Ung thư đã di căn toàn bộ cơ thể cựu Tổng thống Mỹ Carter

VOV.VN - Ngày 12/8, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, 90 tuổi, thông báo các tế bào ung thư đã di căn ra toàn bộ cơ thể của ông.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter nói: “Cuộc phẫu thuật gần đây đã phát hiện ra có tế bào ung thư trong gan của tôi và bây giờ các tế bào ung thư đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể”.

Ông Carter cho biết thêm, ông sẽ sắp xếp lại lịch trình của mình để có thể trải qua đợt điều trị tại bệnh viện Emory Healthcare. 

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Ảnh chụp năm 2014. (ảnh: AP)

Trước đó, ngày 3/8, cựu Tổng thống Mỹ Carter đã phẫu thuật để loại bỏ các tế bào ung thư ra khỏi gan. Sau cuộc phẫu thuật, văn phòng ông Carter đã thông báo rằng cuộc phẫu thuật có tiến triển tốt.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama đã gửi lời hỏi thăm đến ông Carter sau ca phẫu thuật.

Ông Barack Obama nói: “Jimmy, ông là một người rất kiên cường trước bệnh tât, cùng với những người dân của nước Mỹ, chúng tôi cổ vũ cho ông”.

Ông Jimmy Carter là Tổng thống thứ 39 của Mỹ, giữ chức từ năm 1977 đến 1981. Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ và trải qua 7 năm làm việc trong lực lượng tàu ngầm của Hải quân.

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Carter vẫn tích cực tham gia các chương trình nhân đạo thông qua Trung tâm Carter, mà ông là người sáng lập.

Ông cũng đã giúp xoa dịu căng thẳng hạt nhân giữa 2 miền Triều Tiên và giám sát các cuộc bầu cử đầu tiên tại Palestine. Năm 2002, ông đạt giải Nobel Hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến thăm Triều Tiên của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter
Chuyến thăm Triều Tiên của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter

Chuyến thăm được gắn với sứ mệnh nhân đạo là đàm phán nhằm trả tự do cho Aijalon Mahli Gomes, 1 công dân Mỹ bị CHDCND Triều Tiên kết án lao động khổ sai 8 năm.

Chuyến thăm Triều Tiên của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter

Chuyến thăm Triều Tiên của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter

Chuyến thăm được gắn với sứ mệnh nhân đạo là đàm phán nhằm trả tự do cho Aijalon Mahli Gomes, 1 công dân Mỹ bị CHDCND Triều Tiên kết án lao động khổ sai 8 năm.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Trung Đông
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Trung Đông

Dự kiến, ông Carter sẽ đến Ai Cập, Syria, Jordan, Israel và Palestine. 

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Trung Đông

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Trung Đông

Dự kiến, ông Carter sẽ đến Ai Cập, Syria, Jordan, Israel và Palestine. 

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Myanmar
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Myanmar

(VOV) - Ngày 3/4, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã đến Naypyidaw, bắt đầu chuyến thăm Myanmar trong 3 ngày.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Myanmar

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Myanmar

(VOV) - Ngày 3/4, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã đến Naypyidaw, bắt đầu chuyến thăm Myanmar trong 3 ngày.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sang Việt Nam làm từ thiện
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sang Việt Nam làm từ thiện

Chương trình sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 14 đến 21/11/2009, theo đó các tình nguyện viên sẽ xây 32 ngôi nhà ở tỉnh Hải Dương.  

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sang Việt Nam làm từ thiện

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sang Việt Nam làm từ thiện

Chương trình sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 14 đến 21/11/2009, theo đó các tình nguyện viên sẽ xây 32 ngôi nhà ở tỉnh Hải Dương.  

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter chia buồn với Triều Tiên
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter chia buồn với Triều Tiên

Ông Jimmy Carter hy vọng một chuyến thăm CHDCND Triều Tiên trong tương lai.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter chia buồn với Triều Tiên

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter chia buồn với Triều Tiên

Ông Jimmy Carter hy vọng một chuyến thăm CHDCND Triều Tiên trong tương lai.