Ukraine không kiểm soát được thị trấn Slavyansk

VOV.VN - Giám đốc trung tâm chống khủng bố trực thuộc Cơ quan an ninh Ukraine Vasyl Krutov đã thừa nhận như trên ngày 25/4.

Tuy nhiên, ông Krutov cũng bào chữa rằng, quân đội nước này không tấn công vào thị trấn Slavyansk- nơi các cuộc biểu tình ly khai đang diễn ra mạnh mẽ là để tránh gây thương vong cho người dân.

Xe thiết giáp quân đội Ukraine tiến vào miền Đông nước này (Ảnh AP)

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Kiev, ông Krutov nói: “Tôi mong muốn người dân bình tĩnh, chúng tôi sẽ không gây thương vong hoặc khởi động chiến dịch tấn công thị trấn. Chúng tôi hiểu rằng, có nhiều người dân ở đó, và nhiều người sẽ phải chịu tổn thất nếu chúng tôi làm điều này. Chúng tôi sẽ không hy sinh cuộc sống của người dân vì lợi ích của một số người”.

Ông Krutov cũng xác nhận một máy bay trực thăng Mi-8 của lực lượng đặc nhiệm tại sân bay thành phố Kramatorsk, đại bản doanh của lực lượng tham gia chống khủng bố ở miền Đông Ukraine, đã bất ngờ phát nổ.

Theo ông này, chiếc trực thăng phát nổ sau khi trúng đạn bắn tỉa vào bình chứa nhiên liệu. Trong vụ nổ máy bay, ít nhất một phi công đã bị thương nặng.

Hiện Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch chống khủng bố với mục đích giành lại quyền kiểm soát các tỉnh miền Đông từ tay người biểu tình, nhưng không thành công. Chiến dịch chống khủng bố được tiến hành theo lệnh của quyền Tổng thống Ukraine Turchynov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Ukraine chiếm tòa thị chính tại miền Đông Nam
Cảnh sát Ukraine chiếm tòa thị chính tại miền Đông Nam

VOV.VN - Cảnh sát Ukraine đã giành được quyền kiểm soát tòa thị chính ở thành phố Mariupol bị người biểu tình chiếm đóng.

Cảnh sát Ukraine chiếm tòa thị chính tại miền Đông Nam

Cảnh sát Ukraine chiếm tòa thị chính tại miền Đông Nam

VOV.VN - Cảnh sát Ukraine đã giành được quyền kiểm soát tòa thị chính ở thành phố Mariupol bị người biểu tình chiếm đóng.

Quân đội Ukraine tấn công thị trấn Slavyansk, 5 người chết
Quân đội Ukraine tấn công thị trấn Slavyansk, 5 người chết

Ngày 24/4, quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công thị trấn Slavyansk, một điểm nóng ở miền đông đang bị lực lượng li khai chiếm giữ.

Quân đội Ukraine tấn công thị trấn Slavyansk, 5 người chết

Quân đội Ukraine tấn công thị trấn Slavyansk, 5 người chết

Ngày 24/4, quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công thị trấn Slavyansk, một điểm nóng ở miền đông đang bị lực lượng li khai chiếm giữ.

Ảnh khẳng định đặc nhiệm Nga hoạt động tại Ukraine là giả
Ảnh khẳng định đặc nhiệm Nga hoạt động tại Ukraine là giả

VOV.VN - Theo thông tin mới, tất cả các bức hình đều được chụp ở Ukraine!

Ảnh khẳng định đặc nhiệm Nga hoạt động tại Ukraine là giả

Ảnh khẳng định đặc nhiệm Nga hoạt động tại Ukraine là giả

VOV.VN - Theo thông tin mới, tất cả các bức hình đều được chụp ở Ukraine!

Trực thăng nổ tung tại Kramatorsk, miền đông Ukraine
Trực thăng nổ tung tại Kramatorsk, miền đông Ukraine

VOV.VN - Nguồn tin của RT khẳng định, chiếc máy bay bị nổ ở Kramatorsk là một chiếc trực thăng Mi-8.

Trực thăng nổ tung tại Kramatorsk, miền đông Ukraine

Trực thăng nổ tung tại Kramatorsk, miền đông Ukraine

VOV.VN - Nguồn tin của RT khẳng định, chiếc máy bay bị nổ ở Kramatorsk là một chiếc trực thăng Mi-8.

Nga quyết tâm thực hiện thỏa thuận Geneva về Ukraine
Nga quyết tâm thực hiện thỏa thuận Geneva về Ukraine

VOV.VN - Nga nhất quyết tôn trọng thỏa thuận Geneva về Ukraine và sẽ bác bỏ mạnh mẽ những nỗ lực nhằm bóp méo thỏa thuận này.

Nga quyết tâm thực hiện thỏa thuận Geneva về Ukraine

Nga quyết tâm thực hiện thỏa thuận Geneva về Ukraine

VOV.VN - Nga nhất quyết tôn trọng thỏa thuận Geneva về Ukraine và sẽ bác bỏ mạnh mẽ những nỗ lực nhằm bóp méo thỏa thuận này.

Anh thúc giục Nga thực thi thỏa thuận về Ukraine
Anh thúc giục Nga thực thi thỏa thuận về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cũng mời các nhà ngoại giao Nga tham gia cùng OSCE trong việc giám sát miền đông Ukraine.

Anh thúc giục Nga thực thi thỏa thuận về Ukraine

Anh thúc giục Nga thực thi thỏa thuận về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cũng mời các nhà ngoại giao Nga tham gia cùng OSCE trong việc giám sát miền đông Ukraine.

Lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine bị tấn công
Lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine bị tấn công

VOV.VN - Một nhóm các tay súng không rõ danh tính đã tấn công một trạm kiểm soát gần thành phố Slavyansk khiến 2 người thiệt mạng.

Lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine bị tấn công

Lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine bị tấn công

VOV.VN - Một nhóm các tay súng không rõ danh tính đã tấn công một trạm kiểm soát gần thành phố Slavyansk khiến 2 người thiệt mạng.

Phương Tây đang cố tạo ra "cách mạng màu" mới ở Ukraine?
Phương Tây đang cố tạo ra "cách mạng màu" mới ở Ukraine?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, phương Tây đang ủng hộ việc thay đổi chế độ ở Ukraine một cách vi hiến.

Phương Tây đang cố tạo ra "cách mạng màu" mới ở Ukraine?

Phương Tây đang cố tạo ra "cách mạng màu" mới ở Ukraine?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng, phương Tây đang ủng hộ việc thay đổi chế độ ở Ukraine một cách vi hiến.

Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine
Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine

sVOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hơn 11.000 binh sĩ Ukraine, 160 xe tăng, 230 thiết giáp... đã được triển khai phía đến Đông Nam.

Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine

Những kẻ cực hữu tấn công dân thường ở Đông Nam Ukraine

sVOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hơn 11.000 binh sĩ Ukraine, 160 xe tăng, 230 thiết giáp... đã được triển khai phía đến Đông Nam.

Quyền thủ tướng Ukraine: Nga muốn bắt đầu Thế chiến III
Quyền thủ tướng Ukraine: Nga muốn bắt đầu Thế chiến III

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga vừa tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới với Ukraine.

Quyền thủ tướng Ukraine: Nga muốn bắt đầu Thế chiến III

Quyền thủ tướng Ukraine: Nga muốn bắt đầu Thế chiến III

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga vừa tiến hành các cuộc tập trận sát biên giới với Ukraine.