 tới, một động thái có lợi cho Mỹ, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhận định.

Sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng bấp bênh
Sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng bấp bênh

VOV.VN - Sự ủng hộ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang trở nên bấp bênh. Có những dấu hiệu cho thấy việc cung cấp các vũ khí và đạn dược bị hạn chế và tệ hơn là có thể kết thúc.

Sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng bấp bênh

Sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng bấp bênh

VOV.VN - Sự ủng hộ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang trở nên bấp bênh. Có những dấu hiệu cho thấy việc cung cấp các vũ khí và đạn dược bị hạn chế và tệ hơn là có thể kết thúc.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự cố với UAV Ukraine ở tỉnhTula
Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự cố với UAV Ukraine ở tỉnhTula

VOV.VN - Trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chính quyền Ukraine đã cố gắng tấn công lãnh thổ Nga với sự trợ giúp của máy bay không người lái Strizh (Tu-141). Nó đã bị các hệ thống phòng không Nga ngăn chặn, hậu quả là rơi ở tỉnh Tula.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự cố với UAV Ukraine ở tỉnhTula

Bộ Quốc phòng Nga thông báo về sự cố với UAV Ukraine ở tỉnhTula

VOV.VN - Trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chính quyền Ukraine đã cố gắng tấn công lãnh thổ Nga với sự trợ giúp của máy bay không người lái Strizh (Tu-141). Nó đã bị các hệ thống phòng không Nga ngăn chặn, hậu quả là rơi ở tỉnh Tula.