Ukraine trước những diễn biến khó lường

VOV.VN - Nội chiến ở Ukraine là nguy cơ có thể xảy ra nếu các bên liên quan không có những động thái thích hợp để xử lý khủng hoảng hiện nay.

Dùng bạo lực để xử lý “khủng hoảng” thì không bảo đảm sự ổn định, nếu không muốn nói là có thể đẩy đất nước Ukraine đến nội chiến. Một khi nội chiến xảy ra, Nga sẽ không thể đứng ngoài cuộc nếu cuộc sống của người dân Nga bị đe dọa. Và khi đó sẽ có thể kéo theo những hệ lụy khó lường về những đối đầu của các lực lượng bên ngoài Ukraine.

Biên tập viên VOV đã có cuộc trao đổi với nhà báo Điệp Anh, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nga về những diễn biến mới ở miền Đông, Nam Ukraine, cũng như những động thái của chính phủ tạm quyền của Ukraine, Nga và các nước phương Tây.

BTV: Dư luận thế giới những ngày qua hết sức quan tâm đến tình hình căng thẳng tại một số tỉnh miền Đông Ukraine. Chị có thể cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình tại đây?

Nhà báo Điệp Anh: Theo dõi tin tức ngày và đêm hôm qua, hẳn chúng ta đều thấy nguy cơ leo thang bạo lực rất rõ tại Ukraine. Dù hành động biểu tình, tấn công các tòa nhà hành chính chỉ diễn ra ở một phạm vi rất hẹp của các tỉnh, thành phố… nhưng nó lại là mấu chốt để gia tăng căng thẳng với những diễn biến rất khó lường.

Bạo lực leo thang tại Ukraine (Ảnh: Reuters)

Ở Kharkov và Donetsk, người biểu tình đã chiếm các tòa nhà hành chính, treo cờ Nga và tuyên bố thành lập nước cộng hòa độc lập, tách khỏi Ukraine. Còn ở thành phố Lugansk và Nikolayev cũng đã diễn ra các hành động bạo lực.

BTV: Trước tình hình leo thang căng thẳng tại các tỉnh miền Đông, chính phủ tạm quyền Ukraine đã tiến hành một loạt bước đi khẩn cấp, như tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đối phó cứng rắn, tăng cường trách nhiệm hình sự với các hoạt động ly khai… Có vẻ như chính phủ tạm quyền Ukraine đang hết sức lo ngại về một kịch bản lặp lại như Crimea?

Nhà báo Điệp Anh: Với thực tế đã diễn ra ở Crimea cùng quan điểm cứng rắn của Nga về việc bảo vệ công dân Nga trên toàn thế giới, Nghị viện Nga đã cho phép Tổng thống Nga Putin có quyền đưa quân ra khỏi lãnh thổ để thực hiện bảo hộ công dân. Do đó, không chỉ chính phủ tạm quyền Ukraine mà cả Mỹ và phương Tây cũng đang lo ngại về một kịch bản lặp lại như Crimea.

Mặt khác, việc chính phủ tạm quyền Ukraine có những hành động cứng rắn sẽ càng làm tăng sự “lo ngại”. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, sẽ khó có một kịch bản lặp lại như Crimea. Có chăng, Nga sẽ “tạo cơ hội” để người dân Ukraine thực hiện ý nguyện của mình như kiểu của Abkhazia, Nam Ossetia hồi 2008. Nhưng bao trùm lên trên hết vẫn là khả năng về một Nhà nước Liên bang ở Ukraine.

BTV: Trước các diễn biến căng thẳng tại các tỉnh miền Đông Ukraine, dư luận thế giới lại tiếp tục đổ dồn sự chú ý về Nga. Cho đến thời điểm  này, phía Nga đã có phản ứng như thế nào?

Nhà báo Điệp Anh: Nga đã có động thái cùng với các nước tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine như cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga với Cao ủy EU, lên tiếng kêu gọi các bên ở Ukraine tổ chức đối thoại, cảnh báo việc có thể nổ ra nội chiến nếu chính quyền Ukraine sử dụng quân sự…

Có thể nói, không phải đến thời điểm này, Nga mới có phản ứng. Trên thực tế, Nga đã có những động thái rất rõ ràng ngay sau khi chính phủ tạm quyền Ukraine đưa ra các quyết định và chính sách ngoại giao không phù hợp.

Nga đã đưa ra khuyến cáo 5 điểm cho Ukraine và hiện nay, trong bối cảnh này thì phản ứng của Nga vẫn nhất quán dựa trên các nguyên tắc mà Nga đã tuyên bố công khai. Đó là “nhân dân của đất nước Ukraine đa dân tộc cần có cơ hội tự mình quyết định vận mệnh tồn tại và phát triển”.

Hàng nghìn người biểu tình yêu cầu Nga bảo vệ họ trước những phần tử bạo lực ở Ukraine (Ảnh: Reuters)

BTV: Khi Crimea sáp nhập vào Nga, Mỹ và các nước châu Âu đã không thể giúp ích gì nhiều cho Ukraine, kể cả những biện pháp trừng phạt áp dụng với Nga sau đó cũng là “giơ cao đánh khẽ”. Liệu lần này, các nước phương Tây có tính toán khác hơn cho bước đi tiếp theo của mình?

