Ukraine phóng hơn 600 UAV tấn công Moscow
VOV.VN - Ngày 18/8, Ukraine đã phóng 620 UAV nhằm vào Moscow và các khu vực lân cận, khiến ít nhất 3 người bị thương.
Đây là một trong những cuộc tập kích đường không quy mô lớn nhất của Ukraine nhằm vào khu vực thủ đô Moscow, Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng Nga đã đánh chặn và bắn hạ 180 UAV Ukraine trên khu vực Moscow. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang được triển khai tới những địa điểm UAV rơi xuống, ông Sobyanin viết trên Telegram, song không cung cấp thông tin chi tiết về thương vong hay thiệt hại.
Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết UAV đã đánh trúng một nhà kho của công ty thương mại điện tử Nga Wildberries cùng một số cơ sở khác ở khu vực gần Moscow. Ít nhất 3 người bị thương trong các cuộc tấn công, ông Vorobyov nói.
Là doanh nghiệp từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tập kích của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, công ty Wildberries cho biết mảnh vỡ UAV của Ukraine đã rơi trúng một bức tường của nhà kho, gây thiệt hại nhỏ.
Một số khu vực khác do Nga kiểm soát, trong đó có Bán đảo Crimea được Moscow sáp nhập năm 2014, cũng ghi nhận các cuộc tấn công quy mô lớn từ Ukraine. Krymenergo, nhà cung cấp điện lớn nhất tại bán đảo Crimea, cho biết các huyện phía Nam đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngay trong đêm.
Theo Krymenergo, một số khu dân cư đã bị cắt điện do các cuộc tấn công. Tình hình cung cấp điện vẫn gặp nhiều khó khăn tại các khu vực phía Tây Bắc, phía Đông và phía Nam bán đảo.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, khi hai bên gia tăng các đợt tập kích bằng UAV nhằm vào lãnh thổ của nhau. Moscow và Kiev chưa có dấu hiệu hạ nhiệt các cuộc tấn công tầm xa, trong khi nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt được bước đột phá.