Va chạm giữa Nhật Bản và tổ chức chống đánh cá voi

Tổ chức Sea Sheapherd đã tổ chức nhiều hoạt động ngăn cản đoàn tàu đánh cá voi của Nhật Bản.

Chính phủ các nước, trong đó có Mỹ và Australia ngày 10/11 ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về khả năng va chạm giữa đoàn tàu đánh cá voi của Nhật Bản và Tổ chức chống đánh bắt cá voi quốc tế Sea Sheapherd tại Nam Cực. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước khi đoàn tàu đánh bắt cá voi của Nhật Bản lên đường đến Nam Cực.

Trước đó, hai trong số ba tàu của Tổ chức Sea Sheapherd đã rời bến cảng tại Australia hướng đến Nam Cực để cản trở hoạt động đánh bắt cá voi của tàu Nhật.

Trong tuyên bố chung, Chính phủ các nước yêu cầu cả Nhật Bản và Tổ chức Sea Sheapherd hành động có trách nhiệm nhằm tránh những vụ va chạm có thể gây thương tích cho thủy thủ đoàn hai bên. Tuyên bố cũng thể hiện lập trường phản đối hoạt động đánh bắt cá voi của Nhật Bản và bày tỏ sự thất vọng đối việc đoàn tàu đánh cá voi của Nhật Bản lên đường đến Nam Cực.

Nhật Bản đã ngừng săn bắt cá voi vì mục đích thương mại vào năm 1986 nhưng các quy định quốc tế vẫn cho phép nước này đánh bắt hàng trăm con cá voi mỗi năm theo chương trình nghiên cứu khoa học. Các nhà hoạt động ủng hộ bảo tồn thiên nhiên cho rằng, việc săn bắt cá voi để nghiên cứu chỉ là vỏ bọc cho hoạt động thương mại đối với thịt cá voi.

Tổ chức Sea Sheapherd đã tổ chức nhiều hoạt động ngăn cản đoàn tàu đánh cá voi của Nhật Bản. Hồi tháng 1/2010, một tàu của Tổ chức Sea Sheapherd đã hư hỏng nặng và một thủy thủ bị thương sau khi va chạm với tàu đánh cá voi của Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên