Ưu tiên ngoại giao trong năm 2014 của Trung Quốc

VOV.VN -Trung Quốc sẽ tập trung tăng cường quan hệ với các cường quốc và thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng.

Ngày 16/12, phát biểu tại diễn đàn về ngoại giao Trung Quốc năm 2013, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị nhấn mạnh: “Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng khuôn khổ cho sự hợp tác với các cường quốc, giúp tạo ra sự phát triển lành mạnh và bổ trợ cho nhau”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP)

Trung Quốc sẽ xây dựng mô hình quan hệ kiểu mới với Mỹ, cùng với tăng cường hiệu quả hợp tác với Nga trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác chiến lược với Liên minh châu Âu (EU) và hợp tác với các nước lớn đang phát triển. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tập trung củng cố quan hệ hữu nghị với các quốc gia láng giềng.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc kiên trì mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nỗ lực góp phần nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Trung Quốc chủ trương giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ với các nước láng giềng thông qua đối thoại; tích cực thúc đẩy hòa giải chính trị và tái thiết kinh tế của Afganistan.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc tiếp tục tăng cường quan hệ truyền thống với các nước phát triển khác, mở rộng hợp tác với châu Phi, thực hiện cam kết viện trợ cho châu lục này và thúc đẩy đột phá về kinh tế và thương mại với châu Phi. Ngoài ra, Trung Quốc cũng coi trọng hợp tác với các nước Arab và Mỹ Latin.

Ông Vương Nghị cũng cho biết, trong năm 2014, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy khu vực thương mại tự do (FTA) với ASEAN, cam kết đẩy nhanh quá trình đàm phán về tự do thương mại song phương với Hàn Quốc, Australia và đàm phán tự do thương mại đa phương với Hàn Quốc và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật vạch kịch bản đụng độ với Trung Quốc về ADIZ
Nhật vạch kịch bản đụng độ với Trung Quốc về ADIZ

Các tướng lĩnh Nhật Bản và giới chuyên gia đưa ra các kịch bản đụng độ có thể giữa nước này với Trung Quốc.

Nhật vạch kịch bản đụng độ với Trung Quốc về ADIZ

Nhật vạch kịch bản đụng độ với Trung Quốc về ADIZ

Các tướng lĩnh Nhật Bản và giới chuyên gia đưa ra các kịch bản đụng độ có thể giữa nước này với Trung Quốc.

Kinh tế Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng cao vào năm 2014
Kinh tế Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng cao vào năm 2014

VOV.VN - Dự kiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2014 sẽ là 7,5%.

Kinh tế Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng cao vào năm 2014

Kinh tế Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng cao vào năm 2014

VOV.VN - Dự kiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2014 sẽ là 7,5%.

Mỹ không công nhận vùng phòng không của Trung Quốc
Mỹ không công nhận vùng phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc dừng thực hiện quyết định về khu vực nhận dạng phòng không.

Mỹ không công nhận vùng phòng không của Trung Quốc

Mỹ không công nhận vùng phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc dừng thực hiện quyết định về khu vực nhận dạng phòng không.

Tàu tự hành Trung Quốc bắt đầu khám phá mặt trăng
Tàu tự hành Trung Quốc bắt đầu khám phá mặt trăng

VOV.VN -Sau khi tách, tàu tự hành và tàu đổ bộ sẽ ghi lại hình ảnh của nhau và bắt đầu các hoạt động khám phá khoa học.

Tàu tự hành Trung Quốc bắt đầu khám phá mặt trăng

Tàu tự hành Trung Quốc bắt đầu khám phá mặt trăng

VOV.VN -Sau khi tách, tàu tự hành và tàu đổ bộ sẽ ghi lại hình ảnh của nhau và bắt đầu các hoạt động khám phá khoa học.

Trung Quốc coi việc loại chú ông Kim Jong Un là việc nội bộ
Trung Quốc coi việc loại chú ông Kim Jong Un là việc nội bộ

VOV.VN - Trung Quốc cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và truyền thống với CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc coi việc loại chú ông Kim Jong Un là việc nội bộ

Trung Quốc coi việc loại chú ông Kim Jong Un là việc nội bộ

VOV.VN - Trung Quốc cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và truyền thống với CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc khẳng định giám sát có hiệu quả ADIZ
Trung Quốc khẳng định giám sát có hiệu quả ADIZ

VOV.VN -Trung Quốc phản ứng việc máy bay nước ngoài xâm phạm khu vực nhận diện phòng không mà không thông báo

Trung Quốc khẳng định giám sát có hiệu quả ADIZ

Trung Quốc khẳng định giám sát có hiệu quả ADIZ

VOV.VN -Trung Quốc phản ứng việc máy bay nước ngoài xâm phạm khu vực nhận diện phòng không mà không thông báo

Trung Quốc bế mạc Hội nghị kinh tế Trung ương
Trung Quốc bế mạc Hội nghị kinh tế Trung ương

VOV.VN - Hội nghị xác định an ninh lương thực và khống chế nợ công là 2 nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2014.

Trung Quốc bế mạc Hội nghị kinh tế Trung ương

Trung Quốc bế mạc Hội nghị kinh tế Trung ương

VOV.VN - Hội nghị xác định an ninh lương thực và khống chế nợ công là 2 nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2014.

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Thủ tướng Nhật về ADIZ
Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Thủ tướng Nhật về ADIZ

VOV.VN -Ông Hồng Lỗi bày tỏ rằng Trung Quốc vô cùng giận dữ vì lãnh đạo Nhật Bản chống lại Trung Quốc trên trường quốc tế

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Thủ tướng Nhật về ADIZ

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Thủ tướng Nhật về ADIZ

VOV.VN -Ông Hồng Lỗi bày tỏ rằng Trung Quốc vô cùng giận dữ vì lãnh đạo Nhật Bản chống lại Trung Quốc trên trường quốc tế

Truyền thông Trung Quốc mong Kim Jong-un đến nước mình
Truyền thông Trung Quốc mong Kim Jong-un đến nước mình

VOV.VN - Báo chí chính thống của Trung Quốc coi ổn định ở Triều Tiên phù hợp với lợi ích của Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc mong Kim Jong-un đến nước mình

Truyền thông Trung Quốc mong Kim Jong-un đến nước mình

VOV.VN - Báo chí chính thống của Trung Quốc coi ổn định ở Triều Tiên phù hợp với lợi ích của Trung Quốc.

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ
Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản là ‘vu khống’, Nhật đã yêu cầu Trung Quốc nhìn nhận một cách ‘nghiêm túc’.

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản là ‘vu khống’, Nhật đã yêu cầu Trung Quốc nhìn nhận một cách ‘nghiêm túc’.