Lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine bị tấn công

VOV.VN - Một nhóm các tay súng không rõ danh tính đã tấn công một trạm kiểm soát gần thành phố Slavyansk khiến 2 người thiệt mạng.

Theo RT, thông tin trên được ông Stella Horosheva-người phát ngôn lực lượng tự vệ tại đây đưa ra ngày 24/4.

“Chúng tôi đã xác nhận rằng có vụ tấn công nói trên”, ông Horosheva nói và cho biết: “Những vụ tấn công này diễn ra hằng đêm tại các trạm kiểm soát của chúng tôi. Lần này thì một nhóm có vũ trang khả nghi đã tiến lại gần trạm kiểm soát và khi lực lượng tự vệ lại gần họ để kiểm tra giấy tờ của họ thì họ đã nổ súng”.

Một trạm kiểm soát của lực lượng tự vệ tại miền Đông Ukraine (Ảnh Reuters)

Ông Horosheva cho biết lực lượng tự vệ đang điều tra vụ việc trên để xem ai đứng đằng sau vụ tấn công này.

Gần như ngay lập tức, các báo cáo khác về việc các tay súng không rõ danh tính tấn công vào thành phố Artyomovsk cũng được đưa ra.

“Thành phố Artyomovsk giờ không còn yên bình nữa. Tiếng súng đã nổ tại đây. Hiện vẫn chưa có con số chính xác những người bị thương vong”, đại diện lực lượng tự vệ tại đây chia sẻ với hãng Interfax qua điện thoại.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine đã tuyên bố khoảng 100 tay súng không rõ danh tính đã tấn công vào một đơn vị quân sự gần Artyomovsk. 

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Ukraine cũng cho biết: “Những tay súng này đã dùng súng máy và súng phóng lựu để tấn công”. Bộ Nội vụ Ukraine cũng nói thêm rằng quân đội Ukraine đã cố gắng dập tắt cuộc tấn công này.

Trước đó, ngày 23/4, các quan chức tại Kiev đã tuyên bố rằng họ đã khởi động lại một chiến dịch quân sự chống lại người biểu tình tại miền Đông Ukraine mà họ coi là một chiến dịch chống khủng bố.

“Các đơn vị thực thi pháp luật đang làm mọi cách để xóa sổ toàn bộ các nhóm đang hoạt động tại Kramatorsk, Slavyansk và các thành phố khác tại vùng Donetsk và Lugansk”,  Phó Thủ tướng Ukraine Vitaly Yarema tuyên bố.

Tuy nhiên, những người biểu tình cho rằng động thái này của chính quyền Kiev đi ngược lại với thỏa thuận 4 bên tại Geneva nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng tại Ukraine.

Cũng trong ngày 23/4, nhóm cực hữu Right Sector cũng đã tuyên bố rằng nhóm này sẽ chuyển tổng hành dinh của mình từ Kiev về Dnepropetrovsk để theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo nhóm này, ông Dmitri Yarosh-người bị Nga đưa vào danh sách những tên khủng bố quốc tế bị truy nã hàng đầu, cũng tuyên bố nhóm này đang chuẩn bị xây dựng một lực lượng chiến đấu đặc biệt mang tên “Donbass”.

“Chúng tôi sẽ đặt mọi hành động của mình dưới sự chỉ đạo của Hội đồng An ninh và Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tình báo Ukraine, ông Yarosh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo việc Ukraine bầu cử Tổng thống trước thời hạn
Nga cảnh báo việc Ukraine bầu cử Tổng thống trước thời hạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, việc tiến hành bầu cử không có sự đồng thuận của miền đông và nam Ukraine là điều nguy hại.

Nga cảnh báo việc Ukraine bầu cử Tổng thống trước thời hạn

Nga cảnh báo việc Ukraine bầu cử Tổng thống trước thời hạn

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, việc tiến hành bầu cử không có sự đồng thuận của miền đông và nam Ukraine là điều nguy hại.

Cảnh sát Ukraine chiếm tòa thị chính tại miền Đông Nam
Cảnh sát Ukraine chiếm tòa thị chính tại miền Đông Nam

VOV.VN - Cảnh sát Ukraine đã giành được quyền kiểm soát tòa thị chính ở thành phố Mariupol bị người biểu tình chiếm đóng.

