Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu chiến Nga ngoài khơi Crimea

VOV.VN - Tình báo quân sự Ukraine cho biết họ đã đánh chìm một tàu chiến Nga ngoài khơi bờ biển Crimea vào đêm 1/2.

Đây là đòn tấn công mới nhất của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen của Nga, được tiến hành chỉ vài giờ sau khi tấn công tên lửa “quy mô lớn” vào bán đảo bị Nga sáp nhập năm 2014.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, tàu tên lửa dẫn đường của Nga, Ivanovets, đã bị trúng nhiều phát đạn vào thân tàu trước khi chìm trong đêm tại cảng hồ Donuzlav, hồ sâu nhất của Crimea.

Cảnh quay hồng ngoại ban đêm do Ukraine cung cấp ghi lại cảnh các UAV lao vào phía tàu Nga rồi phát nổ gây hư hại đáng kể cho con tàu. Sau đó, đoạn video còn cho thấy con tàu của nga dường như đã chìm và chỉ còn phần mũi nhô lên mặt nước.

Bộ Quốc phòng Nga, Điện Kremlin và các quan chức Nga vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Ukraine từng cho biết, các cuộc tấn công vào Crimea là để cố gắng cô lập bán đảo này và gây ra khó khăn hơn cho Nga trong việc duy trì các hoạt động quân sự trên đất liền.

Cuộc tấn công vào tàu Ivanovets diễn ra vài giờ sau khi Ukraine phóng một loạt tên lửa vào Crimea. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phóng 20 tên lửa dẫn đường vào bán đảo, trong đó lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 17 tên lửa trong số đó trên Biển Đen và 3 tên lửa khác trên bán đảo. Họ cho biết một số tên lửa đã bị đánh chặn gần sân bay Belbek ở thành phố Sevastopol.

Thống đốc thành phố do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhaev cho biết: “Quân đội của chúng tôi đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn vào Sevastopol”, đồng thời cho biết thêm hơn sáu tên lửa đã bị bắn hạ.

Ông Razvozhaev cho biết thêm khoảng 10 tòa nhà đã bị mảnh vỡ rơi trúng, khiến cửa sổ bị hư hại nhưng không có báo cáo về thương tích.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến lược của Ukraine săn lùng “vũ khí không thuốc súng” của Nga
Chiến lược của Ukraine săn lùng “vũ khí không thuốc súng” của Nga

VOV.VN - Ukraine đang tăng cường săn lùng và phá hủy các trạm radar và tổ hợp tác chiến điện tử của Nga khi những “vũ khí không thuốc súng” này gây ra thiệt hại đáng kể cho Kiev.

Chiến lược của Ukraine săn lùng “vũ khí không thuốc súng” của Nga

Chiến lược của Ukraine săn lùng “vũ khí không thuốc súng” của Nga

VOV.VN - Ukraine đang tăng cường săn lùng và phá hủy các trạm radar và tổ hợp tác chiến điện tử của Nga khi những “vũ khí không thuốc súng” này gây ra thiệt hại đáng kể cho Kiev.

Nga ồ ạt tập kích 136 khu vực, gây tổn thất lớn cho Ukraine về binh sỹ và vũ khí
Nga ồ ạt tập kích 136 khu vực, gây tổn thất lớn cho Ukraine về binh sỹ và vũ khí

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/2 cho biết, lực lượng không quân, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của nước này đã tấn công các kho nhiên liệu, binh sỹ và thiết bị quân sự của Ukraine tại 136 khu vực.

Nga ồ ạt tập kích 136 khu vực, gây tổn thất lớn cho Ukraine về binh sỹ và vũ khí

Nga ồ ạt tập kích 136 khu vực, gây tổn thất lớn cho Ukraine về binh sỹ và vũ khí

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/2 cho biết, lực lượng không quân, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của nước này đã tấn công các kho nhiên liệu, binh sỹ và thiết bị quân sự của Ukraine tại 136 khu vực.

Uy lực tổ hợp pháo binh mới của Nga có thể thay đổi diễn biến chiến trường
Uy lực tổ hợp pháo binh mới của Nga có thể thay đổi diễn biến chiến trường

VOV.VN - Nga có lợi thế về pháo binh khi thông báo Moscow đang ở giai đoạn cuối cùng để sản xuất tổ hợp pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV, tổ hợp dự kiến có thể thay đổi diễn biến trên chiến trường nếu được đưa tới Ukraine.

Uy lực tổ hợp pháo binh mới của Nga có thể thay đổi diễn biến chiến trường

Uy lực tổ hợp pháo binh mới của Nga có thể thay đổi diễn biến chiến trường

VOV.VN - Nga có lợi thế về pháo binh khi thông báo Moscow đang ở giai đoạn cuối cùng để sản xuất tổ hợp pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV, tổ hợp dự kiến có thể thay đổi diễn biến trên chiến trường nếu được đưa tới Ukraine.