Ukraine trao đổi 50 tù nhân với lực lượng đối lập ở Donetsk

VOV.VN - Các nhà quan sát quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tham gia giám sát việc trao đổi tù nhân.

Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập ngày 1/11, đã tiến hành trao đổi 50 tù nhân ở khu vực Donetsk. Vụ trao đổi tù nhân diễn ra trên một tuyến đường lớn bên ngoài thị trấn Yasinuvata. 

Phe đối lập và quân đội chính phủ Ukraine trao đổi tù nhân ở Donetsk (ảnh: Reuters)

Vụ trao đổi tù nhân này nằm trong các hoạt động trao đổi tù nhân chiến tranh, theo các điều khoản trong bản thỏa thuận ngừng bắn mà hai phía đã ký kết hồi tháng 9 vừa qua.

Các vụ giao tranh đẫm máu giữa giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập gia tăng kể từ tháng 4 năm nay khi lực lượng đối lập tuyên bố thành lập nước cộng hòa ở phía đông Ukraine.

Các nhà quan sát quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tham gia giám sát việc trao đổi tù nhân. Quân đội Ukraine cho biết, hiện có hơn 100 binh lính vẫn bị các lực lượng đối lập giam cầm. Hơn 3.700 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập trong thời gian vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông
Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông

VOV.VN - “Có thể là sẽ dừng toàn bộ, hoặc có thể chỉ hạn chế việc cung cấp khí đốt tới miền Đông”.

Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông

Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông

VOV.VN - “Có thể là sẽ dừng toàn bộ, hoặc có thể chỉ hạn chế việc cung cấp khí đốt tới miền Đông”.

Tổng thống Poroshenko ủng hộ ông Yatsenyuk làm Thủ tướng Ukraine
Tổng thống Poroshenko ủng hộ ông Yatsenyuk làm Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Động thái này của ông Poroshenko được cho có thể làm dịu căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa “hai nhân vật chính” trên chính trường Ukraine.

Tổng thống Poroshenko ủng hộ ông Yatsenyuk làm Thủ tướng Ukraine

Tổng thống Poroshenko ủng hộ ông Yatsenyuk làm Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Động thái này của ông Poroshenko được cho có thể làm dịu căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa “hai nhân vật chính” trên chính trường Ukraine.

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây
Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Ngày 2/11, hai nhà nước tự xưng của Ukraine là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Ngày 2/11, hai nhà nước tự xưng của Ukraine là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Hơn 4.000 người thiệt mạng vì xung đột ở miền Đông, Ukraine
Hơn 4.000 người thiệt mạng vì xung đột ở miền Đông, Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 9, miền Đông Ukraine đến nay vẫn chưa ngừng giao tranh khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Hơn 4.000 người thiệt mạng vì xung đột ở miền Đông, Ukraine

Hơn 4.000 người thiệt mạng vì xung đột ở miền Đông, Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 9, miền Đông Ukraine đến nay vẫn chưa ngừng giao tranh khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine
Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Người dân miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội
Người dân miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Theo kế hoạch, các cử tri tại 2 nước cộng hoà tự xưng ở vùng Donbass là Donetsk và Lugansk hôm nay (2/11) sẽ đi bầu cử Quốc hội của hai khu vực này.

Người dân miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội

Người dân miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Theo kế hoạch, các cử tri tại 2 nước cộng hoà tự xưng ở vùng Donbass là Donetsk và Lugansk hôm nay (2/11) sẽ đi bầu cử Quốc hội của hai khu vực này.