Ukraine tiết lộ con số thương vong, thừa nhận chưa thể đàm phán vì “vị thế yếu”

VOV.VN - Theo một quan chức Ukraine, có tới 1.000 binh lính Ukraine chết hoặc bị thương mỗi ngày.

Ukraine đã tiết lộ mức độ thương vong hàng ngày trong cuộc xung đột với Nga. Khoảng 1.000 binh lính Ukraine chết hoặc bị thương mỗi ngày ở Donbass, một quan chức cấp cao Ukraine cho hay ngày 15/6.

David Arakhamia, người đứng đầu đoàn đàm phán của Ukraine với Nga và đứng đầu đảng của Tổng thống Zelensky trong Quốc hội đã đưa ra con số này trong một cuộc trao đổi tại Quỹ Marshall Đức ở Washington DC. Ông cho biết, số lượng binh lính Ukraine thương vong hàng ngày đã tăng đáng kể từ khi Nga thúc đẩy các cuộc tiến công ở Donbass.

Ngày 1/6, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kiev mất 60 - 100 binh lính mỗi ngày. Hiện nay, chỉ hơn 2 tuần sau, ông David Arakhamia khẳng định con số này đã lên đến trung bình 200 - 500 binh lính thiệt mạng mỗi ngày.

Theo ông David Arakhamia, trong khi Kiev đã huy động 1 triệu người kể từ khi xung đột bùng phát thì nước này có thể phải huy động thêm 2 triệu binh lính nữa. Tuy nhiên, theo quan chức Ukraine, vấn đề không phải là thiếu binh lính và mà thiếu các vũ khí và trang thiết bị.

"Chúng tôi có những người được huấn luyện để tấn công, phản công nhưng chúng tôi cần vũ khí để làm vậy", ông David Arakhamia khẳng định.

Quan chức Ukraine cho biết các đối tác châu Âu đang bắt đầu bổ sung kho vũ khí của họ thay vì cung cấp mọi thứ họ có để chiến đấu với Nga, đồng thời cáo buộc, các quốc gia, trong đó có Đức đang đối mặt với "nỗi sợ bên trong" trước Nga, được thể hiện qua thái độ do dự của họ khi thông qua việc xuất khẩu vũ khí cho Ukraine.

Bình luận về những cuộc đàm phán với Nga, ông Arakhamia cho biết Kiev hiện chưa muốn ngồi vào bàn đàm phán bởi vị thế đàm phán hiện tại "thực sự khá yếu". Quan chức này cũng cho biết Kiev có kế hoạch "đảo ngược tình thế bằng cách nào đó", nhấn mạnh thêm sẽ tiến hành chiến dịch phản công để giành lại những vùng lãnh thổ đã mất.

Ông cũng cho biết tuy các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn "đóng băng" nhưng hai bên vẫn tiếp tục điện đàm "một hoặc hai lần mỗi tuần", mặc dù các bên đều hiểu "không có chỗ cho đàm phán"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine nói vũ khí mới của Mỹ sẽ giúp giành lại tất cả lãnh thổ, gồm cả Crimea
Ukraine nói vũ khí mới của Mỹ sẽ giúp giành lại tất cả lãnh thổ, gồm cả Crimea

VOV.VN - Các vũ khí của Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát, trong đó có Donbass và Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN ngày 16/6.

Ukraine nói vũ khí mới của Mỹ sẽ giúp giành lại tất cả lãnh thổ, gồm cả Crimea

Ukraine nói vũ khí mới của Mỹ sẽ giúp giành lại tất cả lãnh thổ, gồm cả Crimea

VOV.VN - Các vũ khí của Mỹ sẽ giúp Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát, trong đó có Donbass và Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN ngày 16/6.

Những nước bị ảnh hưởng nặng nề vì khủng hoảng ngũ cốc Ukraine
Những nước bị ảnh hưởng nặng nề vì khủng hoảng ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine khiến giá lương thực trên toàn cầu tăng cao và các nước đang phát triển chịu tác động nặng nề nhất.

Những nước bị ảnh hưởng nặng nề vì khủng hoảng ngũ cốc Ukraine

Những nước bị ảnh hưởng nặng nề vì khủng hoảng ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine khiến giá lương thực trên toàn cầu tăng cao và các nước đang phát triển chịu tác động nặng nề nhất.

Gói hỗ trợ quân sự 1 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine có những gì?
Gói hỗ trợ quân sự 1 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine có những gì?

VOV.VN - Dưới đây là những hệ thống vũ khí trong gói hỗ trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD Mỹ cung cấp cho Ukraine ngày 15/6, nâng tổng số tiền Mỹ hỗ trợ Ukraine kể từ đầu cuộc chiến lên xấp xỉ 5,6 tỷ USD.

Gói hỗ trợ quân sự 1 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine có những gì?

Gói hỗ trợ quân sự 1 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine có những gì?

VOV.VN - Dưới đây là những hệ thống vũ khí trong gói hỗ trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD Mỹ cung cấp cho Ukraine ngày 15/6, nâng tổng số tiền Mỹ hỗ trợ Ukraine kể từ đầu cuộc chiến lên xấp xỉ 5,6 tỷ USD.

Vì sao Mỹ ngần ngại chuyển giao “Đại bàng xám” MQ-1C cho Ukraine?
Vì sao Mỹ ngần ngại chuyển giao “Đại bàng xám” MQ-1C cho Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đau đầu về vấn đề hậu cần và đào tạo khi xem xét bán máy bay không người lái có vũ trang cho Ukraine, Forbes dẫn thông tin từ hai quan chức Mỹ cho biết.

Vì sao Mỹ ngần ngại chuyển giao “Đại bàng xám” MQ-1C cho Ukraine?

Vì sao Mỹ ngần ngại chuyển giao “Đại bàng xám” MQ-1C cho Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đau đầu về vấn đề hậu cần và đào tạo khi xem xét bán máy bay không người lái có vũ trang cho Ukraine, Forbes dẫn thông tin từ hai quan chức Mỹ cho biết.