Uỷ ban Sáng kiến Hoà bình A-rập họp khẩn cấp

Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Palestine nhằm thống nhất lại quan điểm A-rập để bắt đầu đàm phán với Israel nếu nước này ngừng xây dựng các khu định cư.

Ngày 12/11, Uỷ ban Sáng kiến Hoà bình A-rập họp khẩn cấp cấp Ngoại trưởng tại trụ sở Liên đoàn A-rập. Tham dự cuộc họp có 13 Ngoại trưởng, đại diện các nước A-rập và Tổng thư k‎y Liên đoàn A-rập. Ngoại trưởng Qatar – ông Sheikh Hamad bin Jasssim bin Jabor Al Thani, đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban sáng kiến hoà bình A-rập chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Palestine nhằm thống nhất lại quan điểm A-rập để bắt đầu đàm phán với Israel nếu nước này ngừng xây dựng các khu định cư.

Tại cuộc họp này, Tổng thư ký Liên đoàn A-rập Amru Musa đưa ra quan điểm để đối phó với những bế tắc của tiến trình hoà bình và diễn biến mới của tình hình Palestine, đặc biệt không để Israel phá vỡ sáng kiến hoà bình A-rập. Liên đoàn A-rập ủng hộ quan điểm của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong việc từ chối đàm phán với Israel nếu nước này không ngừng toàn bộ việc mở rộng khu định cư, bao gồm cả đông Jerusalem. Israel gọi đây là sự phát triển tự nhiên.

Tổng thư ký Liên đoàn A-rập khẳng định, quan điểm của các nước A-rập là không nhượng bộ, kiên định và vững chắc. Các nước A-rập đề nghị xây dựng nhà nước Palestine độc lập trên cơ sở đường biên giới tháng 6/1967 và kết thúc các vấn đề như người tị nạn, đường biên giới, nguồn nước, Jerusalem và khu định cư.

Uỷ ban này gồm Ai Cập, Arabia Saudi, Syria, Palestine, Bahrain, Qatar, Yemen, Sudan, Tusinia, Algeria, Libya và Jordan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên