Ukraine thông qua chiến lược chính sách đối ngoại mới

VOV.VN - Ngày 30/07, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông qua một chiến lược chính sách đối ngoại định hướng tới EU và NATO.

 

 

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytri Kuleba cho biết, Hội đồng An ninh và Quốc phòng của nước này đã thông qua một chiến lược chính sách đối ngoại, nhằm hỗ trợ đất nước hướng tới Liên minh châu Âu và NATO, cũng như chống lại "chính sách hung hăng của Nga". Ông gọi đó là một sự kiện lịch sử.

Theo Bộ trưởng, lần đầu tiên trong 30 năm độc lập, quốc gia đã nhận được một đường lối "rõ ràng, dễ hiểu và có ý nghĩa" trong hợp tác quốc tế. Tài liệu xác định rõ mục tiêu của chính sách đối ngoại, đó là xây dựng Ukraine trên thế giới như một quốc gia châu Âu mạnh mẽ và có uy tín. Tài liệu cũng xác định sáu hướng ưu tiên của chính sách đối ngoại. Ngoài ra, chiến lược nói về việc đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Ngoại trưởng Kuleba cho biết thêm rằng, chiến lược cũng xác định các mục tiêu như xúc tiến xuất khẩu của Ucraina và thu hút đầu tư, bảo vệ các quyền của người Ukraine ở nước ngoài; quảng bá hình ảnh tích cực của Ucraina.

Mối quan hệ giữa Moscow và Kiev đã xấu đi kể từ sau cuộc đảo chính ở nước này vào năm 2014 và Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Chính quyền Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Vào tháng 1/2015, Quốc hội đã thông qua một tuyên bố, trong đó Liên bang Nga được gọi là "quốc gia xâm lược".

Nga phủ nhận các cáo buộc và gọi chúng là không thể chấp nhận được. Moscow đã nhiều lần lưu ý rằng, họ không tham gia vào cuộc xung đột nội bộ Ukraine và quan tâm để ​​Kiev vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kết án nhà báo Ucraina 12 năm tù
Nga kết án nhà báo Ucraina 12 năm tù

VOV.VN - Một tòa án Nga ngày 4/6 đã kết án nhà báo Ucraina 12 năm tù.

Nga kết án nhà báo Ucraina 12 năm tù

Nga kết án nhà báo Ucraina 12 năm tù

VOV.VN - Một tòa án Nga ngày 4/6 đã kết án nhà báo Ucraina 12 năm tù.

WB cho Ucraina vay 500 triệu USD để ổn định nền kinh tế
WB cho Ucraina vay 500 triệu USD để ổn định nền kinh tế

VOV.VN - Ban Giám đốc điều hành WB đã thông qua khoản vay trị giá 500 triệu USD để giúp Ukraine cải cách cấu trúc và kinh tế vĩ mô.

WB cho Ucraina vay 500 triệu USD để ổn định nền kinh tế

WB cho Ucraina vay 500 triệu USD để ổn định nền kinh tế

VOV.VN - Ban Giám đốc điều hành WB đã thông qua khoản vay trị giá 500 triệu USD để giúp Ukraine cải cách cấu trúc và kinh tế vĩ mô.

Tổng thống Ucraina đề cử ông Azarov làm thủ tướng
Tổng thống Ucraina đề cử ông Azarov làm thủ tướng

(VOV) - Để được bổ nhiệm lại làm Thủ tướng Ucraina, ông Azarov phải nhận được tối thiểu 226/450 phiếu ủng hộ của Quốc hội nước này

Tổng thống Ucraina đề cử ông Azarov làm thủ tướng

Tổng thống Ucraina đề cử ông Azarov làm thủ tướng

(VOV) - Để được bổ nhiệm lại làm Thủ tướng Ucraina, ông Azarov phải nhận được tối thiểu 226/450 phiếu ủng hộ của Quốc hội nước này