Ukraine phá giá đồng nội tệ hryvnia trong bối cảnh chiến sự với Nga

VOV.VN - Ngân hàng Quốc gia Ukraine vừa giảm tỷ giá chính thức của đồng nội tệ hryvnia so với đồng USD xuống 25%, theo thông báo của cơ quan này trên website của họ hôm 21/7. Động thái này nhằm ứng phó với tác động kinh tế từ cuộc chiến với Nga.

Ngân hàng trung ương Ukraine nói rằng “bước đi này sẽ cải thiện tính cạnh tranh của các nhà sản xuất Ukraine, hội tụ tỷ giá cho các nhóm doanh nghiệp và hộ gia đình khác nhau và bảo đảm sự dẻo dai của nền kinh tế trong chiến tranh”.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU), Kirill Shevchenko, nói rằng tỷ giá hối đoái mới sẽ “đóng vai trò ổn định nền kinh tế, làm cho nó bền bỉ hơn trong thời kỳ nhiều bất chắc”. Vị này cho biết, “duy trì tỷ giá hối đoái cố định cũng giúp Ngân hàng Quốc gia Ukraine kiểm soát được tình trạng lạm phát và hỗ trợ hoạt động liên tục của hệ thống tài chính”.

Theo dự báo của NBU, lạm phát ở Ukraine có thể vượt qua mức 30% vào tháng 12/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024
Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024

VOV.VN - Chuyên gia chính trị học hàng đầu của Mỹ nhận định, nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, mọi vấn đề về Nga sẽ được giải quyết một cách đơn giản theo hướng có lợi cho Nga.

Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024

Chuyên gia Mỹ: Nga sẽ hưởng lợi lớn nếu ông Trump tái đắc cử năm 2024

VOV.VN - Chuyên gia chính trị học hàng đầu của Mỹ nhận định, nếu ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, mọi vấn đề về Nga sẽ được giải quyết một cách đơn giản theo hướng có lợi cho Nga.

Lãnh đạo quốc phòng Ukraine muốn phương Tây mang vũ khí tới thử nghiệm
Lãnh đạo quốc phòng Ukraine muốn phương Tây mang vũ khí tới thử nghiệm

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã mời các nhà sản xuất vũ khí hãy đem thiết bị của mình tới chiến trường Ukraine để thử nghiệm trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Tuyên bố này có thể khiến chiến sự ở đây thêm khốc liệt và kéo dài.   

Lãnh đạo quốc phòng Ukraine muốn phương Tây mang vũ khí tới thử nghiệm

Lãnh đạo quốc phòng Ukraine muốn phương Tây mang vũ khí tới thử nghiệm

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã mời các nhà sản xuất vũ khí hãy đem thiết bị của mình tới chiến trường Ukraine để thử nghiệm trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Tuyên bố này có thể khiến chiến sự ở đây thêm khốc liệt và kéo dài.   

NATO tập trận với vũ khí triển khai ở Ukraine
NATO tập trận với vũ khí triển khai ở Ukraine

VOV.VN - 19 quốc gia NATO đã tập trung lực lượng tại Grafenwoehr, Đức từ ngày 20/7 để tham gia cuộc tập trận pháo binh với nhiều trang bị triển khai ở Ukraine.

NATO tập trận với vũ khí triển khai ở Ukraine

NATO tập trận với vũ khí triển khai ở Ukraine

VOV.VN - 19 quốc gia NATO đã tập trung lực lượng tại Grafenwoehr, Đức từ ngày 20/7 để tham gia cuộc tập trận pháo binh với nhiều trang bị triển khai ở Ukraine.

Con trai 9 tuổi của Tổng thống Ukraine muốn trở thành quân nhân
Con trai 9 tuổi của Tổng thống Ukraine muốn trở thành quân nhân

VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Ukraine, Olena Zelenska, vừa chia sẻ rằng cuộc chiến Nga - Ukraine đã ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của bà, khiến cậu con trai của bà không còn hứng thú với sở thích trước đây mà chỉ mong muốn làm quân nhân.

Con trai 9 tuổi của Tổng thống Ukraine muốn trở thành quân nhân

Con trai 9 tuổi của Tổng thống Ukraine muốn trở thành quân nhân

VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Ukraine, Olena Zelenska, vừa chia sẻ rằng cuộc chiến Nga - Ukraine đã ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của bà, khiến cậu con trai của bà không còn hứng thú với sở thích trước đây mà chỉ mong muốn làm quân nhân.

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine
Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Ukraine hãy "bình tĩnh ngồi xuống và nối lại đàm phán".

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Ukraine hãy "bình tĩnh ngồi xuống và nối lại đàm phán".

Tổng thống Putin: Phương Tây đánh bật công ty dầu khí Nga thì chỉ hại kinh tế thế giới 
Tổng thống Putin: Phương Tây đánh bật công ty dầu khí Nga thì chỉ hại kinh tế thế giới 

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo rằng việc phương Tây cố gắng đánh bật các công ty dầu khí của Nga ra khỏi thị trường của họ sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Tổng thống Putin: Phương Tây đánh bật công ty dầu khí Nga thì chỉ hại kinh tế thế giới 

Tổng thống Putin: Phương Tây đánh bật công ty dầu khí Nga thì chỉ hại kinh tế thế giới 

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo rằng việc phương Tây cố gắng đánh bật các công ty dầu khí của Nga ra khỏi thị trường của họ sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Giấc mơ Moscow thành trung tâm tài chính quốc tế tan vỡ do cuộc chiến Ukraine?
Giấc mơ Moscow thành trung tâm tài chính quốc tế tan vỡ do cuộc chiến Ukraine?

VOV.VN - Nga từng có tham vọng biến thủ đô Moscow thành một trung tâm tài chính quốc tế. Nhưng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ ở Ukraine đã làm giấc mơ đó khó thành hiện thực, ít nhất là vào lúc này.

Giấc mơ Moscow thành trung tâm tài chính quốc tế tan vỡ do cuộc chiến Ukraine?

Giấc mơ Moscow thành trung tâm tài chính quốc tế tan vỡ do cuộc chiến Ukraine?

VOV.VN - Nga từng có tham vọng biến thủ đô Moscow thành một trung tâm tài chính quốc tế. Nhưng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ ở Ukraine đã làm giấc mơ đó khó thành hiện thực, ít nhất là vào lúc này.