Ukraine thừa nhận không thể bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga

VOV.VN - Các hệ thống phòng không của Ukraine không thể bắn hạ các tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yury Ignat cho hay ngày 9/3.

"Các hệ thống phòng không của chúng tôi không thể bắn hạ các tên lửa hành trình. Thật không may, chúng tôi đang phải đối phó với các tên lửa Kinzhal cũng như Kh-22 và chúng tôi không thể chiến đấu với những tên lửa này bởi chúng di chuyển theo đường bay đạn đạo trong khi chúng tôi không có khả năng ngăn chặn", người phát ngôn Yury Ignat nói.

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine dự kiến hệ thống phòng không Patriot sẽ đến tay nước này nhưng "chúng không phải thuốc chữa bách bệnh" bởi có số lượng tên lửa khá lớn cần đối phó.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/3 cho biết quân đội nước này đã tiến hành tấn công đáp trả quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine để phản ứng trước các cuộc tấn công của Kiev vào khu vực Bryansk. Theo đó, cuộc tấn công được thực hiện bằng các vũ khí chính xác, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal "nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine, các doanh nghiệp quốc phòng và các cơ sở năng lượng liên quan".

Phía Ukraine trước đó được cho là đã gây ra các vụ nổ ở các khu vực khác nhau và phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, trong đó có 3 nhà máy nhiệt điện.

Kinzhal là tên lửa siêu thanh hiện đại của Nga. Các tiêm kích MiG-31K và MiG-31I được lựa chọn để mang các tên lửa này với công nghệ tàng hình và khả năng di chuyển linh động, cũng như được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển, Kinzhal có tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và tấn công các mục tiêu ở khoảng cách trên 2.000km. Tên lửa này có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và phòng không nào. Nó có thể được trang bị đầu đạn theo quy ước và đầu đạn hạt nhân nặng 500kg. Tên lửa siêu thanh Kinzhal được “thử lửa” trong chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu từ ngày 18/3/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine, Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga
Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine, Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Nga ngày 8/3 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu của Ukraine, bắn hạ một số máy bay không người lái, trong khi Kiev cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine, Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga

Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine, Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Nga ngày 8/3 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu của Ukraine, bắn hạ một số máy bay không người lái, trong khi Kiev cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

Tướng cấp cao Ukraine tiết lộ chiến thuật đối phó Nga tại Bakhmut
Tướng cấp cao Ukraine tiết lộ chiến thuật đối phó Nga tại Bakhmut

VOV.VN - Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine đã đến thị sát thành phố Bakhmut lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, để khích lệ tinh thần các binh sỹ.

Tướng cấp cao Ukraine tiết lộ chiến thuật đối phó Nga tại Bakhmut

Tướng cấp cao Ukraine tiết lộ chiến thuật đối phó Nga tại Bakhmut

VOV.VN - Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine đã đến thị sát thành phố Bakhmut lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, để khích lệ tinh thần các binh sỹ.

Nga xây dựng tuyến phòng thủ kép ở Zaporizhzhia ngăn lực lượng Ukraine
Nga xây dựng tuyến phòng thủ kép ở Zaporizhzhia ngăn lực lượng Ukraine

VOV.VN - Yevgeny Balitsky, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia, cho biết, các lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng các tuyến phòng thủ vững chắc ở vùng Zaporizhzhia và quân đội nước này sẵn sàng đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.

Nga xây dựng tuyến phòng thủ kép ở Zaporizhzhia ngăn lực lượng Ukraine

Nga xây dựng tuyến phòng thủ kép ở Zaporizhzhia ngăn lực lượng Ukraine

VOV.VN - Yevgeny Balitsky, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia, cho biết, các lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng các tuyến phòng thủ vững chắc ở vùng Zaporizhzhia và quân đội nước này sẵn sàng đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.

Ukraine nói Nga phóng 81 tên lửa vào các thành phố trong làn sóng tấn công mới nhất
Ukraine nói Nga phóng 81 tên lửa vào các thành phố trong làn sóng tấn công mới nhất

VOV.VN - Lực lượng không quân Ukraine cho biết, Nga đã bắn 81 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong cuộc tấn công quy mô lớn vào sáng sớm 9/3.

Ukraine nói Nga phóng 81 tên lửa vào các thành phố trong làn sóng tấn công mới nhất

Ukraine nói Nga phóng 81 tên lửa vào các thành phố trong làn sóng tấn công mới nhất

VOV.VN - Lực lượng không quân Ukraine cho biết, Nga đã bắn 81 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong cuộc tấn công quy mô lớn vào sáng sớm 9/3.

Thách thức lớn với phương Tây khi tìm cách đáp ứng nhu cầu đạn dược của Ukraine
Thách thức lớn với phương Tây khi tìm cách đáp ứng nhu cầu đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, sự thiếu hụt đạn dược đã khiến các lực lượng nước này phải giảm đáng kể tần suất bắn đạn pháo trên chiến trường so với trước đây. Nhưng tốc độ sử dụng đạn dược của Ukraine vẫn nhanh hơn tốc độ sản xuất hoặc cung cấp vũ khí của phương Tây.

Thách thức lớn với phương Tây khi tìm cách đáp ứng nhu cầu đạn dược của Ukraine

Thách thức lớn với phương Tây khi tìm cách đáp ứng nhu cầu đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, sự thiếu hụt đạn dược đã khiến các lực lượng nước này phải giảm đáng kể tần suất bắn đạn pháo trên chiến trường so với trước đây. Nhưng tốc độ sử dụng đạn dược của Ukraine vẫn nhanh hơn tốc độ sản xuất hoặc cung cấp vũ khí của phương Tây.