Nhà báo Điệp Anh: Nếu theo cách Mỹ và Tây Âu nhìn nhận những gì từng diễn ra tại Maidan ở thủ đô Kiev mấy tháng trước thì diễn biến tại các tỉnh phía Đông của Ukraine hiện nay cũng không khác về bản chất. Đó đều là phản ứng của người dân khi chính quyền không quan tâm đến ý chí, nguyện vọng của họ. Bởi thế, hẳn Mỹ và Tây Âu sẽ khó tìm được những bước đi tiếp theo của mình.

Các phản ứng và quyết định tiếp theo của Nga cũng như Mỹ và Tây Âu giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào cách xử lý “khủng hoảng” hiện tại ở các tỉnh phía Đông và cách xử lý của chính phủ tạm quyền Ukraine.

Dùng bạo lực để xử lý “khủng hoảng” thì không bảo đảm sự ổn định, nếu không muốn nói là có thể đẩy đất nước Ukraine đến nội chiến. Một khi nội chiến xảy ra, Nga sẽ không thể đứng ngoài cuộc nếu cuộc sống của người dân Nga bị đe dọa. Và khi đó sẽ có thể kéo theo những hệ lụy khó lường về những đối đầu của các lực lượng bên ngoài Ukraine.

Từ những diễn biến thực tế ở Ukraine hiện nay, theo tôi, trong những ngày tới, Nga, Mỹ và EU rất cần và cũng có khả năng sẽ tổ chức đàm phán về tình hình Ukraina. Chỉ khi Mỹ và Tây Âu hiểu rõ quan điểm không thể thay đổi của Nga thì các bên mới có thể tìm được hướng đi tốt nhất cho Ukraine trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng tại Ukraine đang ngày càng leo thang
Khủng hoảng tại Ukraine đang ngày càng leo thang

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang có những diễn biến ngày càng phức tạp khi làn sóng đòi ly khai diễn ra mạnh mẽ tại nhiều khu vực.

Khủng hoảng tại Ukraine đang ngày càng leo thang

Khủng hoảng tại Ukraine đang ngày càng leo thang

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang có những diễn biến ngày càng phức tạp khi làn sóng đòi ly khai diễn ra mạnh mẽ tại nhiều khu vực.

Ông Putin: Không được để Nga rơi vào bất ổn như Ukraine
Ông Putin: Không được để Nga rơi vào bất ổn như Ukraine

VOV.VN - Theo Tổng thống Putin, các tổ chức phi chính phủ ở Ukraine đã tài trợ cho những tổ chức phát xít mới.

Ông Putin: Không được để Nga rơi vào bất ổn như Ukraine

Ông Putin: Không được để Nga rơi vào bất ổn như Ukraine

VOV.VN - Theo Tổng thống Putin, các tổ chức phi chính phủ ở Ukraine đã tài trợ cho những tổ chức phát xít mới.

Nga cảnh báo về nguy cơ nội chiến ở Ukraine
Nga cảnh báo về nguy cơ nội chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nga cũng kêu gọi Ukraine sớm tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia để giải quyết bế tắc chính trị hiện nay.

Nga cảnh báo về nguy cơ nội chiến ở Ukraine

Nga cảnh báo về nguy cơ nội chiến ở Ukraine

VOV.VN - Nga cũng kêu gọi Ukraine sớm tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia để giải quyết bế tắc chính trị hiện nay.

Khủng hoảng Ukraine buộc NATO phải cải cách
Khủng hoảng Ukraine buộc NATO phải cải cách

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Ukraine cần phải được xem là cơ hội để chấm dứt việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng của các nước NATO.

Khủng hoảng Ukraine buộc NATO phải cải cách

Khủng hoảng Ukraine buộc NATO phải cải cách

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Ukraine cần phải được xem là cơ hội để chấm dứt việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng của các nước NATO.

Lo Ukraine bị chia cắt, phương Tây kêu gọi Nga đối thoại
Lo Ukraine bị chia cắt, phương Tây kêu gọi Nga đối thoại

VOV.VN - Đức cho rằng, đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine là biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết bất ổn hiện nay ở Ukraine.

Lo Ukraine bị chia cắt, phương Tây kêu gọi Nga đối thoại

Lo Ukraine bị chia cắt, phương Tây kêu gọi Nga đối thoại

VOV.VN - Đức cho rằng, đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine là biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết bất ổn hiện nay ở Ukraine.

Ukraine phát động chiến dịch chống khủng bố, 70 người bị bắt
Ukraine phát động chiến dịch chống khủng bố, 70 người bị bắt

VOV.VN - Những người này bị bắt vì có hành vi gây rối, vi phạm luật pháp Ukraine.

Ukraine phát động chiến dịch chống khủng bố, 70 người bị bắt

Ukraine phát động chiến dịch chống khủng bố, 70 người bị bắt

VOV.VN - Những người này bị bắt vì có hành vi gây rối, vi phạm luật pháp Ukraine.

Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc gây bất ổn cho Ukraine
Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc gây bất ổn cho Ukraine

VOV.VN - Nga và Mỹ đang có những mối bất hòa xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraine, liên quan tới việc Crimea sáp nhập vào Nga.

Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc gây bất ổn cho Ukraine

Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc gây bất ổn cho Ukraine

VOV.VN - Nga và Mỹ đang có những mối bất hòa xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraine, liên quan tới việc Crimea sáp nhập vào Nga.