Ukraine tố Nga tấn công cơ sở hạ tầng thiết yếu khiến hàng loạt khu vực mất điện

VOV.VN - Ukraine cáo buộc Nga tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, làm mất điện và nước tại nhiều khu vực ở Kharkov, khiến một loạt thành phố của Ukraine chìm trong bóng tối.

Kiev cho rằng, đây là hành động trả đũa của Nga sau khi họ giành được một số thành công trên chiến trường.

Đài RT của Nga đưa tin các tỉnh miền Đông Ukraine như Kharkov và Donetsk đã bị mất điện hoàn toàn trong ngày 11/9 và nhiều tỉnh khác như Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia và Odessa bị mất điện một phần.

Ông Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố Kharkov, cho biết chính quyền thành phố đang thực hiện các công để khôi phục nguồn điện. Trước đó, các cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết, một đám cháy đã bùng phát dữ dội tại nhà máy phát điện số 5 của Kharkov.

Một số báo cáo ban đầu cho biết, tình trạng mất điện đã xảy ra tại các vùng Sumy và Poltava lân cận cũng như ở Dnipropetrovsk, có khả năng ảnh hưởng đến hàng triệu người dân. Ông Kyrylo Tymoshenko, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko, cho biết nguồn điện hiện đã được khôi phục.

Theo quan chức này, hai tên lửa hành trình đã bắn trúng cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kharkov. Các nhân viên cứu hỏa ngay lập tức có mặt tại hiện trường và kiểm soát đấm cháy. Ông Tymoshenko nói rằng: “Người Nga muốn chúng tôi không có ánh sáng, nước và hơi ấm”.

Trước đó, 3 tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở thành phố Kharkov, khiến người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các ga tàu điện ngầm.

Trong thông báo trên Telegram Tổng thống Ukraine Zelensky, viết: “Đây là những cuộc tấn công tên lửa có chủ ý nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng, chứ không phải căn cứ quân sự”.

Ông Zelensky xác nhận nguồn điện đã bị cắt ở các vùng Kharkov và Donetsk. Ngoài ra các khu vực Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Sumy cũng bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên