UNESCO kỷ niệm Ngày Phát thanh quốc tế

(VOV) - Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh Phát thanh vẫn là phương tiện truyền thông đến được với đông đảo công chúng

Cách đây ít phút, UNESCO vừa chính thức bắt đầu các hoạt động kỷ niệm Ngày phát thanh quốc tế. Nhiều phiên thảo luận về các chủ đề thời sự đối với sự tồn tại và phát triển của phát thanh thế giới diễn ra trong ngày với sự tham gia của nhiều cán bộ phụ trách truyền thông của UNESCO và đại diện nhiều đài phát thanh các nước.

Tiếp sau lễ khai mạc kỷ niệm Ngày phát thanh thế giới 13/2, UNESCO tổ chức nhiều phiên thảo luận về các chủ đề «Phát thanh đối với giới trẻ»; «Thiệt mạng trong tác nghiệp. Đe dọa đối với các phóng viên phát thanh»; «Phát thanh sóng ngắn: liệu đã là quá kh ?» hay thảo luận Kế hoạch hành động của Liên Hợp quốc về an ninh đối với các nhà báo… Đây là những vấn đề nóng bỏng đối với các đài phát thanh trên thế giới và cũng là một trong những mối quan tâm lớn của UNESCO.

Trong thông điệp gửi đến mọi người, Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh Phát thanh vẫn là phương tiện truyền thông đến được với đông đảo công chúng, hơn cả internet và truyền hình.

Bà Bokova nói: «Trong thời của nhiều phương tiện truyền thông mới, phát thanh vẫn là phương tiện có thể truyền tải mọi thông điệp đến với mọi  người ở mọi nơi vào mọi lúc. Phát thanh cũng tạo diễn đàn để thảo luận mọi vấn đề của quốc tế, nước sở tại, địa phương; tạo tiếng nói cho người ít tiếng nói trong xã hội, người nghèo, dân tộc thiếu sổ, phụ nữ. Phát thanh giúp cải thiện tình trạng mù chữ, cứu người trong thiên tai. Phát thanh là kênh để học hỏi và chia sẻ. Đó là lý do chúng ta cần khuyến khích phát thanh tạo những cầu nối mới cho sự tôn trọng và  hiểu biết lẫn nhau giữa con người. Chúng ta đang sống trong thế kỷ của kỹ thuật số, nhưng phát thanh vẫn là một sức mạnh để bảo vệ hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới».

Các hoạt động kỷ niệm tại trụ sở UNESCO, theo lãnh đạo tổ chức này, là nhằm tôn vinh những giá trị của phát thanh, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa các đài phát thanh trên toàn thế giới. 7 đài phát thanh các nước cùng 3 kênh phát thanh của Pháp thực hiện truyền trực tiếp các hoạt động kỷ niệm từ trụ sở UNESCO.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm tại trụ sở UNESCO, các đài phát thanh nhiều nước, cả quốc gia và địa phương, đều có những hoạt động sôi nổi kỷ niệm Ngày phát thanh thế giới 13/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát thanh thích hợp cho một xã hội học tập ở Việt Nam
Phát thanh thích hợp cho một xã hội học tập ở Việt Nam

(VOV) -Bà Katherine Muller-Marin: Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành hình mẫu cho khu vực

Phát thanh thích hợp cho một xã hội học tập ở Việt Nam

Phát thanh thích hợp cho một xã hội học tập ở Việt Nam

(VOV) -Bà Katherine Muller-Marin: Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành hình mẫu cho khu vực

Ngày Phát thanh Thế giới 13/2
Ngày Phát thanh Thế giới 13/2

(VOV) -Đại hội đồng UNESCO quyết định lấy ngày ra đời của Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc (13/2/1946) là Ngày Phát thanh thế giới

Ngày Phát thanh Thế giới 13/2

Ngày Phát thanh Thế giới 13/2

(VOV) -Đại hội đồng UNESCO quyết định lấy ngày ra đời của Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc (13/2/1946) là Ngày Phát thanh thế giới

Sóng phát thanh vẫn là một kênh thông tin hữu dụng
Sóng phát thanh vẫn là một kênh thông tin hữu dụng

(VOV) -Đây là một trong những nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon nhân Ngày Phát thanh Thế giới 13/02.

Sóng phát thanh vẫn là một kênh thông tin hữu dụng

Sóng phát thanh vẫn là một kênh thông tin hữu dụng

(VOV) -Đây là một trong những nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon nhân Ngày Phát thanh Thế giới 13/02.