Ukraine: Phương Tây cởi mở hơn với việc Kiev vượt qua lằn ranh đỏ của Moscow

VOV.VN - Các quan chức phương Tây đang bắt đầu cởi mở hơn với ý tưởng Ukraine vượt qua lằn ranh đỏ của Nga về việc giành lại Crimea, một quan chức Ukraine cho hay.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Daily Beast, bà Tamila Tasheva, quan chức Ukraine chịu trách nhiệm về vấn đề Crimea cho biết, các nhà lãnh đạo phương Tây đã đổi giọng về việc Ukraine có thể giành lại Crimea - vốn được coi là lằn ranh đỏ với Tổng thống Putin và có thể khiến xung đột hiện nay leo thang.

"Chúng tôi đã nghe từ các nhà lãnh đạo phương Tây rằng nếu chúng tôi giành lại Crimea, điều đó sẽ dẫn đến sự leo thang không thể tránh khỏi và thậm chí có thể làm nổ ra một cuộc xung đột hạt nhân", bà Tamila Tasheva nói, song không nêu cụ thể đó là các nhà lãnh đạo nào.

Dù vậy, theo quan chức Ukraine: "Tông giọng này đã thay đổi sau khi chúng tôi giải thích nhiều hơn về vai trò của Crimea, ý nghĩa của Bán đảo này với Nga và mọi thứ có quan hệ với Crimea như thế nào".

Nga đã sáp nhập Crimea năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân và khu vực này vẫn là tâm điểm trong cuộc xung đột hiện nay. Hồi tháng 2, Politico đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc họp trực tuyến với các chuyên gia và nhận định, việc Ukraine giành lại Crimea sẽ là lằn ranh đỏ với Tổng thống Putin bởi nhà lãnh đạo Nga coi khu vực này là một phần của Nga.

Trong những tháng gần đây, Nga cáo buộc Ukraine tấn công vào các khu vực ở Crimea. Ngày 1/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các lực lượng của nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Ukraine nhằm vào Crimea.

Trong khi đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, Crimea là lãnh thổ của Ukraine.

"Crimea là đất đai, lãnh thổ, biển và núi của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi vũ khí và chúng tôi sẽ đưa vùng đất này quay trở lại", ông Zelensky nói.

Trong khi hiện chưa rõ các nhà lãnh đạo phương Tây mà bà Tasheva nhắc đến thì trong một cuộc trao đổi vào tháng trước tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng: "Nga biến Crimea thành một căn cứ quân sự khổng lồ. Ukraine đang tấn công vào đó và chúng tôi sẽ ủng hộ việc này".

Những bình luận của bà Nuland đã làm dấy lên phản ứng từ Đại sứ quán Nga tại Mỹ khi cơ quan này đưa ra một thông báo nói rằng "việc kích động Kiev tấn công Crimea cũng tương tự như việc thúc đẩy họ tấn công vào Moscow hoặc Vladivostok".

Tháng trước, ông William Reno - Giáo sư và là người đứng đầu Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Northwestern nhận định với Newsweek, "trong khi Nhà Trắng duy trì quan điểm Crimea là một phần của Ukraine thì một số quan chức cho rằng khả năng của Ukraine nhằm gây tổn thất cho Nga ở Crimea có thể thúc đẩy vị thế của Kiev trong những cuộc đàm phán cuối cùng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ về UAV vận tải tầm xa mới nhất của Nga có thể được triển khai ở Ukraine
Tiết lộ về UAV vận tải tầm xa mới nhất của Nga có thể được triển khai ở Ukraine

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, qua video được công bố, UAV vận tải mới nhất của Nga đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và có thể cất cánh vào tháng 4/2023.

Tiết lộ về UAV vận tải tầm xa mới nhất của Nga có thể được triển khai ở Ukraine

Tiết lộ về UAV vận tải tầm xa mới nhất của Nga có thể được triển khai ở Ukraine

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, qua video được công bố, UAV vận tải mới nhất của Nga đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và có thể cất cánh vào tháng 4/2023.

Nga: Vụ UAV ở Biển Đen xác nhận Mỹ liên quan trực tiếp đến xung đột ở Ukraine
Nga: Vụ UAV ở Biển Đen xác nhận Mỹ liên quan trực tiếp đến xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Moscow sẽ nỗ lực khôi phục các mảnh vỡ của UAV MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống Biển Đen ngày 14/3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev thông báo.

Nga: Vụ UAV ở Biển Đen xác nhận Mỹ liên quan trực tiếp đến xung đột ở Ukraine

Nga: Vụ UAV ở Biển Đen xác nhận Mỹ liên quan trực tiếp đến xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Moscow sẽ nỗ lực khôi phục các mảnh vỡ của UAV MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống Biển Đen ngày 14/3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev thông báo.

Nga khai hỏa pháo Giatsint-S và Giatsint-B tấn công các mục tiêu ở Ukraine
Nga khai hỏa pháo Giatsint-S và Giatsint-B tấn công các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy hoạt động của pháo tự hành Giatsint-S 152mm và pháo kéo Giatsint-B trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga khai hỏa pháo Giatsint-S và Giatsint-B tấn công các mục tiêu ở Ukraine

Nga khai hỏa pháo Giatsint-S và Giatsint-B tấn công các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy hoạt động của pháo tự hành Giatsint-S 152mm và pháo kéo Giatsint-B trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

3 thách thức ngăn cản Nga và Ukraine tạo bước đột phá lớn trên chiến trường
3 thách thức ngăn cản Nga và Ukraine tạo bước đột phá lớn trên chiến trường

VOV.VN - Cả quân đội Nga và Ukraine đều có thế mạnh và hạn chế riêng trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua, nhưng các lực lượng của hai nước đều đối mặt với những thách thức chung khi giao tranh tiếp diễn vào mùa Xuân.

3 thách thức ngăn cản Nga và Ukraine tạo bước đột phá lớn trên chiến trường

3 thách thức ngăn cản Nga và Ukraine tạo bước đột phá lớn trên chiến trường

VOV.VN - Cả quân đội Nga và Ukraine đều có thế mạnh và hạn chế riêng trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua, nhưng các lực lượng của hai nước đều đối mặt với những thách thức chung khi giao tranh tiếp diễn vào mùa Xuân.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ củng cố thành phố Bakhmut
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ củng cố thành phố Bakhmut

VOV.VN - Bakhmut vẫn là trọng tâm chính của quân đội Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ củng cố thành phố Bakhmut

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ củng cố thành phố Bakhmut

VOV.VN - Bakhmut vẫn là trọng tâm chính của quân đội Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.