Ukraine: Khôi phục lệnh chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

VOV.VN - Quyền Tổng thống nước này cũng đã đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao nhất.

Một nước Ukraine ngày càng bí bách đã quyết định khôi phục lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào hôm 1/5 – tình trạng này có hiệu lực ngay lập tức trong bối cảnh nổi loạn thân Nga ở miền đông nước này đe dọa làm tan rã nước cộng hòa cũ trong Liên bang Xô viết.

Sau khi 300 nhà hoạt động thân Nga chiếm trụ sở công tố viên ở Donetsk, họ đã đốt chân dung và đồng phục của các công tố viên ở đây (ảnh: AFP)


Động thái trên, do quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov ký sắc lệnh, xuất hiện sau khi những người nổi loạn củng cố thêm quyền kiểm soát của họ đối với hơn 12 thành phố phía đông bằng việc nắm giữ tòa nhà công tố viên nhà nước ở khu vực thành phố trung tâm Donetsk.

Khoảng 300 chiến binh vừa ném chai xăng và gạch đá vừa đột kích vào tòa nhà, đánh đập số cảnh sát chống bạo động ít ỏi ở đây và tước cả khiên lẫn gậy của họ.

Bạo lực diễn ra khi các cuộc tụ tập rầm rộ thân Nga đã được tổ chức ở Donetsk và khu vực Crimea bị sáp nhập.

Chính quyền Kiev thân phương Tây đã thừa nhận rằng các lực lượng an ninh của họ vô dụng trong việc chặn đứng phong trào nổi loạn đang mở rộng mà họ tố là do Moscow dàn dựng.

Ông Oleksandr Turchynov hôm 30/4 đã lên án các đơn vị chấp pháp ở phía đông là không “hành động” gì hoặc thậm chí còn cộng tác với các phần tử nổi loạn để “phản bội”.

Ông này cũng đặt quân đội thường trực gồm 130.000 lính của Ukraine trong tình trạng báo động cao do e ngại khoảng 40.000 lính Nga tập trung ở vùng biên trong 2 tháng qua có thể xâm chiếm Ukraine.

Lệnh cưỡng bức tòng quân của ông đưa ra vào ngày 1/5 nhằm vào các đối tượng dự bị tuổi từ 18-25. Oleksandr Turchynov nói rằng chính phủ của mình đang cố gắng chống lại “tình hình xấu đi ở phía đông và phía nam”.

Tình trạng nổi loạn gia tăng và việc chiếm giữ các tòa nhà “đe dọa đến toàn vẹn lãnh thổ”, một thông cáo của văn phòng quyền Tổng thống khẳng định như vậy.

Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố bất cứ nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường hoạt động quân sự “chống lại người dân nước mình” ở phía đông đều có thể gây ra các “thảm họa”.

Trong một diễn biến quan trọng khác, Kiev đã ra lệnh trục xuất một nhà ngoại giao Nga bị bắt vì tội gián điệp, điều này có thể tạo ra nguy cơ trả đũa từ Nga.

Trong lúc khủng thoảng gia tăng, Đức đã đẩy mạnh việc kêu gọi Tổng thống Nga Putn giúp thả tự do 7 thanh sát viên của OSCE bị những người nổi loạn bắt giữ ở thành phố Slavyansk, trong đó có 4 người Đức, 1 người Ba Lan, một người Đan Mạch và một người Czech.

Phát ngôn viên của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà Merkel đã “nhắc Tổng thống Putin về trách nhiệm của nước Nga với tư cách là thành viên OSCE và kêu gọi ông sử dụng ảnh hưởng của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF thông qua khoản vay 17 tỷ USD cho Ukraine
IMF thông qua khoản vay 17 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Gói hỗ trợ nhằm giúp Ukraine khôi phục kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng ổn định

IMF thông qua khoản vay 17 tỷ USD cho Ukraine

IMF thông qua khoản vay 17 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Gói hỗ trợ nhằm giúp Ukraine khôi phục kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng ổn định

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?
Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

VOV.VN - Để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên toàn Ukraine, các nhà chức trách nước này đã ra lệnh thành lập các đơn vị quân đội đặc biệt.

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

Ukraine đang tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ?

VOV.VN - Để ngăn chặn căng thẳng leo thang trên toàn Ukraine, các nhà chức trách nước này đã ra lệnh thành lập các đơn vị quân đội đặc biệt.

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”
Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Hôm 30/4, Quyền Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố chính quyền Kiev sẽ trình quốc hội dự luật về việc trưng cầu này.

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là “giả dối”

Hôm 30/4, Quyền Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk tuyên bố chính quyền Kiev sẽ trình quốc hội dự luật về việc trưng cầu này.

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông
Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

VOV.VN -Ông Alexander Turchynov thừa nhận, lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng kiểm soát khu vực phía Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

Tổng thống Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát ở miền Đông

VOV.VN -Ông Alexander Turchynov thừa nhận, lực lượng an ninh nước này không đủ khả năng kiểm soát khu vực phía Đông Ukraine.

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp
Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ukraine cáo buộc tuỳ viên quân sự Nga đã tiến hành các hoạt động tình báo và bị buộc phải rời khỏi Ukraine.

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

Ukraine bắt tuỳ viên quân sự Nga vì nghi là gián điệp

VOV.VN - Ukraine cáo buộc tuỳ viên quân sự Nga đã tiến hành các hoạt động tình báo và bị buộc phải rời khỏi Ukraine.