Ukraine muốn được nhận tàu ngầm từ Đức

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Đức, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk nói rằng Berlin có thể cung cấp tàu ngầm cho Kiev trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Phát biểu trước cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk nhấn mạnh “việc cung cấp các thiết bị hiện đại nhất cho Ukraine” và ra quyết định nhanh chóng về vấn đề này sẽ mang lại “chiến thắng chung” gần hơn trước Nga.

Ông Stefanchuk bày tỏ hy vọng các hệ thống tên lửa đất đối không IRIS-T sẽ được chuyển giao nhanh chóng cho Ukraine.

“Tôi không loại trừ việc nhận tàu ngầm từ Đức, bởi vì chúng tôi sẵn sàng trở thành biên giới phòng thủ phía Đông cho cả châu Âu”, ông Stefanchuk cho biết thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lambrecht tuyên bố Đức “sẽ tiếp tục làm mọi thứ để hỗ trợ Ukraine, không chỉ vào thời điểm này mà còn về lâu dài”.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Welt TV, Chủ tịch Quốc hội Ukraine cũng nhắc lại rằng Kiev cần vũ khí hiện đại “trước hết và trên hết”.

Ukraine cũng mong đợi Đức cung cấp cả xe bọc thép Marder và xe tăng Leopard, điều mà Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đã mô tả vào tháng trước là “giấc mơ” của Kiev.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến Đức từ bỏ chính sách lâu nay phản đối vận chuyển vũ khí vào các khu vực xung đột đang diễn ra và đảo ngược lập trường không cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc “bơm” vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột và gây ra các vấn đề lâu dài. Nga cũng tuyên bố coi bất kỳ vũ khí nước ngoài nào ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine: Mỹ, Đức đang “đổ thêm dầu vào lửa”
Cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine: Mỹ, Đức đang “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN - Hôm qua (1/6), Mỹ và Đức cam kết trang bị cho Ukraine một số vũ khí tiên tiến mà nước này mong muốn từ lâu để có thể bắn hạ máy bay và tấn công hệ thống pháo binh của Nga. Động thái này được nhận định là đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng qua.

Cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine: Mỹ, Đức đang “đổ thêm dầu vào lửa”

Cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine: Mỹ, Đức đang “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN - Hôm qua (1/6), Mỹ và Đức cam kết trang bị cho Ukraine một số vũ khí tiên tiến mà nước này mong muốn từ lâu để có thể bắn hạ máy bay và tấn công hệ thống pháo binh của Nga. Động thái này được nhận định là đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng qua.

Đức cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine thông qua Hy Lạp
Đức cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine thông qua Hy Lạp

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 31/5 cho biết Đức sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine một cách gián tiếp thông qua Hy Lạp, đồng thời cho biết Đức sẽ nỗ lực để chấm dứt toàn bộ việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga từ nay cho tới cuối năm 2022.

Đức cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine thông qua Hy Lạp

Đức cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine thông qua Hy Lạp

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 31/5 cho biết Đức sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine một cách gián tiếp thông qua Hy Lạp, đồng thời cho biết Đức sẽ nỗ lực để chấm dứt toàn bộ việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga từ nay cho tới cuối năm 2022.

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine
Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Văn phòng thủ tướng Đức cho hay, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vừa hối thúc Tổng thống Nga Putin hãy tổ chức "đàm phán trực tiếp và nghiêm túc" với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Văn phòng thủ tướng Đức cho hay, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vừa hối thúc Tổng thống Nga Putin hãy tổ chức "đàm phán trực tiếp và nghiêm túc" với Tổng thống Ukraine Zelensky.