Ứng viên Đại sứ Mỹ ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam

VOV.VN - Ông Osius: Mỹ nên cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm vì những tiến bộ trong lĩnh vực an sinh xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Hãng tin AP của Mỹ ngày 18/6 đưa tin, ông Ted Osius - người được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho rằng, đã đến lúc Chính phủ Mỹ cần phải xem xét dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam.

 

  Ông Ted Osius - người được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (Ảnh: Thepeakmagazine)

Phát biểu tại phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ, ông Osius, ứng viên cho cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nêu quan điểm cho rằng, đã đến lúc xem xét khả năng gỡ bỏ lệnh cấm (bán vũ khí sát thương cho Việt Nam) sau khi Việt Nam có những tiến bộ trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cải thiện chính sách cho người khuyết tật và tự do tôn giáo.

Theo AP, Thượng nghị sĩ John McCain – người vốn ủng hộ việc chấm dứt lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam chính là người nêu lên câu hỏi về việc có nên dỡ bỏ lệnh cấm nói trên hay không với ông Osius. 

Để trả lời câu hỏi này, ông Osius nói: “Có lẽ đã đến lúc bắt đầu xem xét khả năng dỡ bỏ lệnh cấm nhưng với tiến độ thực hiện phù hợp cho cả Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và cả Việt Nam”.

Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, hai thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc. Quan hệ song phương Việt – Mỹ đã được cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây. Năm 2007, Mỹ mở đường cho việc mua bán các thiết bị và dịch vụ phòng thủ không sát thương theo nguyên tắc tùy từng trường hợp, nhưng vẫn cấm bán hoặc chuyển giao vũ khí sát thương. 

Ông Osius là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông từng là phó Giám đốc văn phòng các vấn đề bán đảo Triều Tiên thuộc Vụ Đông Á và Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2004 – 2006; Tham tán chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi, Ấn Độ từ năm 2006 – 2009; phó Đại sứ Mỹ tại Jakarta, Indonesia từ năm 2009 - 2012.

Việc đề cử chức Đại sứ tại Việt Nam cần phải được Ủy ban Đối ngoại và toàn bộ Thượng viện thông qua. Nếu được chấp thuận, ông Osius sẽ thay thế Đại sứ David Shear sau khi ông này mãn nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Kerry và những đóng góp cho quan hệ Việt- Mỹ
Ngoại trưởng Kerry và những đóng góp cho quan hệ Việt- Mỹ

VOV.VN - Ông Kerry là một trong số những cựu binh Mỹ có đóng góp rất lớn cho quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Kerry và những đóng góp cho quan hệ Việt- Mỹ

Ngoại trưởng Kerry và những đóng góp cho quan hệ Việt- Mỹ

VOV.VN - Ông Kerry là một trong số những cựu binh Mỹ có đóng góp rất lớn cho quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Mỹ muốn có thêm các chuyến thăm của tàu hải quân đến Việt Nam
Mỹ muốn có thêm các chuyến thăm của tàu hải quân đến Việt Nam

VOV.VN - Năm 2013, lần đầu tiên Hải quân 2 nước đã có cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn chung ngoài khơi bờ biển miền Trung của Việt Nam.

Mỹ muốn có thêm các chuyến thăm của tàu hải quân đến Việt Nam

Mỹ muốn có thêm các chuyến thăm của tàu hải quân đến Việt Nam

VOV.VN - Năm 2013, lần đầu tiên Hải quân 2 nước đã có cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn chung ngoài khơi bờ biển miền Trung của Việt Nam.

Mỹ hoan nghênh Việt Nam
Mỹ hoan nghênh Việt Nam

VOV.VN - Theo phía Mỹ, điều này cho thấy Việt Nam đang nghiêm túc thúc đẩy một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình.

Mỹ hoan nghênh Việt Nam

Mỹ hoan nghênh Việt Nam

VOV.VN - Theo phía Mỹ, điều này cho thấy Việt Nam đang nghiêm túc thúc đẩy một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình.

Mỹ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam đấu tranh pháp lý với Trung Quốc
Mỹ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam đấu tranh pháp lý với Trung Quốc

VOV.VN - Phía Mỹ cho biết, Washington luôn ủng hộ sử dụng biện pháp hòa bình, các cơ chế pháp lý quốc tế để giải quyết bất đồng.

Mỹ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam đấu tranh pháp lý với Trung Quốc

Mỹ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam đấu tranh pháp lý với Trung Quốc

VOV.VN - Phía Mỹ cho biết, Washington luôn ủng hộ sử dụng biện pháp hòa bình, các cơ chế pháp lý quốc tế để giải quyết bất đồng.

Đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ đạt kết quả tích cực
Đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ đạt kết quả tích cực

Hai bên đã trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, như cơ chế nhân quyền quốc tế và khu vực, tự do tôn giáo, tự do lập hội…  

Đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ đạt kết quả tích cực

Đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ đạt kết quả tích cực

Hai bên đã trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, như cơ chế nhân quyền quốc tế và khu vực, tự do tôn giáo, tự do lập hội…  

Tương lai  quan hệ Việt-Mỹ nhiệm kỳ 2 của  Obama
Tương lai quan hệ Việt-Mỹ nhiệm kỳ 2 của Obama

(VOV) - "Tôi tin rằng, trong 4 năm nhiệm kỳ 2, quan hệ Việt Nam – Mỹ sẽ phát triển hơn về mặt kinh tế".

Tương lai  quan hệ Việt-Mỹ nhiệm kỳ 2 của  Obama

Tương lai quan hệ Việt-Mỹ nhiệm kỳ 2 của Obama

(VOV) - "Tôi tin rằng, trong 4 năm nhiệm kỳ 2, quan hệ Việt Nam – Mỹ sẽ phát triển hơn về mặt kinh tế".

Mỹ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam
Mỹ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Ông Locklear cũng cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam nên giải quyết tranh chấp lãnh thổ căn cứ vào luật pháp quốc tế. 

Mỹ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam

Mỹ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Ông Locklear cũng cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam nên giải quyết tranh chấp lãnh thổ căn cứ vào luật pháp quốc tế.