Bán đảo Triều Tiên nóng lên trước bầu cử ở Hàn Quốc

(VOV) - Triều Tiên phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc vừa đạt được thỏa thuận tăng gần gấp ba tầm bắn cho các tên lửa của Seoul.

Vào thời điểm Hàn Quốc chuẩn bị bầu cử Tổng thống vào tháng 12 tới, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang có những dấu hiệu nóng lên với những động thái tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn cũng như việc Hàn Quốc diễn tập quy mô lớn. Hai nước này đều cho rằng, họ cần tăng cường hợp tác và nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo chung ngày 25/10 ở Lầu Năm Góc, sau cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã thông báo về kết quả đạt được trong cuộc gặp cách đây 2 ngày giữa ông và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-jin cũng diễn ra tại Lầu Năm Góc. Theo đó, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí từ nay cho đến năm 2014, sẽ xây dựng chính sách phòng thủ chung Mỹ-Hàn nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Cảnh sát Hàn Quốc đeo mặt nạ trong một nội dung diễn tập thuộc cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.(Ảnh: CNN)

Hai bên cho rằng các hành động “gây hấn” của Bình Nhưỡng "sẽ không được tha thứ". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định các cam kết của Mỹ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ cho Hàn Quốc đối phó với các vụ tấn công thông thường và bằng tên lửa.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ mình trước các mối đe dọa tiềm tàng, trong đó có các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm nâng cao khả năng phòng vệ trong trường hợp họ trở thành mục tiêu tấn công từ bên ngoài” – ông Leon Panetta nói.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng, mối đe dọa từ Triều Tiên là mối đe dọa tiềm tàng và lâu dài khi mà nước này tiếp tục thúc đẩy chương trình làm giàu urani.

Cùng với động thái tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ, trong đó nhấn mạnh đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, Hàn Quốc cũng đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn mang tên “Bảo vệ đất nước”.

Nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, tham gia cuộc tập trận kéo dài một tuần này có 240.000 binh sĩ thuộc Hải, Lục, Không quân và lực lượng Lính thủy đánh bộ cùng với các sĩ quan cảnh sát của Hàn Quốc. Khoảng 500 lính Mỹ cùng tham gia cuộc tập trận này. Theo Đài KBS của Hàn Quốc, nội dung tập trận bao gồm diễn tập phòng không, bảo vệ khu vực thủ đô và diễn tập cơ động đối phó với những động thái từ Triều Tiên.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên những tháng gần đây, trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 12 tới. Phía Triều Tiên đã thể hiện lập trường phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc vừa đạt được thỏa thuận tăng gần gấp ba tầm bắn cho các tên lửa của Seoul từ 300 km lên tới 800 km, tức là có thể bao trọn toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đã đáp trả với lời cảnh báo có sở hữu tên lửa đủ sức tấn công nước Mỹ. Hồi đầu tuần này, cảnh sát Hàn Quốc đã cấm các nhà hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ bắn pháo đáp trả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế
Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế

(VOV) -Trung Quốc đã kêu gọi Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế

Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế

(VOV) -Trung Quốc đã kêu gọi Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc ngăn chặn rải truyền đơn chống Triều Tiên
Hàn Quốc ngăn chặn rải truyền đơn chống Triều Tiên

(VOV) - Những người tham gia cuộc biểu tình cảnh báo, gửi truyền đơn tới Triều Tiên là việc làm nguy hiểm.

Hàn Quốc ngăn chặn rải truyền đơn chống Triều Tiên

Hàn Quốc ngăn chặn rải truyền đơn chống Triều Tiên

(VOV) - Những người tham gia cuộc biểu tình cảnh báo, gửi truyền đơn tới Triều Tiên là việc làm nguy hiểm.

Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố
Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố

Tham gia cuộc diễn tập 1 ngày này có 400 binh sĩ, cảnh sát và quan chức chính phủ.

Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố

Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố

Tham gia cuộc diễn tập 1 ngày này có 400 binh sĩ, cảnh sát và quan chức chính phủ.

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo
Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

(VOV) - Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phản ứng về hành động này.

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

(VOV) - Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phản ứng về hành động này.

Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên
Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên

Cuộc tập trận kéo dài 1 tuần có sự tham gia của 240.000 binh sĩ Hàn Quốc và khoảng 500 lính Mỹ.

Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc tập trận đối phó với Triều Tiên

Cuộc tập trận kéo dài 1 tuần có sự tham gia của 240.000 binh sĩ Hàn Quốc và khoảng 500 lính Mỹ.

Mỹ và Hàn Quốc cam kết tăng cường quan hệ đồng minh
Mỹ và Hàn Quốc cam kết tăng cường quan hệ đồng minh

(VOV) - Hai nước tái khẳng định nguyên tắc của kế hoạch an ninh chi tiết mang tên “Đồng minh chiến lược 2015”.

Mỹ và Hàn Quốc cam kết tăng cường quan hệ đồng minh

Mỹ và Hàn Quốc cam kết tăng cường quan hệ đồng minh

(VOV) - Hai nước tái khẳng định nguyên tắc của kế hoạch an ninh chi tiết mang tên “Đồng minh chiến lược 2015”.

Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc
Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc

(VOV) - Người Nhật Bản đang có xu hướng đi du lịch đến các hòn đảo trên Thái Bình Dương.

Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc

Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc

(VOV) - Người Nhật Bản đang có xu hướng đi du lịch đến các hòn đảo trên Thái Bình Dương.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima
Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.