Ukraine nêu yêu cầu đối với các bên trung gian đàm phán với Nga

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Ukraine nói rằng, bất kỳ lời lẽ khoa trương nào của một bên trung gian về một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức” giữa Nga và Ukraine đều không thể chấp nhận được.

Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak, cho biết Ukraine sẵn sàng truyền đạt các điều kiện của mình để đàm phán hòa bình với Nga thông qua các nước thứ ba, nhưng các nhà hòa giải tiềm năng phải đưa ra các tuyên bố công khai của họ phù hợp với quan điểm của Kiev.

“Bất kỳ quốc gia nào nghiêm túc trong việc hòa giải sẽ không công khai đưa ra những tuyên bố tầm thường. Khi họ nói chúng tôi ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức, điều đó cho thấy họ chưa sẵn sàng cho sứ mệnh hòa giải. Những cuộc chiến lớn đòi hỏi một cách tiếp cận khác”, ông Podolyak nói.

Ông Podolyak không đề cập đích danh bên trung gian nào, song bình luận này được đưa ra ngay sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Trong tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tới cả Moscow và Kiev để thực hiện điều mà ông gọi là “sứ mệnh hòa bình”. Ông đề xuất “lệnh ngừng bắn nhanh chóng” với Tổng thống Ukraine Zelensky trong chuyến thăm Kiev. Nhà lãnh đạo Hungary sau đó tới Moscow để thảo luận về “lối thoát ngắn nhất” cho cuộc xung đột Nga-Ukraine với Tổng thống Putin.

Theo ông Orban, lập trường của Nga và Ukraine vẫn rất khác biệt, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Zelensky “không thích” các đề xuất của ông. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary nhấn mạnh, việc thiết lập liên lạc là “bước quan trọng nhất” và hứa hẹn sẽ “làm việc này trong tương lai”.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary, Tổng thống Nga Putin nhắc lại rằng, Moscow sẵn sàng giải quyết tình trạng thù địch thông qua đàm phán nhưng lưu ý rằng giới lãnh đạo Ukraine dường như cam kết tiến hành xung đột “cho đến cùng”.

Ông Putin nhấn mạnh, “Nga ủng hộ việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột”, nhưng phản đối lệnh ngừng bắn hoặc tạm dừng mà Ukraine có thể sử dụng để phục hồi, tập hợp lại và tái vũ trang.

Tổng thống Nga khẳng định cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc nếu một số điều kiện được đáp ứng, bao gồm cả việc Kiev rút lực lượng khỏi Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, các khu vực trước đây của Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Nga hồi tháng 92022. Ông Putin nói thêm rằng còn có các điều kiện khác nhưng chúng sẽ được nêu chi tiết trong quá trình làm việc chung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc tên lửa Iskander của Nga đánh trúng tổ hợp S-300 của Ukraine
Khoảnh khắc tên lửa Iskander của Nga đánh trúng tổ hợp S-300 của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tiến hành tập kích chính xác bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào tổ hợp phòng không S-300 của Ukraine ở tỉnh Poltava, hủy diệt 2 bệ phóng, 1 cabin điều khiển và một xe chở.

Khoảnh khắc tên lửa Iskander của Nga đánh trúng tổ hợp S-300 của Ukraine

Khoảnh khắc tên lửa Iskander của Nga đánh trúng tổ hợp S-300 của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tiến hành tập kích chính xác bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào tổ hợp phòng không S-300 của Ukraine ở tỉnh Poltava, hủy diệt 2 bệ phóng, 1 cabin điều khiển và một xe chở.

Toàn cảnh quốc tế sáng 7/7: Trận địa S-300 Ukraine nổ tung sau khi Nga tập kích
Toàn cảnh quốc tế sáng 7/7: Trận địa S-300 Ukraine nổ tung sau khi Nga tập kích

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 6/7 đưa tin, khi tiến hành trinh sát, UAVNga phát hiện tổ hợp S-300 của Ukraine gần căn cứ không quân Mirgorod, tỉnh Poltava. Nga sau đó tập kích tổ hợp này bằng tên lửa Iskander.

Toàn cảnh quốc tế sáng 7/7: Trận địa S-300 Ukraine nổ tung sau khi Nga tập kích

Toàn cảnh quốc tế sáng 7/7: Trận địa S-300 Ukraine nổ tung sau khi Nga tập kích

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 6/7 đưa tin, khi tiến hành trinh sát, UAVNga phát hiện tổ hợp S-300 của Ukraine gần căn cứ không quân Mirgorod, tỉnh Poltava. Nga sau đó tập kích tổ hợp này bằng tên lửa Iskander.

Phương Tây chạy đua sản xuất vũ khí khi chiến sự Nga - Ukraine leo thang
Phương Tây chạy đua sản xuất vũ khí khi chiến sự Nga - Ukraine leo thang

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu, đơn đặt hàng và việc sản xuất vũ khí của phương Tây, trong đó có cả những thiết bị có tuổi đời hàng chục năm và thậm chí đã bị ngừng sản xuất.

Phương Tây chạy đua sản xuất vũ khí khi chiến sự Nga - Ukraine leo thang

Phương Tây chạy đua sản xuất vũ khí khi chiến sự Nga - Ukraine leo thang

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu, đơn đặt hàng và việc sản xuất vũ khí của phương Tây, trong đó có cả những thiết bị có tuổi đời hàng chục năm và thậm chí đã bị ngừng sản xuất.