Ukraine tuyên bố bắn hạ trực thăng Ka-52 của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/7 thông báo quân đội nước này đã bắn hạ thành công máy bay trực thăng Ka-52  của Nga.

Thông báo trên Twitter của Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ: “Các binh sỹ thuộc Lữ đoàn Nhảy dù 25 đã bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52 của Nga bằng Hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS)”. Theo bộ này, giá thành của một chiếc Ka-52 vào khoảng 16 triệu USD.

Ka-52 hiện là trực thăng tấn công hiện đại nhất của Nga. Đây là mẫu máy bay chiến đấu mới, được bắt đầu sản xuất từ năm 2008. Về vũ khí, Ka-52 được trang bị hệ thống hỏa lực dẫn đường bằng laser, hệ thống tên lửa chống tăng, tên lửa không điều khiển - bao gồm cả loại S-8 nặng 11kg, súng 30mm cùng nhiều loại vũ khí khác. Trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, Ka-52 trực tiếp tham gia hỗ trợ cho quân đội Nga trên chiến trường và có khả năng phát hiện cũng như tấn công bất cứ mục tiêu nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine
Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25/7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế.

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine

Tổng thống Zelensky sa thải chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25/7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế.

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1
Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 25/7 cho rằng, không có bất cứ ký do kỹ thuật nào để Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream./.

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1

Đức phản đối Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 25/7 cho rằng, không có bất cứ ký do kỹ thuật nào để Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream./.

Ukraine thừa nhận Nga đang đạt những bước tiến nhỏ ở Donetsk
Ukraine thừa nhận Nga đang đạt những bước tiến nhỏ ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 25/7 thừa nhận, các lực lượng Nga đã có thể đạt được những bước tiến nhỏ ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ukraine thừa nhận Nga đang đạt những bước tiến nhỏ ở Donetsk

Ukraine thừa nhận Nga đang đạt những bước tiến nhỏ ở Donetsk

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 25/7 thừa nhận, các lực lượng Nga đã có thể đạt được những bước tiến nhỏ ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Phương Tây sẽ được gì từ việc “mổ xẻ” xác chiến đấu cơ Su-35 của Nga?
Phương Tây sẽ được gì từ việc “mổ xẻ” xác chiến đấu cơ Su-35 của Nga?

VOV.VN - Các nhà khoa học của Mỹ và Anh đang nỗ lực giải mã chiến đấu cơ Su-35 để phân tích các công nghệ bí mật nhằm tìm ra giải pháp đối phó với một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga.

Phương Tây sẽ được gì từ việc “mổ xẻ” xác chiến đấu cơ Su-35 của Nga?

Phương Tây sẽ được gì từ việc “mổ xẻ” xác chiến đấu cơ Su-35 của Nga?

VOV.VN - Các nhà khoa học của Mỹ và Anh đang nỗ lực giải mã chiến đấu cơ Su-35 để phân tích các công nghệ bí mật nhằm tìm ra giải pháp đối phó với một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga.