Ứng viên Joe Biden mong chờ cuộc tranh luận thứ 2 với Tổng thống Trump

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden chắc chắn sẽ có mặt tại cuộc tranh luận thứ 2 và hy vọng Tổng thống Trump có thể tới sự kiện này.

Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và nhóm tranh cử của ông hy vọng rằng Tổng thống Donald Trump có thể tham gia vào cuộc tranh luận thứ 2 theo kế hoạch vào ngày 15/10 tới. Cố vấn tranh cử của Symone Sanders ngày 4/10 nói rằng ông Biden chắc chắn sẽ tới sự kiện này.

“Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump có thể tham gia. Chúng tôi hy vọng ông ấy đủ điều kiện sức khỏe để có thể tham gia. Các bạn biết đấy, điều này còn tùy thuộc vào các bác sỹ của ông ấy đánh giá như thế nào, nhưng ông Joe Biden sẽ tới cuộc tranh luận”, cố vấn Symone Sanders nói.

Ban tranh cử của ông Joe Biden đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Tổng thống Trump hiện đang điều trị Covid-19 tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Marryland. Các y, bác sỹ nói rằng ông có thể xuất viện sớm nhất là ngày 5/10 (theo giờ Mỹ) nếu tình trạng cải thiện.

Trong khi dó, ông Biden sẽ xét nghiệm thường xuyên và tiếp tục đi vận động tranh cử trong bối cảnh ngày bầu cử đang đến gần. Chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ cũng cam kết sẽ công bố kết quả mọi cuộc xét nghiệm của Biden.

Ông Biden đã xét nghiệm hai lần hôm 2/10 và đều nhận kết quả âm tính, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ông và phu nhân Melania dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau buổi lễ ở Wilmington, Delaware, hôm 3/10, ông Biden cho biết ông không làm xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày hôm đó, nhưng tiếp tục xét nghiệm vào sáng 4/10. Xét nghiệm mới nhất này cũng cho kết quả âm tính.

Cuộc tranh luận thứ 2 sẽ được tổ chức theo hình thức tòa thị chính, theo đó mỗi lần chỉ có 1 ứng viên nói. Steve Scully của mạng lưới C-SPAN là người điều phối cuộc tranh luận này.

Ủy ban tranh luận tổng thống đã quyết định thay đổi hình thức tranh luận, nói rằng cần phải có quy tắc bổ sung để đảm bảo việc thảo luận các vấn đề diễn ra “có trật tự” hơn, sau khi cuộc tranh luận đầu tiên đã rơi vào hỗn loạn chỉ vài phút sau khi bắt đầu.

Người xem chủ yếu đổ lỗi cho người điều phối Chris Wallace vì đã không hoàn thành phần việc của mình khi để 2 ứng viên liên tiếp ngắt lời nhau, đặc biệt là Tổng thống Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm danh các nhà lãnh đạo trên thế giới mắc Covid-19
Điểm danh các nhà lãnh đạo trên thế giới mắc Covid-19

VOV.VN - Cùng với Tổng thống Trump, thế giới ghi nhận một số nhà lãnh đạo mắc Covid-19 như: Thủ tướng Anh, Thủ tướng Nga, Tổng thống Brazil, Tổng thống Honduras...

Điểm danh các nhà lãnh đạo trên thế giới mắc Covid-19

Điểm danh các nhà lãnh đạo trên thế giới mắc Covid-19

VOV.VN - Cùng với Tổng thống Trump, thế giới ghi nhận một số nhà lãnh đạo mắc Covid-19 như: Thủ tướng Anh, Thủ tướng Nga, Tổng thống Brazil, Tổng thống Honduras...

Thế giới hơn 35,3 triệu ca mắc Covid-19
Thế giới hơn 35,3 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 5/10, thế giới ghi nhận hơn 35.370.390 ca mắc, trong đó 1.042.140 ca tử vong do Covid-19.

Thế giới hơn 35,3 triệu ca mắc Covid-19

Thế giới hơn 35,3 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng 5/10, thế giới ghi nhận hơn 35.370.390 ca mắc, trong đó 1.042.140 ca tử vong do Covid-19.

Những kịch bản cho nước Mỹ nếu bệnh tình Tổng thống Trump trở nặng vì Covid-19
Những kịch bản cho nước Mỹ nếu bệnh tình Tổng thống Trump trở nặng vì Covid-19

VOV.VN - Theo Hiến pháp Mỹ, Phó Tổng thống sẽ là người thay thế nếu Tổng thống không đủ khả năng điều hành đất nước hoặc qua đời, nhưng trong tình hình hiện nay, mọi thứ trở nên mù mờ hơn.

Những kịch bản cho nước Mỹ nếu bệnh tình Tổng thống Trump trở nặng vì Covid-19

Những kịch bản cho nước Mỹ nếu bệnh tình Tổng thống Trump trở nặng vì Covid-19

VOV.VN - Theo Hiến pháp Mỹ, Phó Tổng thống sẽ là người thay thế nếu Tổng thống không đủ khả năng điều hành đất nước hoặc qua đời, nhưng trong tình hình hiện nay, mọi thứ trở nên mù mờ hơn.