Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 1/2 kêu gọi phương Tây duy trì các biện pháp trừng phạt Nga với lý do Moscow vẫn ủng hộ phe đối lập ở miền Đông nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin, Tổng thống Ukraine Poroshenko cáo buộc Nga vẫn đang hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đồng thời nhấn mạnh cơ chế trừng phạt Nga cần phải được duy trì cho đến khi Moscow thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình Minsk. 

Cuộc họp báo chung của Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Ukraine Poroshenko. (ảnh: Reuters).
 Thủ tướng Đức Merkel cũng cho rằng thỏa thuận hòa bình cho miền Đông Ukraine vẫn còn thiếu sự tuân thủ đầy đủ của các bên, đặc biệt là vai trò của Nga. Vì thế, Liên minh châu Âu đến nay chưa tính đến việc có nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga hay không.

Trong chuyến thăm Đức, Tổng thống Ukraine và Thủ tướng nước chủ nhà còn thảo luận về việc Berlin sẽ mở rộng viện trợ tài chính cho Ukraine trong năm  2016.

Ngày 18/12 năm ngoái, Liên minh châu Âu đã quyết định kéo dài thêm 6 tháng trừng phạt kinh tế đối với Nga. Pháp, Italy và một số nước khác trong EU cho rằng đã đến lúc phương Tây cần xem xét để dỡ bỏ việc trừng phạt và cải thiện mối quan hệ với Moscow. Bởi các biện pháp trừng phạt Nga đã không mang lại hiệu quả nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện đàm Obama–Putin: Vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề Ukraine và Syria
Điện đàm Obama–Putin: Vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề Ukraine và Syria

VOV.VN- Ngày 13/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, thảo luận nhiều vấn đề nóng của thế giới.

Điện đàm Obama–Putin: Vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề Ukraine và Syria

Điện đàm Obama–Putin: Vẫn bất đồng sâu sắc về vấn đề Ukraine và Syria

VOV.VN- Ngày 13/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, thảo luận nhiều vấn đề nóng của thế giới.

Ukraine tiếp tục mở rộng lệnh cấm hàng hóa của Nga
Ukraine tiếp tục mở rộng lệnh cấm hàng hóa của Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine ngày 20/1 đã quyết định mở rộng lệnh cấm nhập khẩu nhằm vào một số loại hàng hóa của Nga. 

Ukraine tiếp tục mở rộng lệnh cấm hàng hóa của Nga

Ukraine tiếp tục mở rộng lệnh cấm hàng hóa của Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine ngày 20/1 đã quyết định mở rộng lệnh cấm nhập khẩu nhằm vào một số loại hàng hóa của Nga. 

Ukraine tiếp tục cuộc chiến thương mại với Nga
Ukraine tiếp tục cuộc chiến thương mại với Nga

VOV.VN - Ngày 20/1, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố đưa thêm 70 mặt hàng do Nga sản xuất vào danh sách cấm bán tại nước này. 

Ukraine tiếp tục cuộc chiến thương mại với Nga

Ukraine tiếp tục cuộc chiến thương mại với Nga

VOV.VN - Ngày 20/1, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố đưa thêm 70 mặt hàng do Nga sản xuất vào danh sách cấm bán tại nước này. 

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine
Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Phía Ukraine nghi ngờ việc hệ thống máy tính ở sân bay Boryspil có liên quan tới hệ thống phần mềm độc hại BlackEnergy.

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Phía Ukraine nghi ngờ việc hệ thống máy tính ở sân bay Boryspil có liên quan tới hệ thống phần mềm độc hại BlackEnergy.