Ukraine muốn Nga bị trừng phạt vì cáo buộc "tấn công nhà máy điện hạt nhân"

VOV.VN - Phía Ukraine tố Nga cố tình pháo kích nhà máy điện hạt nhân ở Zaporozhskaya. Trong khi đó, Nga lại tuyên bố chính lực lương Ukraine thực hiện việc đó.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các chính phủ phương Tây trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân Nga vì cái mà ông gọi là "khủng bố hạt nhân" của Moscow.

Trong đoạn đăng tải trên mạng xã hội Twitter hôm 7/8, ông Zelensky nói rằng ông đã nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố "khủng bố hạt nhân của Nga đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế". Tổng thống Zelensky bày tỏ mong muốn phương Tây áp đặt "các lệnh trừng phạt lên ngành công nghiệp hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân Nga".

Hôm 6/8, Ukraine tố cáo Nga phóng rocket vào nhà máy hạt nhân Zaporozhskaya nằm ở vùng Zaporozhye, miền Nam Ukraine. Đây cũng là nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Nhà máy này đã nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga kể từ cuối tháng 2/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển sẽ huấn luyện quân sự cho công dân Ukraine
Thụy Điển sẽ huấn luyện quân sự cho công dân Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thụy Điển hôm 7/8 tuyên bố, các chuyên gia Thụy Điển sẽ huấn luyện dân thường Ukraine để họ có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc đào tạo sẽ diễn ra tại Anh.

Thụy Điển sẽ huấn luyện quân sự cho công dân Ukraine

Thụy Điển sẽ huấn luyện quân sự cho công dân Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thụy Điển hôm 7/8 tuyên bố, các chuyên gia Thụy Điển sẽ huấn luyện dân thường Ukraine để họ có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc đào tạo sẽ diễn ra tại Anh.

Bốn tàu chở ngũ cốc tiếp theo rời cảng Ukraine
Bốn tàu chở ngũ cốc tiếp theo rời cảng Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (7/8) cho biết 4 tàu chở ngũ cốc trong chuyến hàng thứ 2 từ kho dự trữ tại Ukraine, đã khởi hành từ các cảng tại Biển Đen vào sáng nay. Hiện tàu đã đến vùng biển ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Bốn tàu chở ngũ cốc tiếp theo rời cảng Ukraine

Bốn tàu chở ngũ cốc tiếp theo rời cảng Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (7/8) cho biết 4 tàu chở ngũ cốc trong chuyến hàng thứ 2 từ kho dự trữ tại Ukraine, đã khởi hành từ các cảng tại Biển Đen vào sáng nay. Hiện tàu đã đến vùng biển ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine nói Nga bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chủ chốt ở khu vực Donetsk
Ukraine nói Nga bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chủ chốt ở khu vực Donetsk

VOV.VN - Ngày 6/8, Nga đã bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chiến lược tại khu vực Donetsk ở phía Đông Ukraine, các quan chức quân sự Ukraine cho hay.

Ukraine nói Nga bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chủ chốt ở khu vực Donetsk

Ukraine nói Nga bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chủ chốt ở khu vực Donetsk

VOV.VN - Ngày 6/8, Nga đã bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chiến lược tại khu vực Donetsk ở phía Đông Ukraine, các quan chức quân sự Ukraine cho hay.

Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?
Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?

VOV.VN - Tự vũ khí không đem lại hòa bình ở Ukraine. Chỉ có mở rộng đàm phán với sự tham gia của Mỹ, Nga, cũng như EU cùng những ích lợi thấy rõ thì mới bảo đảm Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.

Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?

Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?

VOV.VN - Tự vũ khí không đem lại hòa bình ở Ukraine. Chỉ có mở rộng đàm phán với sự tham gia của Mỹ, Nga, cũng như EU cùng những ích lợi thấy rõ thì mới bảo đảm Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc khi bà Pelosi thăm Đài Loan
Nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc khi bà Pelosi thăm Đài Loan

VOV.VN - Chiến thuật cắt lát salami của Mỹ đã gây ra nhiều căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc. Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới vùng lãnh thổ Đài Loan có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa 2 nước.

Nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc khi bà Pelosi thăm Đài Loan

Nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc khi bà Pelosi thăm Đài Loan

VOV.VN - Chiến thuật cắt lát salami của Mỹ đã gây ra nhiều căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc. Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới vùng lãnh thổ Đài Loan có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa 2 nước.

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân
Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

VOV.VN - Hiện tại xung đột Nga - Ukraine chưa trở thành chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, việc hai bên mở rộng mục tiêu tác chiến đã làm tăng đột biến rủi ro đó. Nguy cơ đó có thật và không thể xem nhẹ bởi hậu quả nghiêm trọng của xung đột hạt nhân.

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

Rất nhiều rủi ro biến xung đột Nga - Ukraine thành thảm họa hạt nhân

VOV.VN - Hiện tại xung đột Nga - Ukraine chưa trở thành chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, việc hai bên mở rộng mục tiêu tác chiến đã làm tăng đột biến rủi ro đó. Nguy cơ đó có thật và không thể xem nhẹ bởi hậu quả nghiêm trọng của xung đột hạt nhân.

Uy lực pháo phản lực cơ động cao HIMARS M142 của Mỹ
Uy lực pháo phản lực cơ động cao HIMARS M142 của Mỹ

VOV.VN - Video sau ghi cảnh những quả tên lửa được phóng đi rất căng và mạnh mẽ từ các bệ phóng của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS M142 do hãng Mỹ sản xuất. Đây là loại vũ khí lợi hại trên chiến trường Ukraine hiện nay.

Uy lực pháo phản lực cơ động cao HIMARS M142 của Mỹ

Uy lực pháo phản lực cơ động cao HIMARS M142 của Mỹ

VOV.VN - Video sau ghi cảnh những quả tên lửa được phóng đi rất căng và mạnh mẽ từ các bệ phóng của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS M142 do hãng Mỹ sản xuất. Đây là loại vũ khí lợi hại trên chiến trường Ukraine hiện nay.

Kỷ nguyên tác chiến xe tăng sẽ kết thúc sau cuộc chiến Ukraine-Nga 2022?
Kỷ nguyên tác chiến xe tăng sẽ kết thúc sau cuộc chiến Ukraine-Nga 2022?

VOV.VN - Cuộc chiến tại Ukraine đã đặt ra câu hỏi về tác dụng của xe tăng trên chiến trường và khả năng sống sót của chúng trước các vũ khí chống tăng vác vai. 

Kỷ nguyên tác chiến xe tăng sẽ kết thúc sau cuộc chiến Ukraine-Nga 2022?

Kỷ nguyên tác chiến xe tăng sẽ kết thúc sau cuộc chiến Ukraine-Nga 2022?

VOV.VN - Cuộc chiến tại Ukraine đã đặt ra câu hỏi về tác dụng của xe tăng trên chiến trường và khả năng sống sót của chúng trước các vũ khí chống tăng vác vai.