Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc không nhượng bộ Nhật Bản

(VOV) - Quan hệ Hàn-Nhật đang là chủ đề được các ứng cử viên chạy đua vào ghế Tổng thống Hàn Quốc đưa ra.

Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào tháng tới, các ứng cử viên đã đề cập mối quan hệ với Nhật Bản vốn đang căng thẳng do tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo (theo cách gọi của Hàn Quốc, và Takeshima theo cách gọi của Nhật Bản).

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 8/11, bà Park Geun-hye, ứng cử viên đang chiếm ưu thế của đảng Saenuri cầm quyền- nhấn mạnh, sẽ không nhượng bộ Nhật Bản trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ và vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị quân đội Nhật Bản bắt làm nô lệ tình dục (trong chiến tranh thế giới thứ hai).

Bà Park Geun-hye nói: “Đảo Dokdo là lãnh thổ cố hữu của Hàn Quốc xét cả về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Do đó, đây không phải là đối tượng để đưa ra thảo luận”.

Tuy nhiên, bà Park Geun-hye bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản thông qua việc tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế. Bà Park Geun-hye tỏ thái độ tích cực đối với Hiệp định tự do thương mại song phương với Nhật Bản vốn đang bị tạm ngưng từ vài năm nay.

Trong khi đó, ứng cử viên độc lập Ahn Cheol-soo cũng cam kết nỗ lực hơn nữa nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác hướng đến tương lai với Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên nóng lên trước bầu cử ở Hàn Quốc
Bán đảo Triều Tiên nóng lên trước bầu cử ở Hàn Quốc

(VOV) - Triều Tiên phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc vừa đạt được thỏa thuận tăng gần gấp ba tầm bắn cho các tên lửa của Seoul.

Bán đảo Triều Tiên nóng lên trước bầu cử ở Hàn Quốc

Bán đảo Triều Tiên nóng lên trước bầu cử ở Hàn Quốc

(VOV) - Triều Tiên phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc vừa đạt được thỏa thuận tăng gần gấp ba tầm bắn cho các tên lửa của Seoul.

Hàn Quốc tạm đình chỉ hoạt động của 2 lò phản ứng hạt nhân
Hàn Quốc tạm đình chỉ hoạt động của 2 lò phản ứng hạt nhân

(VOV) -Quyết định này được đưa ra sau khi Hàn Quốc phát hiện có hơn 5.200 bộ phận của 5 lò phản ứng đã quá hạn sử dụng.

Hàn Quốc tạm đình chỉ hoạt động của 2 lò phản ứng hạt nhân

Hàn Quốc tạm đình chỉ hoạt động của 2 lò phản ứng hạt nhân

(VOV) -Quyết định này được đưa ra sau khi Hàn Quốc phát hiện có hơn 5.200 bộ phận của 5 lò phản ứng đã quá hạn sử dụng.

Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc sẽ khôi phục quan hệ liên Triều
Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc sẽ khôi phục quan hệ liên Triều

(VOV) - Bà Park Geun Hye sẵn sàng gặp lãnh đạo CHDCND Triều Tiên để thảo luận về các biện pháp khôi phục quan hệ song phương.

Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc sẽ khôi phục quan hệ liên Triều

Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc sẽ khôi phục quan hệ liên Triều

(VOV) - Bà Park Geun Hye sẵn sàng gặp lãnh đạo CHDCND Triều Tiên để thảo luận về các biện pháp khôi phục quan hệ song phương.

Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên
Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên

Cuộc tập trận kéo dài 1 tuần có sự tham gia của 240.000 binh sĩ Hàn Quốc và khoảng 500 lính Mỹ.

Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên

Cuộc tập trận kéo dài 1 tuần có sự tham gia của 240.000 binh sĩ Hàn Quốc và khoảng 500 lính Mỹ.

Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa
Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa

(VOV) - Hàn Quốc hy vọng sẽ đón thêm khoảng 8000 khách du lịch mỗi tháng nhờ chính sách thử nghiệm này.

Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa

Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa

(VOV) - Hàn Quốc hy vọng sẽ đón thêm khoảng 8000 khách du lịch mỗi tháng nhờ chính sách thử nghiệm này.

Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc
Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc

(VOV) - Người Nhật Bản đang có xu hướng đi du lịch đến các hòn đảo trên Thái Bình Dương.

Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc

Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc

(VOV) - Người Nhật Bản đang có xu hướng đi du lịch đến các hòn đảo trên Thái Bình Dương.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima
Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo
Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

(VOV) - Theo đó, Hàn Quốc tăng ngân sách dành cho việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Dokdo lên hơn 5 tỷ won.

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

(VOV) - Theo đó, Hàn Quốc tăng ngân sách dành cho việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Dokdo lên hơn 5 tỷ won.