Ukraine thừa nhận đang cạn kiệt nhân lực chiến đấu với Nga

VOV.VN - Việc thiếu nhân lực đã trở thành vấn đề chính với quân đội Ukraine khi họ để mất các vùng lãnh thổ vào tay Nga, El Pais dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng và chỉ huy chiến trường Ukraine cho hay hôm 21/10.

Các phóng viên của tờ báo này đã đến thị trấn tiền tuyến Kurakhovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo El Pais, những bước tiến của Nga trong khu vực đồng nghĩa với việc các lực lượng của Kiev sẽ phải sớm rút lui để tránh bị bao vây.

Trưởng nhóm báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với El Pais rằng vấn đề chính của Kiev "không phải là vũ khí mà là con người".

"Không ai muốn tham gia quân đội. Các lữ đoàn nói với chúng tôi rằng họ không thể xoay vòng lực lượng. Họ đã kiệt sức. Sẽ không có người để có thể sớm chiến đấu", quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay.

Nhiều binh lính Ukraine được hãng tin này phỏng vấn cũng chia sẻ quan điểm tương tự.

"Tại sao chúng tôi lại rút lui? Bởi vì chúng tôi không có lực lượng để xoay vòng. Chúng tôi không được nghỉ ngơi và đã mất tinh thần", một sĩ quan Ukraine chiến đấu tại Kurakhovo cho hay.

Yevgeny Churbanov, một sĩ quan của Lữ đoàn Dù 46 cho biết hiện nay binh lính của ông phải cố thủ trong 3 tháng mà không được luân chuyển trong khi 1 năm trước, thời gian xoay vòng không bao giờ quá 1 tháng, trong khi năm đầu tiên của cuộc xung đột, quân đội thường được luân chuyển 4 ngày/lần.

Các quan chức Ukraine từ lâu đã lên tiếng báo động về tình trạng suy giảm lực lượng trong quân đội. Để giải quyết vấn đề này, đầu năm nay, Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy tắc huy động.

Tuần trước, truyền thông Ukraine đưa tin, theo Văn phòng Tổng công tố của nước này, đã có gần 60.000 vụ án hình sự liên quan đến việc rời bỏ đơn vị hoặc nơi đóng quân một cách trái phép kể từ năm 2022. Gần 30.000 vụ việc liên quan đến đào ngũ được ghi nhận trong cùng kỳ và số lượng các hành vi vi phạm như vậy đã tăng gấp nhiều lần trong những tháng gần đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lo ngại thế nào về cáo buộc quân Triều Tiên sắp giúp Nga chống Ukraine?
Mỹ lo ngại thế nào về cáo buộc quân Triều Tiên sắp giúp Nga chống Ukraine?

VOV.VN - Trước thông tin từ nhiều nguồn cáo buộc Triều Tiên đang gửi quân giúp Nga chống Ukraine, cả Mỹ và NATO đã thể hiện sự lo ngại sâu sắc. Mỹ đã tham vấn các đồng minh, còn Hàn Quốc sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp để đối phó động thái của Triều Tiên. Đại diện Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine và Hàn Quốc.

Mỹ lo ngại thế nào về cáo buộc quân Triều Tiên sắp giúp Nga chống Ukraine?

Mỹ lo ngại thế nào về cáo buộc quân Triều Tiên sắp giúp Nga chống Ukraine?

VOV.VN - Trước thông tin từ nhiều nguồn cáo buộc Triều Tiên đang gửi quân giúp Nga chống Ukraine, cả Mỹ và NATO đã thể hiện sự lo ngại sâu sắc. Mỹ đã tham vấn các đồng minh, còn Hàn Quốc sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp để đối phó động thái của Triều Tiên. Đại diện Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine và Hàn Quốc.

Chiến thuật của Nga khó duy trì tại mặt trận miền Đông Ukraine
Chiến thuật của Nga khó duy trì tại mặt trận miền Đông Ukraine

VOV.VN - Với lợi thế áp đảo về quân lực và vũ khí, trong thời gian gần đây, Nga dường như đang tăng cường sử dụng lợi thế này tại mặt trận miền Đông Ukraine, nhằm mở rộng thêm thành quả quân sự trước khi nhiệt độ xuống mức âm. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, chiến thuật này sẽ khó được duy trì lâu dài vì nhiều lý do.

Chiến thuật của Nga khó duy trì tại mặt trận miền Đông Ukraine

Chiến thuật của Nga khó duy trì tại mặt trận miền Đông Ukraine

VOV.VN - Với lợi thế áp đảo về quân lực và vũ khí, trong thời gian gần đây, Nga dường như đang tăng cường sử dụng lợi thế này tại mặt trận miền Đông Ukraine, nhằm mở rộng thêm thành quả quân sự trước khi nhiệt độ xuống mức âm. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, chiến thuật này sẽ khó được duy trì lâu dài vì nhiều lý do.

Anh tăng cường viện trợ cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga
Anh tăng cường viện trợ cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

VOV.VN - Hôm nay (22/10), Anh tuyên bố sẽ cho Ukraine vay 2,94 tỷ USD Mỹ, được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, để mua vũ khí và xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Anh tăng cường viện trợ cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

Anh tăng cường viện trợ cho Ukraine bằng tài sản đóng băng của Nga

VOV.VN - Hôm nay (22/10), Anh tuyên bố sẽ cho Ukraine vay 2,94 tỷ USD Mỹ, được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, để mua vũ khí và xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại.