Ukraine thừa nhận bắn hạ UAV của chính mình ở Kiev

VOV.VN - Lực lượng Không quân Ukraine ngày 4/5 thừa nhận một máy bay không người lái (UAV) đã bị phá hủy ở Kiev trước đó trong ngày là của nước này.

“Vào khoảng 20h tối 4/5, trong một chuyến bay theo kế hoạch ở khu vực Kiev, một máy bay không người lái (UAV) Baykartar đã mất kiểm soát”, lực lượng không quân cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

“Do sự hiện diện không kiểm soát của UAV trên bầu trời thủ đô có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn nên chúng tôi đã quyết định triển khai các đội [tên lửa] cơ động. Thật đáng tiếc, do sự cố kỹ thuật, điều này đã xảy ra”, tuyên bố cho biết thêm.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc UAV bốc cháy như quả cầu lửa trên bầu trời Kiev do bị bắn hạ bằng một tên lửa vác vai.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết UAV đã rơi xuống quận Pechersky, nhưng không có ai bị thương.

Một số người cho rằng UAV này là một chiếc “Corsair” của Nga. Tuy nhiên sau đó một số hãng truyền thông phương tin đưa thông tin ngược lại và quân đội Ukraine đã thừa nhận.

Bayraktar TB2 là UAV do Baykar Makina của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh năm 2020. Ukraine sau đó đã đặt hàng UAV này. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng trở thành con mồi của lực lượng phòng không Nga và hầu như không xuất hiện ở tiền tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nga cáo buộc Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine
Đại sứ Nga cáo buộc Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine. Nhận định này được đưa ra sau cuộc tấn công UAV nhằm vào điện Kremlin sáng 3/5.

Đại sứ Nga cáo buộc Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine

Đại sứ Nga cáo buộc Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine. Nhận định này được đưa ra sau cuộc tấn công UAV nhằm vào điện Kremlin sáng 3/5.

Ukraine tập trung lực lượng tại tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia
Ukraine tập trung lực lượng tại tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia

VOV.VN - Ukraine đã tập trung tại tiền tuyến để tiến hành một cuộc phản công ở Vùng Zaporizhzhia, ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhzhia ngày 4/5 cho biết.

Ukraine tập trung lực lượng tại tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia

Ukraine tập trung lực lượng tại tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia

VOV.VN - Ukraine đã tập trung tại tiền tuyến để tiến hành một cuộc phản công ở Vùng Zaporizhzhia, ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhzhia ngày 4/5 cho biết.

Tổng thống Ukraine Zelensky đến trụ sở Tòa hình sự quốc tế ở Hà Lan
Tổng thống Ukraine Zelensky đến trụ sở Tòa hình sự quốc tế ở Hà Lan

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/5 đã tới trụ sở Tòa hình sự quốc tế (ICC) nhân chuyến thăm bất ngờ của ông tới Hà Lan.

Tổng thống Ukraine Zelensky đến trụ sở Tòa hình sự quốc tế ở Hà Lan

Tổng thống Ukraine Zelensky đến trụ sở Tòa hình sự quốc tế ở Hà Lan

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/5 đã tới trụ sở Tòa hình sự quốc tế (ICC) nhân chuyến thăm bất ngờ của ông tới Hà Lan.