Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay chở lính dù Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine tuyên bố bắn rơi một máy bay vận tải quân sự chở lính dù Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng này đã thu được nhiều vũ khí do phương Tây cung cấp ở Ukraine.

Hãng tin AP ngày 26/2 dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, máy bay vận tải hạng nặng Il-76 của quân đội Nga đã bị bắn rơi gần Vasylkiv, thành phố cách thủ đô Kiev 40 km về phía nam.

Thông báo nói rằng hệ thống phòng không Ukraine đã bắn rơi máy bay của Nga. Chiếc Il-76 được cho là chở lực lượng lính dù. Quân đội Nga vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Trong khi đó, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/2 cho biết, lực lượng Nga đã thu được lượng lớn vũ khí do phương Tây cung cấp ở Ukraine. Trong số này có cả tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin do Mỹ sản xuất và MBT NLAW do Anh sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tổng cộng 211 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu từ sáng 24/2. Các thành phố Konotop và Sumy ở Đông Bắc Ukraine đã bị lực lượng Nga phong tỏa. Các thành phố khác gần biên giới trong đó có cả Chernigov cũng bị lực lượng Nga bao vây.

Fox News đưa tin, thủ đô Kiev của Ukraine bị tấn công từ nhiều hướng với những cuộc giao tranh dữ dội trên đường phố. Còn theo CNN, các vụ nổ có thể được nghe thấy và được chứng kiến ở nhiều nơi trong thủ đô Kiev, chỉ vài ngày sau khi giao tranh dữ dội diễn ra ở khu vực ngoại ô giữa bối cảnh các lực lượng Nga đang tiến vào thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA LHQ về chiến dịch quân sự ở Ukraine
Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA LHQ về chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Theo Guardian, ngày 25/2, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA LHQ về chiến dịch quân sự ở Ukraine

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA LHQ về chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Theo Guardian, ngày 25/2, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tổng thống Belarus cam kết hỗ trợ mọi điều kiện cho cuộc đàm phán Nga-Ukraine
Tổng thống Belarus cam kết hỗ trợ mọi điều kiện cho cuộc đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định Minsk sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 25/2.

Tổng thống Belarus cam kết hỗ trợ mọi điều kiện cho cuộc đàm phán Nga-Ukraine

Tổng thống Belarus cam kết hỗ trợ mọi điều kiện cho cuộc đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định Minsk sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 25/2.

Mỹ muốn thiết lập kênh liên lạc quân sự với Nga để tránh tính toán sai lầm ở Ukraine
Mỹ muốn thiết lập kênh liên lạc quân sự với Nga để tránh tính toán sai lầm ở Ukraine

VOV.VN - Hiện chưa có liên lạc trực tiếp giữa quân đội Mỹ và Nga để tránh những tính toán sai lầm có thể xảy ra trong và xung quanh Ukraine, hai quan chức Mỹ cho biết.

Mỹ muốn thiết lập kênh liên lạc quân sự với Nga để tránh tính toán sai lầm ở Ukraine

Mỹ muốn thiết lập kênh liên lạc quân sự với Nga để tránh tính toán sai lầm ở Ukraine

VOV.VN - Hiện chưa có liên lạc trực tiếp giữa quân đội Mỹ và Nga để tránh những tính toán sai lầm có thể xảy ra trong và xung quanh Ukraine, hai quan chức Mỹ cho biết.