Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Văn phòng thủ tướng Đức cho hay, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vừa hối thúc Tổng thống Nga Putin hãy tổ chức "đàm phán trực tiếp và nghiêm túc" với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Văn phòng thủ tướng Đức cho biết, hai nhà lãnh đạo của Pháp và Đức đã tập trung yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và rút quân Nga. Trong khi đó, điện Kremlin dẫn lời nhà lãnh đạo Nga nói rằng Moscow để ngỏ việc nối lại đối thoại với Kiev.

Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz đã điện đàm với ông Putin trong 80 phút.

Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó nói rằng ông không "háo hức" đàm phán. Tuy nhiên, ông có bổ sung rằng các cuộc thương lượng có lẽ cần thiết để chấm dứt xung đột.

Các phái đoàn của Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán từ xa hoặc trực tiếp kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine vào ngày 24/2/2022 nhưng các nỗ lực như vậy gần đây đã ngừng lại.

Pháp và Đức cũng hối thúc Tổng thống Putin thả "2.500 chiến binh Ukraine" bị bắt làm tù binh ở nhà máy thép Azovstal, Mariupol.

Trước đó, cũng trong tháng 5, giới chức Nga cho hay các chiến binh cuối cùng bảo vệ nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng. Tổng thống Ukraine Zelensky thì cho hay, các binh sĩ này đã được phép rời bỏ vị trí.

Ukraine hy vọng các chiến binh này sẽ được phóng thích trong khuôn khổ trao đổi tù binh giữa đôi bên nhưng phía Nga chưa xác nhận. Một số nhà lập pháp Nga còn đề xuất đưa các chiến binh ra xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin điện đàm với lãnh đạo Pháp - Đức, chỉ trích việc bơm vũ khí cho Ukraine
Tổng thống Putin điện đàm với lãnh đạo Pháp - Đức, chỉ trích việc bơm vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Ukraine Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 80 phút với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28/5 bàn về nhiều chủ đề nóng.

Tổng thống Putin điện đàm với lãnh đạo Pháp - Đức, chỉ trích việc bơm vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Putin điện đàm với lãnh đạo Pháp - Đức, chỉ trích việc bơm vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Ukraine Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 80 phút với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28/5 bàn về nhiều chủ đề nóng.

Nga khẳng định đã kiểm soát được thành trì quan trọng của Ukraine
Nga khẳng định đã kiểm soát được thành trì quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga cùng với lực lượng từ nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã kiểm soát được thị trấn Liman của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nga khẳng định đã kiểm soát được thành trì quan trọng của Ukraine

Nga khẳng định đã kiểm soát được thành trì quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga cùng với lực lượng từ nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã kiểm soát được thị trấn Liman của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Biển Đen bằng các vũ khí nước ngoài
Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Biển Đen bằng các vũ khí nước ngoài

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov khẳng định ngày 28/5 rằng Kiev "sẽ chiến thắng" trong cuộc xung đột với Nga. Giống như các quan chức Ukraine khác, ông Reznikov đặt hy vọng vào các vũ khí do nước ngoài cung cấp, đặc biệt là tên lửa chống hạm Harpoon của Đan Mạch.

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Biển Đen bằng các vũ khí nước ngoài

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Biển Đen bằng các vũ khí nước ngoài

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov khẳng định ngày 28/5 rằng Kiev "sẽ chiến thắng" trong cuộc xung đột với Nga. Giống như các quan chức Ukraine khác, ông Reznikov đặt hy vọng vào các vũ khí do nước ngoài cung cấp, đặc biệt là tên lửa chống hạm Harpoon của Đan Mạch.

Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"
Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền". Trước đó Ngoại trưởng Italy Di Maio từng có những phác thảo lớn về kế hoạch này.

Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"

Nga gọi kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền"

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, kế hoạch hòa bình của Italy cho Ukraine là điều "hão huyền". Trước đó Ngoại trưởng Italy Di Maio từng có những phác thảo lớn về kế hoạch này.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?
Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

VOV.VN - Rất nhiều binh sĩ Ukraine cố thủ ở nhà máy Azovstal đã bị Nga bắt làm tù binh. Bên trong nước Nga, một số quan chức đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với các binh sĩ này.

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

VOV.VN - Rất nhiều binh sĩ Ukraine cố thủ ở nhà máy Azovstal đã bị Nga bắt làm tù binh. Bên trong nước Nga, một số quan chức đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với các binh sĩ này.

Tổng thống Zelensky: Tại Donbass, quân Nga nhiều vũ khí hơn quân Ukraine tới 20 lần
Tổng thống Zelensky: Tại Donbass, quân Nga nhiều vũ khí hơn quân Ukraine tới 20 lần

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết họ đang rất khan hiếm vũ khí trước quân Nga ở mặt trận Donbass (với chênh lệch vũ khí lên tới 20 lần) và mỗi ngày có tới 50-100 binh sĩ Ukraine tử trận ở đây.

Tổng thống Zelensky: Tại Donbass, quân Nga nhiều vũ khí hơn quân Ukraine tới 20 lần

Tổng thống Zelensky: Tại Donbass, quân Nga nhiều vũ khí hơn quân Ukraine tới 20 lần

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết họ đang rất khan hiếm vũ khí trước quân Nga ở mặt trận Donbass (với chênh lệch vũ khí lên tới 20 lần) và mỗi ngày có tới 50-100 binh sĩ Ukraine tử trận ở đây.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đồng thời cũng là cựu Giám đốc CIA Robert Gates vừa nhận định về khả năng Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đồng thời cũng là cựu Giám đốc CIA Robert Gates vừa nhận định về khả năng Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không.