Cảnh sát Ukraine chiếm tòa thị chính tại miền Đông Nam

Cảnh sát Ukraine chiếm tòa thị chính tại miền Đông Nam

VOV.VN - Cảnh sát Ukraine đã giành được quyền kiểm soát tòa thị chính ở thành phố Mariupol bị người biểu tình chiếm đóng.

Mỹ tiếp tục nhắc nhở Nga về tình hình Ukraine
Mỹ tiếp tục nhắc nhở Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Nga thiếu những bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine.

Mỹ tiếp tục nhắc nhở Nga về tình hình Ukraine

Mỹ tiếp tục nhắc nhở Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Nga thiếu những bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine.

Ukraine tái triển khai chiến dịch trấn áp ở miền Đông
Ukraine tái triển khai chiến dịch trấn áp ở miền Đông

VOV.VN - Ông Turchynov cho rằng đây là hành động cần thiết vì những người biểu tình thân Nga “đã đi quá xa”.

Ukraine tái triển khai chiến dịch trấn áp ở miền Đông

Ukraine tái triển khai chiến dịch trấn áp ở miền Đông

VOV.VN - Ông Turchynov cho rằng đây là hành động cần thiết vì những người biểu tình thân Nga “đã đi quá xa”.

Nga tập trận gần biên giới Ukraine
Nga tập trận gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các đoàn xe quân sự bao gồm cả xe jeep, xe bọc thép, và mang theo một số bệ phóng tên lửa...

Nga tập trận gần biên giới Ukraine

Nga tập trận gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các đoàn xe quân sự bao gồm cả xe jeep, xe bọc thép, và mang theo một số bệ phóng tên lửa...

Anh thúc giục Nga thực thi thỏa thuận về Ukraine
Anh thúc giục Nga thực thi thỏa thuận về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cũng mời các nhà ngoại giao Nga tham gia cùng OSCE trong việc giám sát miền đông Ukraine.

Anh thúc giục Nga thực thi thỏa thuận về Ukraine

Anh thúc giục Nga thực thi thỏa thuận về Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cũng mời các nhà ngoại giao Nga tham gia cùng OSCE trong việc giám sát miền đông Ukraine.

Tình báo Ukraine lên án tình báo Nga hoạt động lật đổ
Tình báo Ukraine lên án tình báo Nga hoạt động lật đổ

VOV.VN - Cơ quan An ninh Ukraine đang tìm cách bắt Đại tá lục quân Nga điều phối hoạt động mà họ cho là gây bạo loạn.

Tình báo Ukraine lên án tình báo Nga hoạt động lật đổ

Tình báo Ukraine lên án tình báo Nga hoạt động lật đổ

VOV.VN - Cơ quan An ninh Ukraine đang tìm cách bắt Đại tá lục quân Nga điều phối hoạt động mà họ cho là gây bạo loạn.

Nga cáo buộc Mỹ đạo diễn cuộc khủng hoảng tại Ukraine
Nga cáo buộc Mỹ đạo diễn cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Theo ông Lavrov, có nhiều thông tin về sự chỉ đạo của CIA đối với chính quyền lâm thời Ukraine, trong đó có Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Nga cáo buộc Mỹ đạo diễn cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Nga cáo buộc Mỹ đạo diễn cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Theo ông Lavrov, có nhiều thông tin về sự chỉ đạo của CIA đối với chính quyền lâm thời Ukraine, trong đó có Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Lo ngại tình hình Ukraine, Slovakia từ chối cho NATO đồn trú
Lo ngại tình hình Ukraine, Slovakia từ chối cho NATO đồn trú

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Slovakia đưa ra sau khi NATO tuyên bố sẽ gửi thêm tàu chiến, máy bay và bộ binh đến Đông Âu.

Lo ngại tình hình Ukraine, Slovakia từ chối cho NATO đồn trú

Lo ngại tình hình Ukraine, Slovakia từ chối cho NATO đồn trú

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Slovakia đưa ra sau khi NATO tuyên bố sẽ gửi thêm tàu chiến, máy bay và bộ binh đến Đông Âu.

Nga yêu cầu Ukraine rút quân tại miền Đông Ukraine
Nga yêu cầu Ukraine rút quân tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Kiev phải ngay lập tức hạ nhiệt tình hình tại miền Đông nước này bằng việc rút quân tại đây.

Nga yêu cầu Ukraine rút quân tại miền Đông Ukraine

Nga yêu cầu Ukraine rút quân tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Kiev phải ngay lập tức hạ nhiệt tình hình tại miền Đông nước này bằng việc rút quân tại đây.